Sôi nổi Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ở Đắk Nông

Thứ sáu, 12/08/2022 13:59
Ngày 12-8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2022. Tham dự có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của thành phố Gia Nghĩa và xã Đắk Nia cùng đông đảo người dân trên địa bàn....
Đại diện Công an thành phố Gia Nghĩa trao tặng quà cho các hộ gia đình tự giác giao nộp súng tự chế
Toàn cảnh Ngày hội

Xã Đắk Nia là địa bàn rộng với 12 thôn, bon và nhiều thành phần dân cư, những năm qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể xã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ và đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt, từ khi có Công an xã chính quy về địa bàn đã kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm ANTT, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện, tố giác tội phạm. Qua đó ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT đã được nâng lên rõ rệt, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt...

Các đại biểu và Nhân dân dự Ngày hội
Ông Nguyễn Văn Thuật phát biểu

Việc xây dựng, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Ban Chỉ đạo xã đặc biệt quan tâm và đã xây dựng được mô hình hoạt động hiệu quả như “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản”, “Cum dân cư tự quản về ANTT”, mô hình “Zalo an ninh”, mô hình “Camera an ninh”... Thông qua việc đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phát huy hiệu quả của các mô hình đã giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần giữ gìn ANTT, tạo được niềm tin và sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Đặc biệt, mô hình “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản” từ ngày thành lập vào cuối năm 2021 đến nay, đã thực hiện gần 100 buổi tuần tra đêm với hơn 700 lượt thành viên tham dự. Qua đó đã phát hiện, thu giữ 1 chiếc xe máy của người dân bỏ quên để xác minh trao trả cho người dân; phát hiện, xử lý 2 vụ sử dụng pháo nổ trái phép; phát hiện, bắt giữ 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; 2 vụ trộm cắp nông sản; lập biên bản, nhắc nhở và cho cam kết không tái phạm đối với 15 trường hợp thanh thiếu niên chạy xe nẹt pô, đánh võng; vận động Nhân dân giao nộp 12 súng tự chế....

Một số tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Trong niềm vui mừng, phấn khởi của Ngày hội, thay mặt hơn 12 ngàn dân xã Đắk Nia, ông Nguyễn Văn Thuật (68 tuổi), người dân Bon Sê Rê Ú, xã Đắk Nia chia sẻ “Tôi và bà con Nhân dân rất vui mừng khi được tham dự Ngày hội với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh như thế này. Qua đó chúng tôi càng hiểu thêm về ý nghĩa sâu sắc của ngày Hội và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chúng tôi đánh giá cao vài trò của lực lượng Công an Đắk Nông trong những năm gần đây trong việc giữ gìn sự bình yên của Nhân dân, liên tiếp đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án, chuyên án lớn... Đặc biệt từ khi có Công an xã chính quy về địa bàn tình hình ANTT tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm và tệ nạn xã hội giảm rất nhiều. Đối với đối với xã Đắk Nia, Công an xã hoạt động rất tốt, rất nhiệt tình, không quản ngại ngày đêm, nắng mưa, chứng kiến lực lượng Công an đi làm giữa trời mưa, đường đất, trơn trượt chúng tôi rơi nước mắt và bản thân tôi cũng đã trao tặng 200 lít xăng để hỗ trợ lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát và ngay trong Ngày hội hôm nay tôi tiếp tục hỗ trợ Công an xã thêm 200 lít xăng nữa. Có nhiều vụ việc Công an xã xử lý rất nhanh đơn cử như vụ mất trộm xe cày khám phá sau 13 ngày, vụ mất trộm cà phê khám phá trong 6 ngày...”.

Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo xã Đắk Nia

Phát biểu chung vui cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đắk Nia, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Đắk Nông trong việc tham mưu, triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động Ngày hội rất chu đáo, nội dung đa dạng, hấp dẫn, lôi cuốn được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia cũng như những kết quả mà xã Đắk Nia đã đạt được trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thông tin thêm về tình hình phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh và một số thành tựu nổi bật của tỉnh Đắk Nông thời gian qua.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, với những thành tựu nổi bật đó, tỉnh Đắk Nông là một trong 10 tập thể thuộc Cụm thi đua tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Khối thi đua Bộ, ban ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương vừa vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó có Nhân dân xã Đắk Nia trong việc chung tay cùng các cấp, các ngành xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chụp hình lưu niệm với Nhân dân xã Đắk Nia

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng chí phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo và các cấp, các ngành tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm ANTT, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Tập trung kiện toàn, xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; quan tâm củng cố, xây dựng, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở..., góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Giám đốc Công an tỉnh trao tặng giấy khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo xã Đắk Nia; trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Ban An toàn giao thông trao tặng quà cho các thành viên “Tổ tuần tra phòng, chống tội phạm và bảo vệ nông sản”; lãnh đạo Công an thành phố Gia Nghĩa trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà cho các hộ gia đình tự giác giao nộp súng tự chế....

Lãnh đạo UBND thành phố Gia Nghĩa trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân
Lãnh đạo Công an thành phố trao tặng quà cho người dân
Khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nằm trong các hoạt động của Ngày hội, Ban Chỉ đạo xã Đắk Nia đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,; Tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm; khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa cho một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng từ sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Gia Nghĩa; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tuyên truyền pháp luật...

Đại diện Công an thành phố Gia Nghĩa trao tặng quà cho các hộ gia đình tự giác giao nộp súng tự chế

Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ đã và đang tưng bừng diễn ra tại nhiều địa phương trên địa bàn Đắk Nông với nhiều hình thức, cách làm đa dạng, phong phú, tạo khí thế sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần chung tay bảo đảm ANTT....

Hồng Long