Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam: Không có chuyện Khu du lịch Cổng Trời Đông Giang phá hàng trăm héc-ta rừng

Thứ năm, 04/04/2019 13:00

Liên quan đến thông tin dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang do Cty Cổ phần Khu du lịch sinh thái Hang Gợp (Cty Hang Gợp) làm chủ đầu tư tại xã Mà Cooih (H. Đông Giang, tỉnh Quảng Nam) khi xây dựng sẽ "xẻ thịt" hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên, ngày 21-3 Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2240/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng gửi UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra, làm rõ nội dung trên. Vậy thực hư vụ việc trên như thế nào, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu.

Cơ quan chức năng và chủ đầu tư cam kết không làm ảnh hưởng đến diện tích rừng tự nhiên trong vùng dự án.

Chỉ thuê dịch vụ môi trường rừng để khai thác du lịch

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 2240/VPCP-NN, hiện Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, văn bản liên quan để trình UBND tỉnh Quảng Nam trả lời cụ thể. Tuy nhiên có thể khẳng định, việc "xẻ thịt" hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên để giao mặt bằng cho nhà đầu tư như một số thông tin đăng tải là không chính xác.

"Trên cơ sở diện tích 300,3ha đã điều tra hiện trạng rừng được Sở kiểm tra và thống nhất hiện trạng tại Công văn số 1854/SNN&PTNT-CCKL, Cty Hang Gợp đã quy hoạch chi tiết khu du lịch có diện tích 120ha. Trong đó quy hoạch rừng phòng hộ 19,71ha, hiện trạng là đất chưa có rừng; quy hoạch rừng sản xuất 16,99ha, trong đó rừng tự nhiên 4,74ha, rừng trồng 5,91ha, đất chưa có rừng là 6,34ha; diện tích ngoài quy hoạch 3 loại rừng 83,30ha, trong đó rừng tự nhiên 12,40ha, rừng trồng 7,61ha, đất khác là 63,29ha. Đối với diện tích đất rừng tự nhiên, Cty Hang Gợp cam kết thuê môi trường rừng để phục vụ du lịch sinh thái, không tác động hoặc thực hiện các công trình trên diện tích rừng tự nhiên. Diện tích rừng tự nhiên 17,14ha, Cty Hang Gợp đề nghị được giữ lại để bảo vệ, tôn tạo, gìn giữ nguyên vẹn và phát triển rừng. Theo đó, Cty làm việc với cấp thẩm quyền để tiến hành thủ tục thuê rừng đối với phần diện tích trên theo quy định", ông Lê Minh Hưng- Phó Giám đốc Sở NN & PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết.

Ông Phan Tuấn- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng cho biết thêm, dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang được phê duyệt tuyệt đối không xâm hại rừng tự nhiên (rừng phòng hộ). Diện tích giao cho doanh nghiệp 120ha, chủ yếu đất ngoài rừng, đất trống. Trong số đó chỉ có khoảng 17ha là rừng tự nhiên giao khoán cho doanh nghiệp bảo vệ theo quy định.

Còn ông Huỳnh Khánh Toàn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Nam cũng khẳng định: "Chuyện Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang phá hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên để xây dựng dự án là không đúng. Toàn bộ dự án chỉ có 17,14ha rừng tự nhiên, và chủ đầu tư cũng đã cam kết giữ nguyên hiện trạng, không tác động đến đất rừng tự nhiên mà chỉ thuê dịch vụ môi trường rừng để khai thác du lịch và cũng sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hệ sinh thái ở đó".

Đường đi vào dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang.

Điểm nhấn cho sự phát triển du lịch của Quảng Nam

Theo bà Nguyễn Thị Phương Nhung- Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FVG, đơn vị chủ quản Cty Hang Gợp cho biết: "Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang trở thành một công trình du lịch quy mô, đẳng cấp, độc đáo, đáp ứng nhu cầu du lịch kết hợp nghỉ dưỡng của du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa truyền thống của người dân của địa phương, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân địa phương".

Theo đó, một lần nữa bà Nhung khẳng định: "Toàn bộ rừng tự nhiên 17,14 ha sẽ được giữ nguyên, không tác động, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Còn tổng cộng diện tích quy hoạch rừng phòng hộ có trạng thái chưa có rừng được xác định đúng quy hoạch 3 loại rừng là 19,71ha. Diện tích này đã được HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt chuyển đổi mục đích, thông qua tại Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 đúng theo thẩm quyền quy định tại Luật Lâm nghiệp".

Về việc người dân lo ngại sau khi dự án hoàn thành sẽ không có đường vào rẫy để canh tác, về vấn đề này bà Nhung cho biết, ngày 12-2-2019 Cty Hang Gợp đã làm việc với UBND H. Đông Giang và đã ký cam kết giữ lại 1m đất dọc theo ranh giới hành lang dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có đường đi vào vùng sản xuất. Ngoài ra, các khu vực xung quanh dự án điều có sẵn hệ thống giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong thời điểm hiện tại, người dân vẫn đi rẫy bằng con đường ngang qua khu vực dự án cho đến khi quá trình nhận tiền bồi thường đền bù cũng như con đường dọc theo ranh giới hành lang dự án được hoàn tất...

Theo lãnh đạo UBND H. Đông Giang, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện xong giai đoạn 1 gồm 63 hộ có ảnh hưởng tới đất sản xuất với tổng diện tích 39ha, tổng kinh phí bồi thường hơn 19 tỷ đồng, các hộ dân đã nhận tiền bồi thường và thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Trước đó tháng 2-2019, trong khuôn khổ hội nghị phát triển du lịch miền Trung- Tây Nguyên diễn ra tại TP Huế (tỉnh TT- Huế), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Đây được xem là dự án trọng điểm về phát triển du lịch của tỉnh Quảng Nam nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung. Bởi theo lãnh đạo H. Đông Giang, nếu dự án trên đưa vào hoạt động sẽ liên kết với các điểm du dịch phía Tây của Đà Nẵng như Bà Nà, Núi Thần Tài, Ngầm Đôi, Suối Hoa; khu du lịch suối nước nóng tại thôn Bhơ Hôồng 1 (xã Sông Kôn, Đông Giang)...

"Tiềm năng du lịch ở một số huyện miền núi của Quảng Nam rất lớn. Tuy nhiên hiện nay, tính kết nối sản phẩm với các điểm du lịch chính trong vùng như Đà Nẵng, Huế, Hội An còn yếu. Bên cạnh đó, thiếu những nhà đầu tư lớn khiến mức độ quảng bá tiềm năng điểm đến hạn chế. Do vậy việc Tập đoàn FVG đầu tư dự án du lịch ở Đông Giang là tín hiệu vui trong xây dựng sản phẩm nhằm tạo sự lan tỏa và kết nối điểm đến", ông Phạm Vũ Dũng- Giám đốc Cty du lịch Hoa Hồng, đơn vị chuyên đưa khách du lịch lên các huyện vùng cao Quảng Nam nhìn nhận.

BÃO BÌNH