Sổ đỏ trên tay, đất… trên giấy!

Thứ sáu, 19/12/2025 14:25

- Có đất thực tế mới được được cấp sổ đỏ chớ Tư Sông Trà?

Do không có lô đất số 19, ông Dũng quyết định giữ nguyên hiện trạng lô số 18.
Do không có lô đất số 19, ông Dũng quyết định giữ nguyên hiện trạng lô số 18.

- Ấy thế mà có trường hợp trúng đấu giá đất, nộp đủ tiền, được cấp sổ đỏ hẳn hoi nhưng đến nay vẫn phải… đi tìm lô đất của mình.

- Chuyện ở đâu mà lạ đời vậy Tư?

- Chuyện xảy ra tại xã Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Số là năm 2007, ông Đặng Huy Dũng tham gia đấu giá và trúng 2 lô đất số 18 và 19 tại Khu dân cư Cây Trắc (thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũ). Kết quả được UBND huyện Bình Sơn (cũ) công nhận tại Quyết định số 4426/QĐ-UBND ngày 10-10-2007 và ông Dũng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Đến năm 2008, ông Dũng được cấp sổ đỏ với đầy đủ thông tin theo hồ sơ địa chính. Đến năm 2018, khi chuẩn bị xây nhà, ông Dũng phát hiện vị trí thửa đất số 19 lại là đất nông nghiệp của hộ dân khác, người này đang sử dụng ổn định và có giấy chứng nhận hợp pháp. Nói cách khác, lô đất số 19 mà ông Dũng được cấp sổ đỏ chỉ tồn tại… trên giấy.

- Ông Dũng có khiếu nại việc này không?

- Có chứ sao không. Ông Dũng “kêu” suốt nhiều năm từ xã Bình Nguyên đến huyện Bình Sơn (cũ), rồi sau sáp nhập là xã Bình Sơn. Đơn kiến nghị được gửi đi liên tục nhưng vụ việc vẫn chưa có hồi kết.

- Thế chính quyền nói sao về trường hợp này?

- “Không có cơ sở giải quyết”. Tại buổi làm việc ngày 13-12, UBND xã Bình Sơn xác nhận qua kiểm tra hồ sơ và thực địa, Khu dân cư Cây Trắc không tồn tại lô đất số 19 như trong giấy chứng nhận. Vì vậy, địa phương cho rằng chưa đủ căn cứ để xem xét, giải quyết. Đến buổi tiếp xúc cử tri ngày 15-12, gia đình ông Dũng tiếp tục phản ánh vụ việc thì địa phương cho biết đang rà soát toàn bộ hồ sơ, tham vấn sở ngành, cấp trên nhằm giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân.

- NXD thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ai khi một lô đất “không có thật” vẫn được đấu giá, thu tiền, cấp sổ đỏ cho người dân.

N.X.D