Shark Lê Hùng Anh trải lòng khi về quê hương đầu tư dự án hơn 3.000 tỷ đồng

Thứ sáu, 19/12/2025 16:48

Ngày 19-12, tại xã Thăng Trường, UBND Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình. Đây là dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn BIN Corporation do Shark Lê Hùng Anh làm chủ đầu tư.

Ông Lê Hùng Anh cùng lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng phối hợp xây dựng nhà tình thương cho người dân xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng.
Ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Tập đoàn BIN Corporation phát biểu tại lễ khởi công dự án.
Đông đảo lãnh đạo Trung ương và đia phương đến tham dự lễ khởi công.

Được biết, Tập đoàn BIN Corporation do ông Lê Hùng Anh - Shark Lê Hùng Anh (quê phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) sáng lập và hiện là Chủ tịch Tập đoàn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hùng Anh bày tỏ: Hôm nay, tôi trở về mảnh đất quê hương xứ Quảng – nơi tôi sinh ra và lớn lên. Người Quảng chúng tôi, dù đi đâu, làm gì, vẫn luôn mang trong mình niềm tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương; về một vùng đất đã trải qua rất nhiều gian khó nhưng chưa bao giờ cam chịu đói nghèo, mà luôn nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển. Với cá nhân tôi, đây không chỉ là một lễ khởi công dự án, mà là một dấu mốc của cuộc đời, để thêm một lần nữa được gắn bó, được làm việc và được góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của quê mình.

Đứng ở đây hôm nay, tôi chợt nhớ lại một kỷ niệm cách đây gần 20 năm. Năm 2006, khi tôi còn là sinh viên năm hai Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh, tôi từng trở về Quảng Nam cùng vài người bạn, gõ cửa các doanh nghiệp công nghệ và cả Quỹ Hỗ trợ phát triển của tỉnh, với mong muốn rất giản dị: thành lập một công ty phần mềm ở miền Trung.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình (bên phải) cùng ông Lê Hùng Anh kiểm tra hiện trạng khu vực triển khai dự án.

Khi ấy, chúng tôi mang theo hoài bão, niềm tin và cả sự liều lĩnh của tuổi trẻ. Chúng tôi tin rằng, nếu có cơ hội, doanh nghiệp công nghệ ở miền Trung hoàn toàn có thể cạnh tranh với các trung tâm lớn ở hai đầu đất nước. Nhưng vì nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan, ước mơ ấy đã phải tạm gác lại.

Gần 20 năm sau, trong hành trình kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều quốc gia trên thế giới, Tập đoàn BIN Corporation đã có cơ hội tiếp cận nhiều lĩnh vực, nhiều thị trường và đạt được những bước phát triển nhất định. Nhưng trong suốt chừng ấy năm, trong tôi vẫn luôn canh cánh một niềm mong mỏi: có ngày được trở về quê hương để đầu tư, để làm điều gì đó có ích cho nơi mình sinh ra, điều mà khi còn rất trẻ, tôi chưa đủ điều kiện để thực hiện.

Và rồi cơ hội ấy đã đến… đầu năm 2024, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021–2030. Qua tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy khu vực Nam Thăng Bình được định hướng phát triển thành khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên các ngành sản xuất thân thiện môi trường, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo giá trị gia tăng lớn. Khi đó, tỉnh Quảng Nam có chủ trương rõ ràng trong việc thu hút đầu tư theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Chúng tôi hiểu rằng, cơ hội mình chờ đợi suốt nhiều năm đã đến. Tập đoàn BIN Corporation đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các sở, ban, ngành; cùng đi khảo sát nhiều vị trí để cuối cùng thống nhất nghiên cứu, đề xuất Dự án Phân khu B – Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tại khu vực này.

Hơn một năm qua, dự án nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, từ tỉnh Quảng Nam trước đây và thành phố Đà Nẵng hôm nay. Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam hợp nhất, một sự kiện mang tính lịch sử, mở ra không gian phát triển mới, vị thế mới và nhiều cơ chế đặc thù cho thành phố mới.

Khu công nghiệp Nam Thăng Bình được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

“Thành phố Đà Nẵng mới với diện tích lớn, tầm nhìn mới, động lực mới, đã tạo nên “thiên thời, địa lợi”, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, việc Tập đoàn BIN Corporation đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Thăng Bình vừa để tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường, bên cạnh đó còn xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm và niềm tin vào con người, vùng đất và tương lai tươi sáng của mảnh đất này.

Là một nhà đầu tư, chúng tôi nhận thức rất rõ đây là một cơ hội quý báu, khi các cơ chế, chính sách ngày càng thông thoáng, thủ tục được tháo gỡ kịp thời. Và với tư cách là một người con xứ Quảng, tôi vô cùng tự hào khi chứng kiến quê hương đứng trước vận hội mới để mở ra một giai đoạn phát triển bứt phá; với tất cả tình yêu và trách nhiệm dành cho nơi mình sinh ra và lớn lên, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ vào sự chuyển mình ấy”- ông Lê Hùng Anh chia sẻ.

Nói thêm về dự án này, ông Lê Hùng Anh cho biết, là một doanh nghiệp Việt Nam với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia, bản thân tin tưởng Dự án KCN Nam Thăng Bình có thể thu hút các nhà đầu tư thứ cấp là doanh nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng lớn.

Tập đoàn BIN đang triển khai Trung tâm Công nghệ AI và Năng lượng xanh tại Texas, Hoa Kỳ.

“Chúng tôi cũng nhận thức rõ đây là những lĩnh vực mà Chính phủ Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đang đặc biệt quan tâm, ưu tiên trong chiến lược phát triển giai đoạn tới. Song song với dự án này, Tập đoàn BIN đang triển khai Trung tâm Công nghệ AI và Năng lượng xanh tại Texas, Hoa Kỳ, với mục tiêu hình thành chuỗi kết nối dữ liệu, công nghệ và sản xuất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Chúng tôi kỳ vọng, trong thời gian sớm nhất sau khi khởi công, sẽ có những sản phẩm đầu tiên từ Khu công nghiệp Nam Thăng Bình xuất khẩu sang thị trường quốc tế, qua đó góp phần khẳng định vị thế mới của công nghiệp khu vực Nam Đà Nẵng.

Cũng theo ông Lê Hùng Anh, Khu công nghiệp Nam Thăng Bình không phải là đích đến, mà là một phần trong bức tranh phát triển chung của khu vực phía Nam Đà Nẵng và của đất nước trong giai đoạn mới. Dự án được triển khai với tư duy phát triển xanh, công nghệ cao, bền vững; không đánh đổi môi trường và không để cộng đồng đứng ngoài quá trình phát triển.

Ông Lê Hùng Anh cùng lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng phối hợp xây dựng nhà tình thương cho người dân xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng.

“Chúng tôi mong muốn con em địa phương có việc làm ngay trên chính quê hương mình; người dân không chỉ nhường đất, mà cùng đồng hành, cùng hưởng lợi từ sự phát triển. Với tinh thần đó, chúng tôi cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ pháp luật, đồng hành chặt chẽ với chính quyền và lắng nghe người dân; lấy hiệu quả kinh tế đi cùng lợi ích xã hội và môi trường làm thước đo, để khi nhắc đến Nam Thăng Bình, đó là một niềm tin và niềm tự hào chung... Và khi công trình này hoàn thành, điều đọng lại không chỉ là những nhà xưởng, mà là niềm tin của người dân vào một tương lai tốt hơn, ngay trên chính mảnh đất quê hương mình”- ông Lê Hùng Anh bày tỏ.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình có quy mô diện tích 346ha trên địa bàn 2 xã Thăng Điền và Thăng Trường thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, với tổng vốn đầu tư 3.373 tỷ đồng. Đây là khu công nghiệp đa ngành, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất thân thiện môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới nhằm tăng giá trị gia tăng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TRẦN TÂN