Sẽ tăng thêm các công trình công cộng phục vụ đời sống người dân

Thứ sáu, 12/01/2018 10:00

Vấn đề nổi bật được đông đảo phóng viên quan tâm tại cuộc họp báo cuối năm của UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức vào ngày 11-1 là có hay không nhiều chủ đầu tư “quên” xây dựng thiết chế văn hóa đi kèm trong các dự án bất động sản mà dành phần đất đó để phân lô bán nền. Cạnh đó, dù chính quyền đã “tuyên chiến” với xây dựng trái phép nhưng chủ đầu tư vẫn cố tình qua mặt, ngang nhiên vi phạm với mức độ nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ. 

Chủ trì buổi họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, địa phương giải trình tới cùng nhiều vụ việc nóng đồng thời cam kết xử lý những tồn tại xảy ra trong thời gian qua.

Báo Công an TP Đà Nẵng nhận bằng khen trong công tác tuyên truyền APEC

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các cơ quan thông tấn, báo chí về thành tích tuyên truyền APEC.

Sáng 11-1, UBND thành phố Đà Nẵng cũng tuyên dương, khen thưởng các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra trên địa bàn thành phố. Với nhiều tin bài kịp thời, có chất lượng, góp phần cho thành công chung của sự kiện đối ngoại quan trọng nhất trong năm 2017 của đất nước, Báo Công an TP Đà Nẵng là một trong 30 cơ quan thông tấn, báo chí được UBND thành phố Đà Nẵng trao tặng Bằng khen.

“NÓNG” CHUYỆN VỪA NỘP PHẠT VỪA LÀM... CHUI!

Trước câu hỏi có hay không việc chính quyền và ngành chức năng quản lý lỏng lẻo để công trình khu du lịch biển The Song của Cty CP Phát triển đô thị Du lịch Sóng Việt xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với hàng chục căn biệt thự ven biển, ông Huỳnh Cự - Phó Chủ tịch UBND Q. Ngũ Hành Sơn cho biết: đúng là đã có chuyện đơn vị này bị lập biên bản xử lý nhưng vẫn tiếp tục thi công!

Theo ông Cự, dự án The Song được Sở Xây dựng cấp Giấy phép số 1270/GPXD ngày 10-8-2011 với nội dung xây dựng 37 căn biệt thự nghỉ dưỡng có quy mô 2 tầng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng chủ đầu tư đã không tuân thủ đúng nội dung giấy phép xây dựng. Điều đáng nói, theo quy hoạch, các dự án ven biển phải cách bãi cát phục vụ công cộng 50m nhưng dự án The Song đã lấn ra khỏi phạm vi dự án 17m để xây dựng một bờ kè chắn sóng bằng bê-tông. Phía trong kè chắn sóng được đổ đất san nền trồng cây với cao trình khoảng 1,5m và có diện tích khoảng 6.549m2.  “Xử phạt thì vẫn thực hiện nhưng người ta làm lén. Chúng tôi đã chỉ đạo tổ liên ngành ngăn cấm phương tiện và công nhân vào thi công, hiện họ đã dừng. Sau 60 ngày, nếu không xuất trình đủ giấy phép theo quy định thì phải buộc tháo gỡ, không thực hiện sẽ cưỡng chế”, ông Cự cho biết.

Dự án Khu du lịch biển The Song vừa nộp phạt vừa làm chui.

Cụ thể, dự án The Song đã xây dựng 23 căn biệt thự sai nội dung giấy phép số 1270/GPXD  đã được cấp ngày 10-8-2011. Không những làm sai, chủ đầu tư dự án này còn có tình tiết tăng nặng là “tiếp tục hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó”. Ngoài việc xử phạt 100 triệu đồng, quận đã yêu cầu Cty CP phát triển đô thị Du lịch Sóng Việt phải đình chỉ mọi hoạt động xây dựng công trình sai phạm và lập thủ tục xin điều chỉnh bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định. Ngoài ra, theo quyết định của UBND quận Ngũ Hành Sơn, Cty này còn tổ chức thi công, xây dựng 10 căn biệt thự, 4 căn Bungalow và 2 móng không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi này bị UBND quận Ngũ Hành Sơn xử phạt 50 triệu đồng đồng thời yêu cầu phải đình chỉ mọi hoạt động xây dựng và lập các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Khi nào được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thì chủ đầu tư mới tiếp tục thi công các hạng mục tiếp theo. Trường hợp chủ đầu tư không được cấp phép xây dựng thì phải tự tháo dỡ phần xây dựng không phép. Ông Vũ Quang Hùng – Giám đốc Sở Xây dựng cho hay, các công trình vi phạm này đã được phát hiện vào tháng 11-2017 và đã giao quận xử lý theo thẩm quyền. “Các đơn vị chuyên môn đang đo đạc, sai chỗ nào xử lý chỗ đó. Chỗ nào lấn chỉ giới dứt khoát phải dỡ bỏ, không thể xem xét mềm dẻo được. Sau khi xử phạt chủ đầu tư, đề nghị quận tiếp tục phạt đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công đồng thời đăng thông tin lên các phương tiện truyền thông”, ông Hùng cho biết.

Ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu UBND Q.  Ngũ Hành Sơn phải tăng cường vai trò quản lý, giám sát trên địa bàn đồng thời cảnh báo các doanh nghiệp về hành vi lén lút bất chấp luật pháp, không để xảy ra những sự việc đã rồi. “Phải rút kinh nghiệm vụ việc ở Sơn Trà khiến lãnh đạo quận bị kỷ luật, doanh nghiệp cũng ảnh hưởng. Anh có lọt được khi thi công thì đến khi làm xong cũng không đủ cơ sở pháp lý vì làm không được phê duyệt. Làm xong không bán được thì mới sinh chuyện lớn. Chính quyền cũng đừng để người ta lún sai rồi không gỡ được. Không có chuyện làm sai rồi hợp thức hóa”, ông Thơ nói.

Công viên APEC - Không gian công cộng tuyệt đẹp - người dân mong muốn được mở rộng thêm.

“GIÀNH” KHÔNG GIAN CÔNG CỘNG CHO NGƯỜI DÂN

Một vấn đề được báo giới quan tâm là tại nhiều dự án lớn, đặc biệt là khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, người dân đã mua đất xây nhà nhưng chưa có trường học, bệnh viện và các thiết chế văn hóa như cam kết của chủ đầu tư. Có hay không việc chủ đầu tư không thực hiện cam kết xây dựng thiết chế văn hóa trong phạm vi dự án mà đã phân lô bán nền các khu đất quy hoạch làm công trình công cộng? Ông Vũ Quang Hùng cho biết, tại khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, tất cả các khu đất công cộng vẫn còn được giữ lại, bắt đầu từ năm 2018, chủ đầu tư phải xây dựng các thiết chế văn hóa như đã cam kết. “Thành phố tuyệt đối cấm, không bao giờ có chuyện đất công viên thành đất ở. Có thể  hoán đổi từ vị trí này sang vị trí khác trong phạm vi dự án nhưng cái sau phải tốt hơn cái trước. Còn chuyện phân lô bán nền các khu đất công cộng là tuyệt đối không”, ông Hùng khẳng định.

Cũng liên quan đến việc xây dựng không gian công cộng cho người dân, bài toán thương lượng với các nhà đầu tư để có đất xây công viên tại khu đất từ cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý,  ông Huỳnh Đức Thơ cho biết thành phố sẽ có báo cáo với Thường trực Thành ủy sau khi làm việc với các nhà đầu tư, chủ sở hữu các lô đất ở khu vực này. Ông Thơ cho rằng, một không gian công cộng tính từ công viên APEC ngay phía tây cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý là mong muốn chính đáng của người dân, nhưng theo quy định hiện hành thì đất thuộc sở hữu của các chủ đầu tư thì người ta có quyền triển khai dự án.

“Chúng tôi đang trao đổi với họ đồng thời rà soát và có báo cáo để Thường vụ nghe lại tổng thể theo tinh thần cầu thị. Giá đất ở khu vực này giờ đã tăng gấp nhiều lần so với trước đây. Thành phố phải cân đối nguồn lực và nhu cầu người dân theo tinh thần rất tích cực. Muốn thực hiện ý tưởng này thì mình phải có quỹ đất để đổi hoặc số tiền rất lớn. Kết quả thì phải chờ để rà soát và làm việc với các nhà đầu tư, sau đó báo cáo Thường trực Thành ủy” – ông Thơ nói.

Ông Thơ cho biết thời gian qua chính quyền cũng đã tích cực thương lượng với chủ đầu tư các dự án ven biển để mở thêm nhiều lối đi xuống biển cho người dân và du khách. “Ngoài việc đã mở lại được một số con đường có chiều rộng từ 5-10m dọc theo các dự án, chính quyền đang tính toán “mua” lại quyền sử dụng đất của các dự án để mở con đường rộng nối công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn thẳng ra biển. Làm được việc này, giá trị công viên sẽ tăng, các khu dân cư xung quanh được hưởng lợi rất nhiều”. Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ khẳng định thành phố sẽ tăng thêm các công trình công cộng để phục vụ tốt hơn nữa đời sống người dân.

CÔNG KHANH

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tăng cường chống thất thu thuế

Tại họp báo, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho biết đã có chỉ đạo Cục Thuế tiến hành các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vấn đề thất thu thuế trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Ông Thơ cho rằng, trong năm 2017, du lịch tăng trưởng 20%, lượng khách và mức chi tiêu cũng tăng mạnh nhưng số liệu báo cáo về doanh thu và nộp thuế cho ngân sách lại thấp. Đặc biệt, một số doanh nghiệp trên lĩnh vực dịch vụ, du lịch hoạt động rất tốt, doanh thu lớn nhưng mức thu thuế không tương xứng với doanh thu. Tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017 diễn ra ngày 10-1, ông Trần Văn Miên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, trong năm 2017, các nhà hàng, khách sạn ăn nên làm ra nhưng nộp thuế chưa đến 1 tỷ đồng/năm. Quận Sơn Trà là địa phương có lượng thất thu thuế từ các nhà hàng, khách sạn lớn nhất.

CÔNG KHANH

----------------------------------------------------------------------------------------------