Sớm đưa bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới vào hoạt động hiệu quả

Thứ sáu, 27/03/2026 06:50

Ngày 26-3, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TP.

Theo báo cáo tại hội nghị, cuộc bầu cử trên địa bàn TP Đà Nẵng diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,92%. Thành phố đã bầu đủ 14 Đại biểu Quốc hội khóa XVI, 76 đại biểu HĐND TP khóa XI và hoàn thành bầu cử Đại biểu HĐND cấp xã theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh (thứ 4, bên trái sang) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, cuộc bầu cử lần này được tổ chức trong bối cảnh Đà Nẵng đứng trước nhiều yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, mở rộng không gian hành chính, quy mô dân số lớn hơn, số lượng đơn vị hành chính nhiều hơn và yêu cầu điều hành cũng cao hơn, phức tạp hơn. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự điều hành chủ động của chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ trực tiếp làm công tác bầu cử ở cơ sở, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố đã diễn ra đúng tiến độ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Theo Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử TP, kết quả đạt được không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các chỉ tiêu, số lượng đại biểu được bầu, mà quan trọng hơn là cho thấy niềm tin, sự đồng thuận và trách nhiệm chính trị cao của cử tri, nhân dân TP đối với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Từ thực tiễn tổ chức cuộc bầu cử, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử TP cho rằng, bài học lớn rút ra là phải tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng, phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó, công tác nhân sự phải được thực hiện chặt chẽ, khách quan, đúng quy định, bảo đảm lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín để tham gia cơ quan dân cử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền và quản lý dữ liệu bầu cử cũng cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng (thứ 9, bên phải sang) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các tập thể.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh (thứ 4, bên trái sang) trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho các cá nhân.

Nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử mới chỉ là bước đầu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử TP cho rằng điều quan trọng hơn là phải nhanh chóng chuyển hóa kết quả đó thành hiệu quả hoạt động thực chất của bộ máy dân cử nhiệm kỳ mới. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn tất các điều kiện cần thiết để HĐND các cấp sớm đi vào hoạt động thông suốt, hiệu quả, nhất là chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ nhất của HĐND khóa mới, bảo đảm đúng luật, chặt chẽ, dân chủ, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân TP.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử.

XUÂN TIẾN