Sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Gần dân, nghe dân nói, nói dân hiểu mới nắm được tình hình, nguyện vọng của dân

Thứ tư, 07/10/2015 07:31

* Biểu dương 85 tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu

* Báo Công an TP Đà Nẵng là một trong những điển hình “Dân vận khéo” nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15-10), ngày 6-10-2015, Ban Dân vận  Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua “Dân vận khéo” và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, giai đoạn 2011-2015. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 85 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào “Dân vận khéo”.

Đồng chí Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng
trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác dân vận.
Ảnh: Kim Thanh

Đánh giá tại Hội nghị, ông Phạm Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy cho biết: Qua 5 năm triển khai thực hiện,  phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các hội, đoàn thể quan tâm thực hiện nghiêm túc, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ LLVT; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, coi trọng, lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tích cực của nhân dân, huy động các nguồn lực trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng trao Bằng khen cho các đơn vị điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu
giai đoạn 2011-2015.

Nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã phát huy tính tích cực, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân như: UBMTTQ, các đoàn thể, hội quần chúng đã vận động gần 56 tỷ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, xây dựng mới 316 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2.400 nhà, tặng 2.547 sổ tiết kiệm tổng trị giá hơn 2,3 tỷ đồng. CBCS CATP đóng góp hơn 2 tỷ đồng xây dựng nhà chính sách; Đoàn TN CATP thực hiện hoạt động tình nguyện với tổng giá trị hơn 700 triệu đồng, xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng kiêm nhà tránh bão tại xã Hòa Sơn. BĐBP TP tổ chức 1.350 buổi tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, hỗ trợ 57 hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn biên giới biển với tổng số tiền 235 triệu đồng, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ 121 thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật đến nay đã có 105 em tiến bộ. BCHQS TP huy động 4.272 lượt CBCS với hơn 30.000 ngày công, làm 24.272m đường giao thông nông thôn, xây dựng 44 “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội” trị giá 3,6 tỷ đồng.

Đảng ủy P. Hòa Minh đã  vận động di dời đúng tiến độ 100 hộ dân tại Dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, 295 hộ dân tại dự án đường Tô Hiệu, 430 hộ dân tại dự án Trục 1 Tây Bắc, vận động hiến 7.518m2 đất. Hội Cựu chiến binh P. Hòa Xuân vận động 231 hộ dân bàn giao mặt bằng, di dời hơn 400 ngôi mộ, 98 nhà thờ tộc, 6 đình làng. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBMTTQVN P. Phước Mỹ gương mẫu hiến 50m2 đất để mở rộng khu vui chơi cho học sinh của trường tiểu học. Ông Lê Văn Hạt, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Sơn vận động 7 gia đình hiến 550m2 đất làm nhà họp thôn, làm đường bê-tông nông thôn, kênh mương nội đồng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh: Các cấp, các ngành, Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, hàng năm, gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức với kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Hệ thống cơ quan dân vận các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ của mình theo phong cách “Trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”.

Đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh: Chỉ có gần dân, nghe được dân nói, nói để dân hiểu mới nắm được tình hình, nguyện vọng của dân, trên cơ sở đó tham mưu kịp thời, đúng đắn cho cấp ủy Đảng ban hành các chủ trương, biện pháp, chính sách hợp lòng dân. Đây là yếu tố quan trọng để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối giữa dân với Đảng, là chỗ dựa của Nhà nước. Muốn thực hiện công tác dân vận có hiệu quả phải xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có đức, có tài, có tác phong công tác sâu sát quần chúng, có phương pháp vận động khéo léo, thực sự là những người “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” như Bác Hồ đã dạy.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Công Trí đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 4 cá nhân; đồng chí Huỳnh Đức Thơ trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 39 tập thể và 46 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2011-2015. Báo Công an TP Đà Nẵng là một trong những điển hình "Dân vận khéo" được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

K.T