Sớm giải quyết vấn đề bức xúc của người dân xã Điện Phước

Thứ tư, 26/07/2023 21:45
Người dân xã Điện Phước (TX Điện Bàn, Quảng Nam) bức xúc phản ánh đến các cơ quan báo chí việc địa phương này thu tiền mộ phần quá cao; nhiều hộ dân tại thôn Hạ Nông Đông chưa được giải quyết di dời và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ảnh hưởng đến cuộc sống.
Người dân cho rằng địa phương thu 2,5 triệu đồng/mộ phần là quá cao.
Người dân cho rằng địa phương thu 2,5 triệu đồng/mộ phần là quá cao.

Nhiều bức xúc của dân

Theo trình bày của người dân xã Điện Phước, lâu nay, UBND xã Điện Phước thu 1 mộ phần tại các nghĩa trang nhân dân là 500.000 đồng, tuy nhiên đầu năm 2020 xã thu người dân 2,5 triệu đồng/mộ. Người dân so sánh với các xã lân cận chỉ thu 200.000 đồng đến 500.000 đồng/mộ và cho rằng giá đó quá cao, ảnh hưởng đến kinh tế của dân. Đơn cử, bà N.T.L. (trú thôn Hạ Nông Đông) chia sẻ, địa phương thu giá mộ phần cao gấp 5 lần khiến người dân bức xúc và không rõ xã dùng số tiền này vào việc gì. Địa phương muốn tăng giá mộ phần phải họp hỏi ý kiến của dân. Đằng này địa phương tự quyết định, sau đó thông báo để người dân thực hiện theo.
Ở vụ việc khác, gia đình cụ Huỳnh Thị Nhỏ (1924) cùng 4 hộ dân khác sinh sống gần cánh đồng thôn Hạ Nông Đông. Do khu vực bị ngập lụt nên chính quyền địa phương quyết định di dời các hộ dân lên khu vực cao hơn, đồng thời lấy đất thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa. Từ năm 2003-2009, địa phương đã bố trí đất và di dời 4 hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa cấp sổ đỏ cho dân; riêng hộ cụ Nhỏ vẫn chưa được giải quyết di dời.

Bà Nguyễn Thị Bích (1969, cháu cụ Nhỏ) cho biết, cụ Nhỏ không có con nên gia đình bà ở với cụ Nhỏ để tiện chăm sóc. Căn nhà ở khu vực bị ngập lụt nên năm 2003 gia đình bà Bích mua đất làm nhà ở vị trí cao hơn và đưa bà Nhỏ về phụng dưỡng. Các hộ dân xung quanh đều được xã cấp đất nơi ở mới, nhưng cụ Nhỏ lại không được giải quyết. Năm 2016, UBND xã múc đất khu vực bị thu hồi để làm đồng ruộng. Lúc đó gia đình ngăn cản và UBND xã đã làm biên bản thống nhất với gia đình sẽ đổi lại diện tích đất tương đương với diện đất bị thu hồi (495m2 đất thổ cư).

“Tôi nhiều lần yêu cầu UBND xã thực hiện việc di dời, cấp đổi đất cho cụ Nhỏ. Tuy nhiên địa phương trả lời rằng, do lúc đó hộ cụ Nhỏ không có quyết định thu hồi đất nên không được giải quyết di dời. Tôi cũng nêu rõ, sai sót này là thuộc về UBND xã và yêu cầu khắc phục, đảm bảo quyền lợi như các hộ dân khác. Chủ tịch UBND xã thông tin sẽ báo cáo lên huyện chỉ đạo giải quyết, trường hợp huyện không đồng ý sẽ đổ đất trả lại cho gia đình. Tuy nhiên gia đình không thống nhất, vì bây giờ đổ đất nền nhà giữa đồng ruộng thì không thể xây nhà ở”, bà Bích nói.

Chính quyền địa phương nói gì?

Về phản ánh của người dân, đại diện lãnh đạo UBND xã Điện Phước lý giải, trên địa bàn xã có 4 nghĩa trang nhân dân, trong đó nghĩa trang Gò Bướm đã hết đất và 3 nghĩa trang còn lại diện tích đất rất ít. Lúc nghĩa trang Gò Bướm hết đất, người dân tự ý mua đất của người dân lân cận để chôn cất, giá dao động từ 7-10 triệu đồng/mộ. Tình trạng này ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai của địa phương và việc chôn cất mộ phần không đúng quy định. Trước tình trạng trên, UBND xã đã trình dự thảo “Quyết định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn xã Điện Phước” và được HĐND xã, Phòng Tư pháp thị xã thống nhất. Sau đó, UBND xã đã ban hành quy chế về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang. Trong đó, quy định thu người dân 2,5 triệu đồng/mộ phần, thu 1,5 triệu đồng đối với hộ nghèo, riêng gia đình chính sách sẽ được miễn giảm 100%. Các địa phương lân cận thu tiền mộ phần thấp là do còn quỹ đất nghĩa trang nhiều. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân, UBND xã sẽ kiến nghị lên HĐND xem xét, giảm tiền thu mộ phần.

“Đất nghĩa trang của địa phương sắp hết, bây giờ phải thu hồi đất của người dân xung quanh để mở rộng với giá hơn 200 triệu đồng/1 sào. Do đó, UBND xã đưa ra quy chế thu phí mộ phần cao hơn để thực hiện kế hoạch mở rộng nghĩa trang. Số tiền thu được, địa phương đã nộp vào ngân sách, sau này bổ sung để thực hiện dự án. Địa phương vừa gửi tờ trình cho các Phòng liên quan của huyện tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch thu hồi đất, đo đạc giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, xây dựng nghĩa trang nhân dân Gò Bướm với diện tích 3.500m2”, vị lãnh đạo này thông tin.

Liên quan đến việc của cụ Nhỏ và các hộ dân chưa được cấp sổ đỏ, UBND xã Điện Phước thông tin, hộ cụ Nhỏ và các hộ dân sống cạnh nhau. Các hộ đều có quyết định thu hồi đất nên được di dời, riêng hộ cụ Nhỏ không có quyết định do thiếu sót của địa phương và đến nay hộ cụ Nhỏ vẫn chưa được giải quyết. Hiện UBND xã đã tham mưu các đơn vị liên quan, cấp trên bổ sung quyết định thu hồi đất cho cụ Nhỏ để thực hiện di dời. Trường hợp cấp trên không chấp thuận thì địa phương sẽ đổ đất hoàn trả mặt bằng tại vị trí đất của cụ Nhỏ. Địa phương cũng đang hoàn tất thủ tục để cấp sổ đỏ cho 4 hộ dân được di dời.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương cần giải quyết những bức xúc của nhân dân, nhằm tạo sự đoàn kết, đồng thuận.

LÊ VƯƠNG