Sâu sát dân, lắng nghe và giải quyết kiến nghị cho dân ngay từ cơ sở

Thứ tư, 07/08/2024 07:00

Ngày 6-8, Tổ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng Khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Đại biểu Trần Phước Sơn, Võ Công Chánh, Trần Vũ Duy Mẫn, Phan Thanh Long, Lê Văn Nghĩa và Lê Kim Anh đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Liên Chiểu sau Kỳ họp thứ 19.

Cử tri đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc.
Tổ đại biểu HĐND TP tiếp xúc với cử tri Liên Chiểu.

Cử tri đề đạt nhiều kiến nghị chính đáng

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu HĐND Trần Vũ Duy Mẫn thông tin một số kết quả của Kỳ họp thứ 19 và báo cáo kết quả xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của TP trong những lần tiếp xúc cử tri trước đây, cử tri quận Liên Chiểu đã có những ý kiến kiến nghị HĐND TP với các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh. Cử tri Hứa Tự Anh (Hòa Minh) đề đạt: Quốc hội vừa thông qua cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đà Nẵng, trong đó cho phép lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng với hàng loạt cơ chế ưu đãi về thuế, phí, đất đai và hỗ trợ riêng biệt để tạo động lực tăng trưởng mới cho TP, vì vậy TP cần thiết phải có định hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Khu thương mại tự do này trong tương lai. Cử tri Anh cũng cho rằng, Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng các thương hiệu như "thành phố môi trường", "thành phố 4 an", vì vậy, điều cần thiết và phải tính toán kỹ việc thu hút các nhà đầu tư, nhất quyết không cho các doanh nghiệp đầu tư các dự án, nhà máy xản xuất ảnh hưởng tới môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống dân sinh. Cử tri Anh còn kiến nghị TP nên xem xét chính sách hỗ trợ tốt nhất cho người cao tuổi hoạt động tại các chi hội để kết quả cống hiến của hội viên hiệu quả hơn.

Bức xúc về vấn nạn khai thác cát trái phép tại cửa sông Cu Đê, cử tri Trương Mây (Hòa Hiệp Bắc) cho biết, nhân dân rất lo lắng về tình trạng các tàu hút cát tại khu vực cửa sông Cu Đê mà các đơn vị lén lút thực hiện thời gian gần đây để phục vụ cho các dự án san lấp mặt bằng. Việc làm trái pháp luật này gây ra nổi lo sạt lở bờ sông, ảnh hưởng tới môi trường. Trong khi đó, cử tri Lê Thị Thùy Trang (Hòa Khánh Bắc) trình bày, tại tổ dân phố 82 của phường, gần khu công nghiệp, tình trạng ô nhiễm không khí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống dân cư. Vì vậy, cần có sinh trắc môi trường từ các cơ quan chức năng để có hướng xử lý rốt ráo. Các vấn đề nước chảy xiết khi có mưa lớn gây ngập lụt tại đường Âu Cơ, công tác quản lý chung cư tại khu công nghiệp cũng được cử tri Trang đề đạt TP có phương án giải quyết. Một số cử tri khác có ý kiến trong đền bù giải tỏa các dự án cần phải xem xét hỗ trợ tốt hơn cho người dân ổn định cuộc sống; TP quan tâm xây dựng hệ thống trường học để giải quyết tình trạng quá tải…

Cử tri đề đạt ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Không để xảy ra chuyện trả lời qua loa, lòng vòng

Đại diện cho Tổ đại biểu HĐND, đại biểu Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đề nghị lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu và các sở ngành có ý kiến giải đáp cho cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo ông Hoàng Thanh Hòa- Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, liên quan đến câu chuyện hút cát tại sông Cu Đê, hiện ở khu vực này đang có dự án của tập đoàn Trung Thủy làm dự án xây dựng bờ kè. "Qua kiểm tra cũng phát hiện có xà lan, nhưng là chở vật liệu, phục vụ cho việc thi công bờ kè chứ chưa phát hiện có hút cát. Và nếu có như phản ánh của người dân có thể là lúc không có cơ quan chức năng và chính quyền tới kiểm tra. Quan điểm của chính quyền là không để xảy ra tình trạng hút cát trộm", ông Hòa nói.

Liên quan đến phản ánh có mùi hôi tại khu công nghiệp, địa phương cũng đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra và yêu cầu các Công ty có biện pháp khắc phục, không để nhân dân phản ứng. Trong khi đó, trong công tác giải phóng mặt bằng, quận cũng đã xin chủ trương của TP để chờ có những hỗ trợ tốt nhất cho người dân. Với vấn đề nguy cơ dẫn đến ngập lụt tại khu vực Thanh Vinh, ông Hòa cho hay, đây là khu dân cư ở sát núi nên mưa lớn nước dội xuống nhanh, nước rút chậm. Và quận cũng đang nghiên cứu để có giải pháp tốt nhất. Đối với vấn đề quản lý chung cư tại khu công nghiệp, ông Hòa cho biết sẽ tiếp thu và cùng phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra giám sát.

Giải trình thêm trước ý kiến cử tri về mùi hôi tại khu công nghiệp, lãnh đạo Sở Tài nguyên- Môi trường cho hay, đã có chỉ đạo kiểm tra tại Công ty TNHH Bamboo Việt - Đà Nẵng với 3 lần và yêu cầu Công ty này dừng sấy men, sấy hèm. Hiện chỉ để Công ty hoạt động 50% công suất. Sở cũng yêu cầu Công ty khắc phục, nếu thời gian tới không đảm bảo sẽ dừng hoạt động sản xuất kinh doanh 100%. Với việc quan trắc tiếng ồn, Sở cùng các ngành và đơn vị có liên quan sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động chung tại khu công nghiệp để có hướng xử lý tốt nhất.

Kết luận buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu Trần Phước Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã thông tin đến cử tri một số nội dung, chương trình hành động của TP, đặc biệt là những định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, trong đó có nội dung Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Về những kiến nghị của cư tri, đại biểu Trần Phước Sơn đề nghị chính quyền địa phương, các sở ngành phải tập trung kiểm tra, rà soát và nghiêm túc trả lời, phản hồi cho cử tri một cách nhanh nhất. Nội dung trả lời cần rõ ràng, chất lượng, có trọng tâm, nhất quyết không để xảy ra tình trạng chỉ trả lời qua loa, lòng vòng. Về những vấn đề cử tri phản ánh nhiều nhất là bảo vệ môi trường, đại biểu Trần Phước Sơn nhấn mạnh: "Chúng ta phải đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu; phải kiên quyết lắng nghe nguyện vọng của nhân dân để xử lý rốt ráo, không để cho cử tri phản ánh, kiến nghị mãi. "Bản thân tôi lãnh đạo thành phố cũng mong rằng, chính quyền địa phương và các ngành phải cố gắng sát dân, lắng nghe nhân dân và giải quyết kiến nghị cho dân ngay từ cơ sở. Cũng mong chúng ta sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm ngay từ cán bộ tổ dân phố, chi bộ khu dân cư, để rồi khi người dân có kiến nghị, bức xúc thì lập tức vào cuộc hỗ trợ bà con, từ đó có hướng đề xuất giải quyết ngay, chứ không cần phải cứ chờ đến các đợt tiếp xúc mới để cho cử tri bức xúc phản ánh", đại biểu Trần Phước Sơn nói.

Liên quan đến việc sẽ thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng, đại biểu Trần Phước Sơn cho rằng, phải làm sao để thu hút được các nhà đầu tư, làm sao phải tạo được sự tăng trưởng và tạo ra làn sóng thu hút doanh nghiệp để kích thích mua sắm, kích cầu du lịch một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc thành lập Khu thương mại tự do cũng phải gắn với Cảng Liên Chiểu để tạo động lực phát triển trong tương lai cho quận Liên Chiểu nói riêng và Đà Nẵng, khu vực nói chung…

Công Hạnh