SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CVĐ “CAND CHẤP HÀNH NGHIÊM ĐIỀU LỆNH; XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ”: Thực hiện quyết liệt, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở

Thứ sáu, 22/03/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-3, Ban chỉ đạo CVĐ (BCĐCVĐ) “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” Bộ CA tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện CVĐ trong toàn lực lượng. Trung tướng Bùi Quang Bền - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA, Trưởng BCĐCVĐ chủ trì Hội nghị. Đại tá Lê Văn Tam – Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc cùng lãnh đạo CATP Đà Nẵng tham gia hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Ngọc Nam – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL, Thường trực BCĐCVĐ cho biết: Qua 2 năm thực hiện CVĐ “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” đã cơ bản đạt được những mục tiêu đề ra. Theo đó, nhận thức của các cấp ủy Đảng, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương có chuyển biến tích cực, đa số đã thấy được vị trí, tầm quan trọng của CVĐ trong công tác XDLL CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ Bộ CA quyết liệt, sát sao; BCĐCVĐ CA các đơn vị, địa phương đã kịp thời triển khai theo tinh thần của Bộ, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương mình với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả, thiết thực.

CVĐ thực sự là đợt chỉnh huấn, chỉnh quân sâu rộng trong toàn lực lượng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác XDLL CA cách mạng, chính quy, có kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, vì nhân dân phục vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Đầu năm 2011 đến nay đã có hơn 88.000 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, có 99 đồng chí bị thương (trong đó có 90 chiến sĩ CA chính quy, 9 CA xã) và 25 đồng chí hy sinh  khi làm nhiệm vụ...

 Trung tướng Bùi Quang Bền phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, BCĐCVĐ thẳng thắn nhìn nhận tại CA một số đơn vị, địa phương vẫn còn khuyết điểm, hạn chế, chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra; đồng thời chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, khuyết điểm đó. Nổi lên là tình hình kỷ luật, kỷ cương chưa được siết chặt; việc châp hành chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên, thực hiện quy định, quy trình công tác chưa thực sự nghiêm túc; tư thế, lễ tiết tác phong của một số CBCS còn thiếu chính quy; tình trạng hách dịch, lạm quyền, phát ngôn, ứng xử thiếu văn hóa của một số CBCS vẫn còn xảy ra...

Từ nay đến tháng 3-2014, Thường trực BCĐCVĐ đề ra 7 nhóm việc cần thực hiện. Cụ thể: Tiếp tục tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, liên hệ kiểm điểm, lồng ghép chặt chẽ với đợt nghiên cứu quán triệt Nghị quyết của Đảng về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CVĐ bằng nhiều hình thức, biện pháp, kịp thời phản ánh các cách làm hay, hiệu quả thiết thực, các điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu để nhân rộng; coi kết quả CVĐ là một trong những nội dung kiểm điểm đánh giá, bình xét thi đua 6 tháng đầu năm và tổng kết công tác năm 2013. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 của Bộ trưởng Bộ CA về tăng cường công tác điều lệnh nội vụ, quân sự võ thuật trong CAND... Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa, nhất là văn hóa trong giao tiếp ứng xử của CBCS; tiếp tục triển khai nghiêm túc phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh công tác tiếp dân, lấy ý kiến góp ý của nhân dân nhằm nâng cao kiến thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra nhằm ngăn chặn, xử lý các sai phạm, các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS; chủ động nắm chắc tình hình để làm tốt công tác phòng ngừa, kịp thời xử lý nghiêm CBCS vi phạm. Tập trung chỉ đạo lực lượng CSGT cũng như các lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc với nhân dân phải thực hiện nghiêm CVĐ, thực hiện chủ đề “Năm ATGT” của Chính phủ nhằm tao chuyển biến căn bản trong quy trình, quy chế công tác của CBCS. Chuẩn bị nội dung sơ kết 3 năm thực hiện CVĐ vào dịp kỷ niệm 66 năm CAND thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy vào tháng 3-2014...

 Lãnh đạo CATP Đà Nẵng tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đà Nẵng.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng Cục CSQLHCVTTXH, Học viện Cảnh sát, Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, Thanh tra Bộ CA; CA các tỉnh Thanh Hóa, Nam Định, Đồng Tháp, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã đóng góp nhiều ý kiến, nêu ra các bài học kinh nghiệm, cách làm hay và cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Đồng thời nêu ra những hạn chế, thiếu sót, những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp khắc phục, bàn biện pháp tháo gỡ...

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Bùi Quang Bền khẳng định: Qua 2 năm triển khai cho thấy, CVĐ là rất cần thiết và đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thưc phục vụ nhân dân của CBCS trong toàn lực lượng. CVĐ đã được cấp ủy, lãnh đạo CA các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt và xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở, đã ban hành 65 văn bản để triển khai thực hiện CVĐ. BCĐCVĐ của CA các đơn vị, địa phương đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ để xây dựng kế hoạch, đề ra nhiều biện pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế ở từng đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện có kết quả, sáng tạo, rất phong phú...

Thứ trưởng Bùi Quang Bền nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý. Theo đó, Thường trực BCĐCVĐ cần tiếp thu ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu tham dự để sớm giải quyết, khắc phục; cấp ủy lãnh đạo CA các cấp cần tiếp tục quán triệt cho CBCS nâng cao về nhận thức và tổ chức thực hiện CVĐ cho thật tốt ở ngay tại đơn vị, địa phương mình; cần tập trung chỉ đạo việc tập huấn Điều lệnh, định kỳ tổ chức các hội thi Điều lệnh; việc tô chức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho CBCS, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử phải hết sức ráo riết; BCĐ các cấp phải thường xuyên họp rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện CVĐ... để xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: Doãn Hùng