Sáu điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND

Thứ ba, 15/05/2018 10:28

Ngày 14-5, tại Hà Nội, Bộ CA phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân Kỷ niệm 70 năm "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ CA và Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu dự và phát biểu chào mừng.

Các đại biểu dự buổi giao lưu do Bộ Công an và Báo Nhân dân phối hợp tổ chức chụp ảnh lưu niệm.     Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, những lời dạy của Bác Hồ về "Tư cách người Công an cách mệnh" đã trở thành di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ CBCS CAND; là động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

* Cùng ngày,  tại Trung tâm phát thanh quốc gia, Bộ CA phối hợp với Đài  Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức buổi Giao lưu với 35 điển hình điển hình tiên tiến CAND. Dự chương trình có Thượng tướng Bùi Văn Nam- Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ- Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc VOV.

Tại chương trình, các đại biểu cùng giao lưu với 35 điển hình tiêu biểu của lực lượng CAND với những câu chuyện cảm động về tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Qua những tấm gương cụ thể, những hành động cụ thể cho thấy, mặc dù đối mặt với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của tội phạm, đe dọa cả tính mạng nhưng các chiến sĩ CA đã không quản hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh bảo vệ an ninh quốc gia, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

N.L