Siêu bão Haiyan đang tiến nhanh vào Biển Đông

Thứ năm, 07/11/2013 21:55

*Nhiều tàu thuyền miền Trung gặp nạn trên biển

(Cadn.com.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, lúc13 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão Haiyan cách đảo Min - Đa - Nao (Philippin) khoảng 520km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30 - 35km. Đến 13 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 35km. Đến 13 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều tối 8-11, vùng biển phía Đông Biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 9, cấp 10, sau tăng lên cấp 12, cấp 13, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 14, cấp 15, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Dự báo đường đi bão Haiyan.

Nhiều tàu thuyền miền Trung gặp nạn trên biển

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung và Tây Nguyên, đến chiều ngày 7-11, BCH PCLB&TKCN, BCH BĐBP các tỉnh, TP từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận đã thông báo, hướng dẫn tổng số 38.756 tàu/166.697 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ và bão Haiyan để chủ động trú tránh. Trong số này có 347 tàu/5.563 lao động hoạt động ở khu vực từ vĩ tuyến 8-15 và 3.073 tàu/22.690 lao động đang hoạt động ở các ngư trường khác. - Neo đậu tại bến, hoạt động ven bờ đi về trong ngày: 35.226 tàu/137.567LĐ.

Trong ngày, BCH BĐBP Quảng Ngãi đã điều động tàu CN 09 lên đường tiếp cận để cứu nạn tàu Đna 90297 TS cùng 28 lao động, do ông Hồ Văn Thọ, trú Đà Nẵng làm thuyền trưởng. Tàu này đang đánh bắt tại tọa độ 140,5 độ VB, 10903 độ KĐ (cách Sa Huỳnh khoảng 22 hải lý về hướng Đông Đông Bắc) thì bị hỏng máy, thả trôi.

Cho đến sáng ngày 7-11, tàu cá BĐ 95566TS/03 lao động do ông Nguyễn Bình (trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định là chủ tàu) vẫn đang thả trôi tại tọa độ 9,13 độ VB; 112,23 độ KĐ, cách đảo Trường Sa Đông 10 hải lý. Ngay khi gặp nạn, tàu này đã phát tín hiệu ứng cứu, gia đình cũng đề nghị tàu BĐ 96231 TS của ông Huỳnh Chánh Thi đến lai dắt nhưng do sóng lớn nên vẫn chưa thể tiếp cận để triển khai cứu hộ.

Tại Khánh Hòa, hiện vẫn còn 2 tàu bị nạn trong vùng nguy hiểm. Tàu KH 96778/12 lao động do ông Trần Ngọc Báu (1979) làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi từ ngày  5-11 đến nay vẫn đang trôi tự do tốc độ 1 hải lý/giờ tại 7,8 độ VB; 108,8 độ KĐ. UBQG TKCN đã điều tàu Hải quân lên đường tiếp cận để lai dắt vào bờ. Nguy hiểm hơn, tàu KH 96761 TS/11LĐ gặp nạn vào tối 5-11 hiện vẫn đang thả trôi trong khu vực có gió cấp 6 tại tọa độ 06,42 độ VB, 109,16 độ KĐ, cách đảo Tư Chính khoảng 45 hải lý về hướng Tây Nam. Đài TTDH Việt Nam đã thông báo cho các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương có phương án hỗ trợ tàu bị nạn.

Đến chiều ngày 7-10, có 10/44 hồ chứa tại khu vực miền Trung, 7/15 hồ tại Tây Nguyên đã đầy và qua tràn. Sáng cùng ngày, 7-11 hồ thủy điện đã tiền hành xả tràn là  Thuỷ điện Quảng Trị: 87 m3/s; A Lưới: 2.000m3/s, Bình Điền: 1.426m3/s, Hương Điền: 950m3/s; A Vương: 35m3/s, Đắk Mi 4A: 674 m3/s, Sê San 4A: 80 m3/s.

Tại Đà Nẵng, ngày 7-11, Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến ký Công văn số 9880/UBND-KTN yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai phương án đối phó với bão Haiyan. Công văn yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; không cho người ở lại trên tàu khi bão đổ bộ. Công văn cũng đề nghị CATP, BCH Quân sự thành phố, BCH BĐBP sẵn sàng lực lượng để hỗ trợ chính quyền địa phương các cấp đối phó với bão Haiyan.

Biên Thùy - Công Khanh