Sôi nổi giải Đua thuyền truyền thống Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần thứ XXVI

Thứ tư, 17/05/2023 16:56
Hôm nay (17-5), tại khu vực sông Chợ (xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã diễn ra giải Đua thuyền truyền thống Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần thứ XXVI năm 2023 cúp Phú Long. Ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương và hàng ngàn người hâm mộ tham dự.
Ông Mai Văn Tư - Giám đốc QRT tặng hoa và cờ lưu niệm cho các nhà tài trợ của giải.
Giải thu hút đông đảo các đội thuyền trong tỉnh Quảng Nam đến tham dự.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Đình Ánh - Phó Giám đốc QRT, Trưởng ban tổ chức cho biết, giải đua thuyền năm nay do QRT, Sở VH-TT&DL, UBND huyện Núi Thành, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Công an tỉnh... phối hợp tổ chức. Đây là giải đấu diễn ra thường niên trong suốt 26 năm qua nhằm chào mừng kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của QRT; tạo sân chơi cho phong trào đua thuyền truyền thống trong cả tỉnh. Đây cũng là ngày hội văn hóa thể thao, qua đó góp phần bảo tồn nét đẹp văn hóa của người dân vùng sông nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời động viên mọi người hăng hái tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ lao động sản xuất, phòng chống lũ lụt…

Các đội thuyền nam tranh tài sôi nổi.
Đội thuyền nữ Tam Tiến về đích đầu tiên và nhận cúp vô địch.

Theo đó, tham gia tranh tài tại giải có 17 thuyền đua (11 thuyền nam, 6 thuyền nữ) đến từ 7 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Nam, gồm: Duy Xuyên, Hội An, Đại Lộc, Thăng Bình, Tam Kỳ, Núi Thành và Hiệp Đức. Các thuyền đua tranh tài ở các nội dung truyền thống nữ (6km) và truyền thống nam (7,5km). Ngoài ra còn có nội dung hòa bình (3km) dành cho các thuyền đua nam nhằm khởi động, tạo khí thế sôi nổi cho cuộc đua chính thức.

Ông Mai Văn Tư - Giám đốc QRT tặng hoa và cờ lưu niệm cho các nhà tài trợ của giải.

Kết thúc cuộc đua, ở nội dung nữ, thuyền nữ xã Tam Tiến (huyện Núi Thành) cán đích đầu tiên; thuyền nữ Bình Nam (huyện Thăng Bình) về nhì và thứ ba là Hiệp Đức. Trong khi đó, nội dung truyền thống nam, giải nhất thuộc về thuyền đua của Tam Tiến (huyện Núi Thành), về nhì là các tay chèo Hiệp Đức và đứng thứ ba thuộc về đội thuyền Tam Hải (huyện Núi Thành).

LÊ HẢI