Số ca COVID-19 ở Quảng Nam gia tăng, dịch bùng phát trong nhiều trường học

Thứ ba, 23/11/2021 09:36

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bùng phát, diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt, dịch bệnh xuất hiện hàng loạt ở các trường học tại nhiều địa phương khiến người dân bất an, lo lắng.

Ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam (đứng) kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở cơ sở.

* Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh tỉnh, Quảng Nam có 1.250.469 người có nhu cầu tiêm vắc xin phòng COVID-19. Tính đến hết ngày 21-11, Quảng Nam mới được phân bổ 1.490.650 liều/1.966.932 liều. Số vắc xin thực tế đã tiêm là 1.235.291 mũi tiêm (82,8% so với vắc xin đã nhận); số người được tiêm là 979.144 người (78,3% số người cần tiêm), trong đó người đã tiêm 1 mũi: 722.997 người, người đã tiêm 2 mũi: 256.147 người tiêm (20,5% số người cần tiêm).

 

Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 20 đến ngày 21-11, Quảng Nam ghi nhận 143 ca mắc COVID-19 mới (BN1092069 đến BN1092211), trong đó có đến 89 ca cộng đồng (huyện Tiên Phước 27 ca, Điện Bàn 26 ca, Hiệp Đức 22 ca, Hội An 9 ca, Tam Kỳ 2 ca, Đại Lộc 2 ca, Quế Sơn 1 ca) và 54 ca đã được giám sát, cách ly từ trước (2 ca bệnh từ TP Hồ Chí Minh, Nha Trang về và 52 ca bệnh còn lại đều là F1).

Riêng tại thị xã Điện Bàn, từ ngày 18 đến 21-11 (trong 4 ngày), địa phương này ghi nhận 104 ca, trong đó có 56 ca là học sinh và giáo viên Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, 5 ca là học sinh Trường tiểu học Phan Ngọc Nhân, 4 ca là công nhân khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc và 39 ca là các F1 có liên quan đến các F0 trường Nguyễn Duy Hiệu.

Tại huyện Tiên Phước, trong 3 ngày qua (từ 19 đến 21-11) địa phương này ghi nhận 30 ca bệnh cộng đồng, đang điều tra nguồn lây tại xã Tiên Cẩm, trong đó có 23 ca bệnh là học sinh. Trước tình hình đó, UBND huyện Tiên Phước đã quyết định phong tỏa tạm thời thôn Cẩm Lãnh và Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du (xã Tiên Cẩm) để phòng chống dịch. Ngoài ra, huyện Thăng Bình cũng ghi nhận 30 học sinh Trường THPT Hùng Vương mắc COVID-19. Để ngăn chặn dịch lây lan, UBND huyện Thăng Bình đã cho học sinh 8 xã được nghỉ học từ ngày 18 đến 23-11), đồng thời đề nghị phòng giáo dục huyện hướng dẫn các trường tổ chức dạy học trực tuyến để đảm bảo chương trình.

Ngành Y tế huyện Tiên Phước lấy mẫu xét nghiệm liên quan đến Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Du (xã Tiên Cẩm).

Tại TP Tam Kỳ sau thời gian được kiểm soát, đến nay dịch bệnh cũng tái diễn. Ngày 22-11, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, trong ngày trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ca dương tính COVID-19 là 1 học sinh của Trường THPT Duy Tân (đóng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ). Liên quan đến ca bệnh này, ngành y tế thành phố đã truy vết được 20 trường hợp F1, trong đó có 13 học sinh. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực nhà bệnh nhân ở và các địa điểm liên quan để khống chế dịch. Trước đó một ngày, Tam Kỳ cũng ghi nhận 3 ca dương tính với COVID-19. Trong đó có 2 ca cộng đồng đang được điều tra nguồn lây tại phường Hòa Hương; 1 ca bệnh là người nhà chăm sóc bệnh nhân F0 tại Bệnh viện Y học cổ truyền.

Chiều 22-11, trao đổi với Phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng, ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Sở đã có nhiều công văn gửi y tế các địa phương và các ngành liên quan tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch lây lan. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn về việc triển khai công tác điều trị COVID-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các khu cách ly tập trung làm cơ sở điều trị COVID-19 để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại địa phương phụ trách. “Hiện ngành Y tế đang huy động toàn bộ hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn quản lý và các nguồn lực xã hội để kịp thời thiết lập đầy đủ Bệnh viện dã chiến/Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, sẵn sàng triển khai công tác điều trị theo từng phương án tương ứng với các cấp độ dịch tại địa phương”- ông Mai Văn Mười cho biết thêm.

LÊ HẢI