Saudi Arabia tăng cường hợp tác kinh tế với Trung Quốc

Thứ ba, 13/06/2023 16:06
Trong tuyên bố ngày 11-6, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia tuyên bố nước này muốn hợp tác, chứ không phải cạnh tranh với Trung Quốc, phớt lờ những lo ngại của phương Tây về mối quan hệ ngày càng khăng khít giữa Riyadh và Bắc Kinh.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz Salman Al-Saud phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc lần thứ 10 tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 11-6. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia - Hoàng tử Abdulaziz Salman Al-Saud phát biểu tại Hội nghị Doanh nghiệp Arab - Trung Quốc lần thứ 10 tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 11-6. Ảnh: Reuters

Loạt thỏa thuận trị giá 10 tỷ USD

Một số thỏa thuận giữa các doanh nghiệp của Saudi Arabia và Trung Quốc đã được ký kết tại Hội nghị Doanh nghiệp Arab-Trung Quốc lần thứ 10 diễn ra trong hai ngày 11-12-6, do Bộ Ngoại giao và Bộ Đầu tư Saudi Arabia đồng tổ chức, với sự phối hợp của Liên đoàn Arab (AL), Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc và Liên minh các Phòng Arab. Ngày đầu tiên của Hội nghị này đã chứng kiến việc ký kết 30 thỏa thuận đầu tư trị giá 10 tỷ USD thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ, năng lượng tái tạo, nông nghiệp, bất động sản, khoáng sản, chuỗi cung ứng, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Theo Bộ Đầu tư Saudi Arabia, chính phủ nước này đã ký một vài trong số các thỏa thuận nêu trên với các đối tác Trung Quốc nhằm thúc đẩy các dự án, trong đó có dự án liên doanh nghiên cứu, phát triển và sản xuất ô-tô; dự án phát triển du lịch; dự án chế tạo toa xe và bánh xe lửa tại Saudi Arabia...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ngoại trưởng Saudi Arabia, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết hội nghị sẽ vạch ra các cách thức để tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và tạo ra các cơ hội mới cho tăng trưởng và đầu tư, mang lại sự thịnh vượng và tiến bộ cho tất cả mọi người. Với các phiên toàn thể, hội thảo, cuộc họp đặc biệt và các sự kiện bên lề về nhiều chủ đề khác nhau như môi trường, xã hội và quản trị cũng như khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, hội nghị thu hút hơn 3.500 lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách đến từ 26 quốc gia.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman khẳng định quan hệ hợp tác giữa Saudi Arabia và Trung Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ và ngày càng nhiều thỏa thuận đầu tư giữa hai nước được ký kết. Hội nghị được coi là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Saudi Arabia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại với Trung Quốc, ngoài lĩnh vực hydrocarbon, và thu hút đầu tư của quốc gia Đông Bắc Á vào các lĩnh vực kinh tế phi dầu mỏ của quốc gia Trung Đông.

Tăng cường quan hệ kinh tế

Nhà kinh tế độc lập Ihsan Bu Hulaiga của Saudi Arabia nhận xét, trao đổi thương mại giữa Saudi Arabia và Trung Quốc đã tăng nhanh từ những năm 2000 đến nay và quan hệ kinh tế giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Saudi Arabia và là thị trường xuất khẩu chủ chốt đối với hydrocarbon của quốc gia Trung Đông. Kim ngạch thương mại giữa Saudi Arabia và Trung Quốc đạt 87,3 tỷ USD trong năm 2021 và 95,46 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến 10-2022. Trung Quốc là nước nhập khẩu dầu lớn nhất của Saudi Arabia với khối lượng khoảng 1,75 triệu thùng dầu/ngày năm 2022.

Hồi tháng 3, "gã khổng lồ" dầu mỏ quốc gia Saudi Aramco đã công bố 2 thỏa thuận lớn nhằm tăng khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD vào Trung Quốc, củng cố vị trí nhà cung cấp dầu thô hàng đầu của Bắc Kinh. Đây là thỏa thuận lớn nhất được công bố kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Saudi Arabia vào tháng 12 năm ngoái. Tại thời điểm đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã kêu gọi giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ, một bước đi nhằm làm suy yếu vai trò thống trị của USD.

Trong khi đó, đối với Trung Quốc Saudi Arabia là cửa ngõ để Bắc Kinh tiến vào thế giới Arab, giữa lúc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với khu vực này. Saudi Arabia chiếm 25% tổng giá trị thương mại 432 tỷ USD của Trung Quốc với các quốc gia Arab trong năm 2022. Những hoạt động hợp tác mạnh mẽ giữa Bắc Kinh và Riyadh cũng tạo đà tăng triển vọng kết thúc thành công tiến trình đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do giữa Trung Quốc và Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) do Saudi Arabia dẫn đầu. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận này đã diễn ra từ năm 2004.

AN BÌNH