Sẽ trình diễn pháo hoa quốc tế giữa lòng sông Hàn

Thứ tư, 09/03/2016 09:11

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-3, ông Đặng Việt Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi họp để nghe các cơ quan liên quan báo cáo về phương án chuẩn bị cho cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2017 (DIFC 2017). Theo đó, DIFC 2017 sẽ có những thay đổi đột phá về phương thức tổ chức theo hướng độc đáo hơn, mới lạ hơn.

Thay vì dùng Cảng Sông Hàn làm “trận địa” DIFC 2017 sẽ trình diễn ngay giữa lòng sông Hàn.
Ảnh: C.K

HƯỚNG TỚI TẦM VÓC QUỐC TẾ NHIỀU HƠN

Về việc thay đổi phương thức tổ chức, ông Trần Quang Thanh –  Phó Giám đốc Thường trực Sở VH-TT&DL thành phố cho biết, khác với việc lấy Cảng Sông Hàn làm địa điểm trình diễn, các cơ quan liên quan đã đưa ra thảo luận về việc thay đổi “trận địa pháo”. Trước đây, các cơ quan liên quan đã xem xét những điểm mạnh, điểm yếu của các vị trí được coi là điểm nhấn như trên xà lan giữa sông Hàn, trên bãi biển Phạm Văn Đồng và trên cầu Nguyễn Văn Trỗi. Sau khi phân tích tổng thể, trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đơn vị chuyên môn, ông Đặng Việt Dũng cho rằng bắn trên xà lan ngay giữa lòng sông Hàn, đoạn giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước sẽ là lý tưởng nhất với nhiều lợi thế. Đó là thuận lợi cho việc thu hút người dân, du khách, đảm bảo an toàn, dễ tạo hiệu ứng với nhiều hình ảnh mang tính biểu tượng của thành phố. Mặt khác, nếu pháo được bắn trên xà lan thì không gian thưởng thức của người dân và du khách được mở rộng. Chính địa điểm trình diễn trước đây sẽ trở thành khán đài, cộng với đường Trần Hưng Đạo, đường Như Nguyệt, cầu Thuận Phước… thì số lượng người được xem cận cảnh pháo hoa sẽ lớn hơn rất nhiều so với các kỳ DIFC trước đây.

Tuy nhiên, muốn trình diễn pháo hoa ngay giữa lòng sông thì phải thuê hoặc đóng mới xà lan với một khoản kinh phí tương đối lớn. Theo các đơn vị chức năng, nếu thuê xà lan từ Hải Phòng và lai dắt về thì sẽ rất tốn kém. Chính vì vậy thành phố nên đầu tư đóng xà lan, sau khi phục vụ DIFC có thể khai thác công năng ở những công việc khác liên quan đến vận chuyển đường thủy.

Một thay đổi khác là DIFC 2017 sẽ giãn thời gian thi giữa các đội. Ông Trần Quang Thanh cho rằng, trên thế giới các lễ hội pháo hoa thường được tổ chức trong nhiều ngày, mỗi đêm chỉ có 1-2 đội trình diễn. Điều này vừa tạo điều kiện cho các đội chuẩn bị, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, giảm áp lực cho các khách sạn đồng thời thu hút khán giả đến và tham gia những hoạt động phụ trợ được tổ chức. Ông Đặng Việt Dũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng sẽ tốt hơn nếu phân bố khoảng 5-6 đội thi trình diễn trong 1 tuần. Trong khoảng nghỉ giữa các đêm, Sở Ngoại vụ xem xét liên hệ với các đơn vị có năng lực tổ chức thêm chương trình biểu diễn nhạc nước ngay vị trí trình diễn pháo hoa để phục vụ người dân trước giờ “khai tiệc” hoặc những ngày không có pháo hoa. Theo ông Dũng, nếu biểu diễn được nhạc nước thì không gian sông Hàn sẽ rất sống động, thu hút được người xem và tạo dấu ấn mạnh mẽ. Với các hoạt động phụ trợ như biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, vũ hội, lễ hội văn hóa ẩm thực, diễu hành hoa, thả hoa đăng, chợ phiên…, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cho rằng, phải nâng tầm các sự kiện để xứng với cuộc thi mang đẳng cấp quốc tế chứ không thể tổ chức cho có. Phải làm sao khi không xem pháo hoa thì người dân và du khách vẫn hài lòng với các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, không để “giờ chết” làm họ thấy lãng phí.

CÂN NHẮC CHỌN ĐƠN VỊ  TỔ CHỨC

Để giảm áp lực cho thành phố, DIFC 2017 nhiều khả năng sẽ do một doanh nghiệp tổ chức theo tiêu chí tốt nhất và ít tốn kém cho ngân sách nhất. Ngoài các hỗ trợ như hạ tầng, ANTT, vệ sinh môi trường, PCCC… thì các kinh phí liên quan do chính doanh nghiệp đó vận động tài trợ. Hiện tại đã có một số đơn vị đặt vấn đề đứng ra tổ chức sự kiện này, tuy nhiên theo ông Đặng Việt Dũng, để tránh độc quyền dẫn tới tốn kém về kinh phí, thành phố sẽ bàn bạc kỹ, yêu cầu đấu thầu công khai, công bằng. Đơn vị nào có phương án tổ chức tốt nhất, vận động tài trợ được nhiều, yêu cầu thành phố hỗ trợ ít, đầu việc của các cơ quan chức năng giảm  để lo cho việc khác thì sẽ chọn đơn vị đó. Không thể để cho một đơn vị yếu về khả năng vận động tài trợ mà yêu cầu thành phố hỗ trợ phần lớn đứng ra tổ chức được. Phương án tổ chức sẽ được thành phố thông qua với những cam kết chặt chẽ về chất lượng. Thay vì lo cho việc tổ chức, các cơ quan, đơn vị sẽ tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động phụ trợ để vừa phục vụ tốt cho DIFC vừa như tổng duyệt cho năng lực phục vụ APEC vào năm 2017.

Ông Đặng Việt Dũng thống nhất cơ bản về các đề xuất đổi mới DIFC, chủ trương cụ thể sẽ chờ cuộc họp giao ban UBND thành phố Đà Nẵng trong tuần tới. Trên cơ sở thống nhất của thường trực ủy ban, các cơ quan liên quan sẽ bắt tay vào chuẩn bị để DIFC 2017 sẽ hoành tráng hơn, đẳng cấp hơn.

Công Khanh