Sẵn sàng cho dấu mốc 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ
Chỉ còn ít ngày nữa, chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ (1906-2026) sẽ chính thức diễn ra. Với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tri ân, trưng bày, quảng bá sản phẩm và các chương trình cộng đồng, phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với vùng đất Tam Kỳ.
Dấu mốc để nhìn lại chặng đường 120 năm
Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh chia sẻ, kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ là dịp để cán bộ, nhân dân nhìn lại quá trình hình thành, phát triển của vùng đất qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời tri ân các thế hệ tiền nhân, cán bộ và nhân dân đã góp sức xây dựng Tam Kỳ.
“Xác định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, ngay từ tháng 6-2026, công tác chuẩn bị đã được phường Tam Kỳ triển khai khẩn trương, đồng bộ, từ tuyên truyền, an ninh trật tự, đón tiếp đại biểu đến hậu cần. 4 phường Tam Kỳ, Bàn Thạch, Hương Trà và Quảng Phú đã tổ chức các cuộc họp, thống nhất nội dung, chương trình và phương án phối hợp. Sự phối hợp này tạo nên một chuỗi hoạt động có tính liên kết, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm chung trong việc hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất”.
Ghi nhận thực tế đến ngày 19-8 cho thấy, công tác tuyên truyền trực quan được phường Tam Kỳ triển khai tại nhiều tuyến đường, điểm công cộng. Cổng chào, các điểm check-in tại Công viên hồ Nguyễn Du, Phủ đường, Bảo tàng được lắp đặt; thông tin về chuỗi hoạt động được tăng cường trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, khối phố và nhân dân cũng được vận động treo cờ Tổ quốc trong những ngày diễn ra lễ kỷ niệm.
Một không gian, nhiều lớp giá trị
Khu vực Công viên hồ Nguyễn Du và Phủ đường Tam Kỳ được lựa chọn làm những không gian trọng điểm của chuỗi hoạt động. Liên quan đến việc này, những ngày qua cũng có nhiều luồng ý kiến cho rằng một sự kiện lớn, ý nghĩa như vậy tại sao không tổ chức ở Quảng trường 24-3 mà lại tổ chức tại một nơi có phần khiêm tốn như bên bờ hồ Nguyễn Du?. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ Đỗ Văn Minh cho rằng, đây không chỉ là sự lựa chọn về mặt tổ chức mà còn tạo nên sự kết nối giữa lịch sử, đời sống cộng đồng và định hướng phát triển đô thị. “Nếu Phủ đường là nơi trở về với cội nguồn lịch sử thì Công viên hồ Nguyễn Du mở ra không gian giao lưu, trải nghiệm và hướng đến tương lai. Tối 22-8, nơi đây sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật; đồng thời tổ chức trưng bày sinh vật cảnh, tranh, ảnh tư liệu lịch sử về Tam Kỳ. Việc tập trung nhiều hoạt động trong cùng một không gian giúp người dân và du khách thuận lợi tham quan, trải nghiệm. Không chỉ đến xem một chương trình nghệ thuật, người dân có thể tìm hiểu lịch sử, thưởng lãm tranh ảnh, tham quan sinh vật cảnh, thưởng thức ẩm thực và các sản phẩm địa phương.
Xa hơn, đây cũng được xem là cơ hội để hình thành một không gian sinh hoạt cộng đồng mới, tạo tiền đề cho các hoạt động văn hóa, giải trí về đêm, trong đó có định hướng xây dựng “phố đêm” trong thời gian tới. Nếu được duy trì thường xuyên, không gian này có thể trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, vui chơi của người dân, đồng thời tạo thêm sản phẩm thu hút du khách, kích thích thương mại, dịch vụ và góp phần tăng sức sống cho khu vực trung tâm”, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ chia sẻ.
Sẵn sàng cho những ngày hội lớn
Cùng với các hoạt động văn hóa, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, y tế và hậu cần được phường đặc biệt quan tâm. Trung tá Bùi Xuân Hùng - Trưởng Công an phường Tam Kỳ cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT, triển khai lực lượng phối hợp với cơ quan quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và dân quân cơ động; đồng thời đơn vị cũng đề xuất sự hỗ trợ của các phòng nghiệp vụ Công an TP trong những đêm cao điểm. Song song với đó, các phương án phân luồng giao thông, bố trí điểm giữ xe, hướng dẫn đại biểu, bảo đảm an toàn khu vực hồ Nguyễn Du, phòng cháy chữa cháy, y tế và xử lý những tình huống phát sinh đã được chuẩn bị.
Có thể thấy, từ sự thống nhất trong nhận thức đến đồng lòng trong hành động, chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là điểm kết nối để các địa phương, các thế hệ và cộng đồng cùng hướng về phía trước. Chung một cội nguồn, chung niềm tự hào và cùng khát vọng phát triển chính là giá trị bền vững mà dấu mốc 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ hướng tới.
TRẦN TÂN
Hoạt động kỷ niệm 120 năm Phủ lỵ Tam Kỳ với nhiều chuỗi sự kiện, trong đó điểm nhấn là lễ dâng hương tại Phủ đường Tam Kỳ diễn ra sáng 22-8; tối cùng ngày, tại Công viên hồ Nguyễn Du, Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật dự kiến bắt đầu lúc 19 giờ 30.
