Sớm gỡ "nút thắt" đất đắp và mặt bằng dự án cầu Tây Giang
Dự án cầu Tây Giang (nối Bình Sa – Bình Hải) có tổng mức đầu tư 265 tỷ đồng, do UBND xã Thăng Trường (TP. Đà Nẵng) làm chủ đầu tư, đang đối mặt với nhiều trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành.
Tính đến nay, dự án đã giải ngân khoảng 197 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ thực tế đang có sự chênh lệch lớn: trong khi phần cầu chính đã hoàn thành gần 85% khối lượng thì hệ thống đường dẫn mới chỉ đạt 37%. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu hụt nghiêm trọng nguồn đất đắp và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Cụ thể, dự án đang cần khoảng 55.000m³ đất đắp. Chủ đầu tư đã đề xuất khai thác tại mỏ Hố Dứa (Duy Xuyên) và đang chờ UBND thành phố phê duyệt cuối cùng, dự kiến trong tháng 5 này. Về mặt bằng, hiện vẫn còn 28 thửa đất chưa bàn giao, bao gồm 3 trường hợp cần bố trí tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất cam kết sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7-2026, đồng thời đề xuất phương án bố trí đất tái định cư tại xã Thăng An.
Ông Lê Xuân Tới – Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Thăng Trường khẳng định, dự án không thiếu vốn nhưng chịu áp lực lớn về thời gian giải ngân. Hiện tại đang là mùa khô, rất thuận lợi cho thi công. Nếu các "nút thắt" về vật liệu và GPMB không được tháo gỡ quyết liệt trước khi mùa mưa đến, mục tiêu đưa công trình về đích đúng hạn vào tháng 12-2026 sẽ gặp thử thách lớn.
Tấn Việt
