CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG:

Sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối Tuần lễ Cấp cao APEC 2017

Thứ hai, 23/10/2017 11:16

Đại tá Lê Văn Tam- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng khẳng định: với kinh nghiệm bảo vệ thành công nhiều sự kiện lớn, các phương án đảm bảo an ninh, an toàn của lực lượng CATP sẽ phối hợp nhuần nhuyễn, chủ động, thông suốt với các lực lượng của Bộ CA, Bộ Quốc phòng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra tại Đà Nẵng.

Đại tá Lê Văn Tam 

Phóng viên (PV): Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là sự kiện quốc tế quan trọng nhất từ trước tới nay diễn ra trên địa bàn Đà Nẵng. Xin Đại tá cho biết Công an TP đã triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho lãnh đạo các nền kinh tế và đại biểu tham dự như thế nào?

Đại tá Lê Văn Tam: Theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Đà Nẵng thành lập Ban chỉ đạo do đồng chí Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ làm Trưởng ban, thành viên là tư lệnh các sở ngành, địa phương. Để phục vụ Ban chỉ đạo này, TP thành lập 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Lễ tân, Tiểu ban Vật chất- Hậu cần, Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Tiểu ban An ninh  Y tế.  Riêng Tiểu ban An ninh Y tế do Giám đốc CATP làm trưởng ban đã họp 4 phiên, triển khai các nhiệm vụ chủ yếu là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn cũng như góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu, các thành phần dự Tuần lễ Cấp cao với khoảng 10 nghìn người. 

CATP đã chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017; tăng cường quản lý tình hình an ninh chính trí, quản lý các đối tượng hình sự, chủ động nắm bắt thông tin liên quan đến vấn đề an ninh kinh tế, an ninh xã hội.... Bên cạnh CA, Quân đội cũng tham gia công tác bảo vệ các khu vực liên quan đến quốc phòng như sân bay, bán đảo Sơn Trà, vùng biển. Lực lượng vũ trang thành phố và cấp bộ  có các phương án phối hợp, hỗ trợ nhau trong mọi tình huống, kể cả trong công tác chỉ đạo cũng như triển khai nhiệm vụ trên thực tế.

P.V: Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các lực lượng của Bộ Công an như thế nào để các phương án đảm bảo an ninh, an toàn được thực hiện một cách nhuần nhuyễn, thưa Đại tá?

Đại tá Lê Văn Tam: Nhiệm vụ chính trong đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao là của Tiểu ban An ninh- Y tế quốc gia, trong đó Bộ Công an là đơn vị chủ trì. Công an TP là lực lượng phối hợp được giao nhiệm đảm bảo ANTT trên địa bàn mình quản lý theo chức năng nhiệm vụ của mình. Tiểu ban An ninh- Y tế của quốc gia đã có nhiều phiên họp để chỉ đạo các lực lượng an ninh, cảnh sát, cảnh vệ, cơ động, giao thông, an ninh thông tin… thực hiện tốt nhất từng nhiệm vụ cụ thể. Các lực lượng này chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, phân công chức năng nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu chung. CATP Đà Nẵng cũng đã có những phương án riêng trên cơ sở phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ CA.

Đến hiện tại, Tiểu ban An ninh- Y tế TP đã xây dựng hoàn chỉnh các phương án xử lý tập trung đông người, gây rối, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, kể cả phương án chống khủng bố. Tất cả đã được sơ duyệt thành thục, ngày 24-10 sẽ tổ chức diễn tập, sau đó bổ sung những giả định, tình huống và hoàn thiện trước ngày khai mạc Tuần lễ Cấp cao.

P.V: Nếu các nền kinh tế thành viên yêu cầu triển khai các biện pháp an ninh riêng, chúng ta sẽ xử lý thế nào, thưa Đại tá?

Đại tá Lê Văn Tam: Trong các cuộc họp Tiểu ban An ninh- Y tế của Bộ CA, vấn đề này cũng đã được đặt ra và bàn thảo rất kỹ lưỡng. Các nền kinh tế cũng đã có đề xuất một số vấn đề liên quan đến phương án đảm bảo an ninh như sử dụng xe, nhân viên an ninh, phương tiện di chuyển riêng và thậm chí họ đặt vấn đề đưa cả vũ khí bảo vệ vào. Những vấn đề này được xem xét từ nhiều mặt và Tiểu ban An ninh- Y tế của Bộ trực tiếp tham mưu, xin ý kiến của Chính phủ. Cơ bản thì an ninh Việt Nam sẽ phối hợp với an ninh các nước phối hợp một cách chặt chẽ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nguyên thủ, các lãnh đạo cao cấp. Mỗi nước có một yêu cầu riêng, nhưng chủ nhà sẽ chịu trách nhiệm chính.

P.V: Thành phố đã xác định các tuyến đường trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.  Lực lượng Công an làm thế nào để thực hiện việc đưa đón đại biểu của các nền kinh tế thuận lợi, an toàn vừa hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân?

Đại tá Lê Văn Tam: Đến nay CATP phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) của Bộ CA đã xác định được các tuyến dẫn, đón, đưa các đại biểu, cả tuyến chính và tuyến dự phòng. Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn đại biểu, toàn bộ các tuyến đường này sẽ cấm các phương tiện giao thông trong thời gian đón dẫn. CA sẽ tham mưu UBND TP  có thông báo cụ thể để vừa đảm bảo yêu cầu đón dẫn an toàn nhưng cũng đảm bảo cho sinh hoạt của người dân thuận lợi. Phương án là sẽ không cấm đường liên tục, giữa khoảng thời gian mà các đoàn đến, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại hiện trường sẽ mở đường lưu thông bình thường, trước  khi đón đoàn khác sẽ đóng lại. TP thông báo rộng rãi các phương án lưu thông nên người dân cũng sẽ chủ động cho việc đi lại của mình.

P.V: TP Đà Nẵng có thương hiệu về thế trận an ninh nhân dân với việc xây dựng hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xin Đại tá cho biết việc phát động phong trào đã được tiến hành như thế nào trước thềm diễn ra sự kiện quan trọng này?

Đại tá Lê Văn Tam: APEC là sự kiện mang tầm quốc tế. Trong đó Tuần lễ Cấp cao được tổ chức tại Đà Nẵng là hoạt động quan trọng nhất, có tính quyết định đến thành công chung. Đà Nẵng được Chính phủ chọn tổ chức Tuần lễ Cấp cao do có nhiều lợi thế, trong đó có sự tin tưởng về công tác đảm bảo an ninh, an toàn.

Chúng tôi cho rằng, nếu xác định mỗi người dân Đà Nẵng là một đại sứ du lịch thì chính họ cũng là đại sứ, là cộng tác viên trong nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Trong thời gian vừa qua, CATP đã có nhiều đợt phát động phong trào trong quần chúng nhân dân, trong cán bộ, công nhân viên chức. Thông qua các buổi phát động, các đợt ra quân, lực lượng CA đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở, từ đó mỗi công dân Đà Nẵng đều có đóng góp ý nghĩa cho sự kiện quan trọng về mặt đối ngoại này. Tôi tin rằng, mỗi người dân thành phố sẽ nâng cao trách nhiệm của mình, vì đây là cơ hội để chúng ta quảng bá hình ảnh Đà Nẵng nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung.

P.V: Nghĩa là Đà Nẵng đủ tự tin để cùng lực lượng tăng cường, hỗ trợ của Bộ Công an bảo vệ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC diễn ra trên "sân nhà"?

Diễn tập các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 sáng 22-10.
Ảnh: DOÃN HÙNG

Đại tá Lê Văn Tam: Đà Nẵng đã tổ chức thành công rất  nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Mỗi khi bắt đầu cho nhiệm vụ chính, lực lượng Công an xác định luôn đó là một cuộc tổng diễn tập cho các sự kiện lớn hơn về sau.

Đà Nẵng có thuận lợi là từng tổ chức thành công rất nhiều sự kiện quốc tế trong những năm qua như 2 hội nghị quan trọng của APEC 2006, tiếp đó là nhiều sự kiện khác như cuộc thi Ironman, Đại hội Du lịch Golf Châu Á, Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á. Với sự kiện tầm cỡ như Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Công an TP đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, chu đáo với nhiều lực lượng tham gia, nhiều phương án được xây dựng để chủ động xử lý tốt nhất yêu cầu đảm bảo ANTT đặt ra. Mặt khác, lần này không chỉ riêng Công an địa phương mà có rất nhiều lực lượng nghiệp vụ của Bộ tăng cường. Chúng tôi tin tưởng CATP có đủ các phương án để chủ động trong mọi tình hình, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện này. Với sự quyết tâm của toàn lực lượng, sự chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Bộ CA và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Đà Nẵng sẽ tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 với sự an toàn tuyệt đối.

P.V: Xin cảm ơn Đại tá!

CÔNG KHANH
(thực hiện)