Sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh ở thai nhi bằng siêu âm

Thứ sáu, 16/03/2018 11:32

BS Lê Thị Kim Cúc siêu âm cho khách hàng bằng dòng máy cao cấp nhất của hãng GE tại Thiện Nhân.

Những đứa trẻ xinh xắn có bộ não "thông minh" và trái tim "khỏe mạnh" luôn là niềm mơ ước của các bậc làm cha, làm mẹ. Tuy nhiên, không phải cặp vợ chồng nào cũng may mắn được "diễm phúc" như vậy, bởi vẫn còn có những cặp vợ chồng sinh ra những cháu nhỏ không may bị bệnh tim bẩm sinh, nặng đến mức chỉ ở bên cạnh bố mẹ chỉ vài ngày, vài giờ. Vậy những bậc làm cha làm mẹ phải làm gì khi những đứa con của mình không may bị bệnh tim bẩm sinh? Với sự phát triển vượt bậc các loại phương tiện chẩn đoán trước sinh, những năm gần đây, rất nhiều bệnh lý bẩm sinh đã được phát hiện sớm ngay trong thời kỳ bào thai, trong đó có nhóm bệnh lý tim bẩm sinh.

Tuy nhiên hiện tại ở Việt Nam chưa có 1 quy trình chuẩn để sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh ở thai nhi, vì vậy nhiều trường hợp thai nhi bị bệnh tim bẩm sinh nặng vẫn không được phát hiện ra, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh bị bệnh tim bẩm sinh vẫn cao. Một đứa trẻ (chưa được sàng lọc tim bẩm sinh trong thời kỳ bào thai) khi sinh ra có biểu hiện tím tái, câu hỏi đầu tiên đặt ra là: "Đứa trẻ này có bị bệnh tim bẩm sinh hay không?". Để trả lời câu hỏi này bắt buộc gia đình phải đưa đến các trung tâm tim mạch để kiểm tra mới có câu trả lời chính xác nhất? Đặt tình huống: Gia đình đứa trẻ ở xa (tỉnh lẻ), điều kiện đi lại khó khăn, trong bối cảnh đứa trẻ mới sinh (hệ tim mạch, tuần hoàn,… còn chưa kịp "thích nghi"), đấy là chưa kể đến bệnh viện tình trạng lây truyền chéo giữa các bệnh nhi…

Vậy tại sao chúng ta không sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh cho bé ngay từ khi còn trong bụng mẹ? Có một câu hỏi khác: Cơ thể thai nhi có nhiều bộ phận, nhiều cơ quan tại sao lại sàng lọc bệnh lý tim bẩm sinh mà không sàng lọc các cơ quan bộ phận khác? Câu trả lời là: Tim tức là "tâm", tâm tức là "trung tâm của cơ thể", vì là "trung tâm" nên có sự "ưu tiên". Hơn nữa, trong các loại dị tật bẩm sinh của thai nhi, dị tật tim bẩm sinh là khó chẩn đoán và hay bỏ sót nhất, do đó nên sàng lọc riêng. Bs. Lê Thị Kim Cúc từng là giảng viên ĐH Y Thái Nguyên, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa, chia sẻ: Với việc nắm vững việc vận hành máy siêu âm sản khoa của hãng GE (Mỹ) Voluson E10 - dòng máy cao cấp nhất của hãng GE lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam, hiện nay đang có mặt  bệnh viện Thiện Nhân. Tích hợp nhiều cải tiến về kỹ thuật và công nghệ, làm được tất cả 2D, 3D, 4D, Doppler, màu. Đặc biệt có đầu dò 4D ma trận, dùng công nghệ Silhouette… hình ảnh cực kỳ rõ nét, là phương tiện đặc biệt để chẩn đoán thai sớm, phát hiện tim thai sớm, dựng hình ảnh mặt - tay - chân cũng như toàn thân của em bé, tầm soát các dị tật của thai nhi như: Sứt môi, hở hàm ếch, não úng thủy, tim bẩm sinh, thoát vị hoành, hở thành bụng, hở đốt sống…, thậm chí dị tật về tim mạch cũng có thể được phát hiện trong khi  siêu âm.  Mọi liên hệ để đặt lịch siêu âm xin liên hệ: 0236 3568 988 hoặc 276 278 Đống Đa, Q.Hải Châu, Tp Đà Nẵng.

QUỲNH CHI