Sinh viên lừa đảo qua facebook

Thứ bảy, 21/03/2015 05:30

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-3, Phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ CA tỉnh Quảng Trị cho biết đang mở rộng điều tra vụ án Võ Đình Tuấn (1994, hộ khẩu xã Hải Vĩnh, H. Hải Lăng, Quảng Trị) về hành vi "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Khi bị CA Quảng Trị phát hiện, bắt tạm giam, Tuấn đang là sinh viên năm thứ 2 Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, tạm trú tại đường Đào Trí, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu.

Ngay sau khi nhận được trình báo của bị hại, Phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ CA tỉnh Quảng Trị tiến hành xác lập Chuyên án 114M, thể hiện quyết tâm, kiên trì "lật mặt" kẻ gây án. Sau nhiều tháng truy xét, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào cuối tháng 10-2014, Ban chuyên án đã lần ra đối tượng nghi vấn là Tuấn. Lúc này, Tuấn đang học tại Đà Nẵng. Đại tá Trần Văn Mạnh, Trưởng Phòng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ cắt cử một tổ công tác vào ngay Đà Nẵng để gặp đối tượng. Với sự phối hợp của lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ CATP Đà Nẵng, tổ công tác đến Trường ĐH Kiến trúc thì được biết Tuấn hôm đó nghỉ học. Về nhà trọ đối tượng cũng không thấy, lực lượng CA tiếp tục dò hỏi thì biết Tuấn đang chơi game tại một tiệm Internet. Khi CA đang đến điểm internet này thì Tuấn lại "biến" sau khi nhận được tin có người đến hỏi tìm. Tuấn nghi ngờ bị bại lộ nên đón xe vào TPHCM để lẩn trốn. Tuy nhiên, đến Quảng Nam thì Tuấn xuống xe để về Hội An thăm bạn gái trước khi có chuyến đi dài. Qua công tác vận động của CA, đến sáng hôm sau (29-10-2014), Tuấn không đón xe vào Nam nữa mà đồng ý gặp CA. Tổ công tác ngay lập tức vào thẳng Hội An đón Tuấn ra Đà Nẵng và lấy lời khai ban đầu. Trước khi đỗ đại học, Tuấn đã được bạn bè chơi game "bật mí" thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Khi vào Đà Nẵng, để có tiền ăn chơi, đi bar, bao bạn bè, Tuấn thực hiện hành vi trộm tài khoản faceboock rồi giả danh mời nạn nhân "hợp tác đầu tư" nhằm chiếm đoạt tiền.

Đối tượng Võ Đình Tuấn.

Theo lời khai, những lần "ra chiêu", Tuấn đến thuê máy tại địa điểm kinh doanh internet ở Hải Lăng, ở đường Trần Hưng Đạo (TX Quảng Trị, Quảng Trị) và một tiệm trên đường Phan Đăng Lưu (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại những điểm trên, Tuấn thực hiện hành vi lừa đảo đối với hai nạn nhân đều đang sinh sống tại Hà Nội là chị Huyền và chị Hương vào khoảng thời gian từ ngày 19 đến 23-12-2013. Tuấn sử dụng tài khoản facebook "Duc Anh" để trò chuyện với chị Huyền và Hương. Dĩ nhiên, đây là tài khoản mà Tuấn đã chiếm đoạt trước đó rồi thay đổi toàn bộ thông tin bảo mật thành thông tin của mình. Qua nghiên cứu lịch sử trò chuyện, Tuấn biết "chủ cũ" của facebook này hiện đang ở Hàn Quốc và thường xuyên trò chuyện qua facebook với chị Hương, chị Huyền đều là em bà con. Đến ngày 19-12-2013, Tuấn bắt đầu chát với chị Huyền và đặt vấn đề "có mối mua thẻ cào Việt Nam để chơi game, 1 thẻ 100.000 đồng bên này (ở Hàn Quốc) bán lại được 15USD. Anh đang định bàn với em mua để bán, tiền lời sẽ chia đôi". Vì tin tưởng đó là người anh họ nên chị Huyền đồng ý, gửi qua cửa sổ chát seri và mã thẻ cào điện thoại loại mệnh giá 200 ngàn đồng và 500 ngàn đồng. Tuấn cũng kêu gọi chị Hương "hợp tác đầu tư" kiểu tương tự trên. Tổng số thẻ cào mà chị Huyền và chị Hương đã gửi cho Tuấn là 264 thẻ, tổng trị giá hơn 85 triệu đồng, trong đó chị Hương gần 13 triệu đồng. Đến ngày 23-12-2013, nạn nhân biết tài khoản facebook "Duc Anh" bị trộm nên mới nhận ra bị lừa và liền báo CA. Sau khi chiếm đoạt thẻ cào, Tuấn nhanh chóng thực hiện chuyển số thẻ cào này vào các tài khoản mà Tuấn đăng ký tại Baokim.vn để quy đổi thành tiền và sau đó thực hiện rút tiền về tài khoản ngân hàng.

Ngày 8-12-2014, CA đủ căn cứ khởi tố bị can đối với Tuấn về hành vi "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", đến ngày 9-12-2014, ra lệnh bắt bị can để tạm giam. Hiện CA đang tiếp tục điều tra. Phá thành công chuyên án 114M, lực lượng CSĐTTP về TTQLKT và Chức vụ CA Quảng Trị ghi thêm chiến công xuất sắc.

Bảo Hà