Sát hại con gái và bạn trai của con rồi uống thuốc độc tự tử

Thứ tư, 06/07/2022 08:41
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với con gái, Lê Đình Ngọc đã dùng dao đâm con. Thấy bạn trai của con vào can ngăn, Ngọc tiếp tục đâm nam thanh niên này rồi sau đó uống thuốc trừ sâu tự tử. Vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong còn Ngọc phải nhập viện cấp cứu.
Nghi phạm Lê Đình Ngọc và hai con dao là hung khí gây án.
Nghi phạm Lê Đình Ngọc và hai con dao là hung khí gây án.

Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc (1980, trú xã Bài Sơn, H. Đô Lương). Ngọc là nghi can gây ra vụ giết người khiến 2 nạn nhân tử vong. Trong đó có con gái của mình và 1 người là bạn trai của con gái.

Khoảng 22 giờ ngày 4-7, người dân nghe thấy tiếng cãi vã, ồn ào xảy ra tại nhà của Lê Đình Ngọc. Ban đầu nghĩ rằng đây là chuyện bình thường nhưng sau đó là tiếng la hét lớn phát ra nên người dân liền chạy sang xem sự thể. Khi đến nơi, mọi người phát hiện 2 thanh niên, gồm 1 nam và 1 nữ đang nằm bất động trên sân. Tiếp đó, ở bờ ruộng gần nhà là ông Lê Đình Ngọc đang nằm bên cạnh chiếc xe máy. Lập tức, người dân đã báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Đô Lương đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương đưa người bị hại đi cấp cứu; đồng thời chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện tập trung lực lượng, tiến hành xác minh và truy bắt đối tượng.

Do vết thương quá nặng nên 2 thanh niên đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Nạn nhân được xác định là L.T.T.N. (2005, con gái Lê Đình Ngọc) và bạn trai của N. là H.Q.A. (2003, trú xã Khánh Sơn, H. Nam Đàn, Nghệ An). Riêng Lê Đình Ngọc, do người vợ phát hiện kịp thời nên được đưa đi bệnh viện và đã được cứu sống.

Theo nội dung ban đầu của vụ án, khoảng 18 giờ ngày 4-7, chị L.T.T.N. đưa người yêu là H.Q.A về ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm, chị N. và anh A. nảy sinh mâu thuẫn với ông Lê Đình Ngọc (bố chị N.). Bực tức vì bị xúc phạm, Lê Đình Ngọc đã cầm dao rượt đuổi và đâm con mình. Thấy bạn gái bị đâm, anh A. vào can ngăn cũng bị Ngọc đâm tử vong. Sau khi gây án, Lê Đình Ngọc lấy hai gói thuốc trừ sâu đi xe máy ra ruộng lúa gần nhà và uống hết. Vợ Lê Đình Ngọc phát hiện được nên đã gọi hàng xóm đưa Ngọc đến Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu.

Sau khi cử lực lượng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Đô Lương đã phối hợp với các lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An tịch thu các tang vật gây án có tại hiện trường. Qua đó, lực lượng công an đã thu được 2 con dao là hung khí gây án, chiếc xe máy và dép mà nghi can Lê Đình Ngọc bỏ lại trên bờ ruộng lúa. Ngoài ra trên nền nhà và sân còn dính nhiều vết máu được cho là của hai nạn nhân.

Vụ án mạng gây chấn động cả một vùng quê nghèo khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Người dân đều xót thương cho sự ra đi của đôi nam nữ khi tuổi đời còn quá trẻ. Dư luận đặt ra câu hỏi về nguyên nhân vụ việc. Nhiều người đều cho rằng Lê Đình Ngọc phản đối mối tình của con gái. Sau khi khuyên răn con không được thì Ngọc đã “giận quá mất khôn” và dẫn đến sự việc đau lòng trên. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể của vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Đình Ngọc; đồng thời tiến hành các hoạt động điều tra và hoàn thiện hồ sơ để chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Dương Hóa