Sớm quán triệt, lan tỏa thành công Đại hội XIII của Đảng

Thứ năm, 04/02/2021 10:02

Ngày 3-2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1-2021 bằng hình thức trực tuyến nhằm thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng dự và trực tiếp báo cáo kết quả Đại hội XIII của Đảng. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến TP Đà Nẵng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng báo cáo kết quả Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội nghị, đặc biệt nhấn mạnh về kết quả, thành công của Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, các đơn vị, địa phương trong cả nước cần lan tỏa thành công trên tất cả mọi mặt của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các tầng lớp nhân dân.

Dành phần lớn thời gian phân tích cách tiếp cận rất mới về cách xây dựng văn kiện trình Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, 2 nội dung xuyên suốt toàn bộ các văn kiện là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. “Các nội dung này đều dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình từng bước, làm đến đâu chắc đến đó... Văn kiện khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của Đảng để lập nên kỳ tích phát triển Việt Nam”, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, các văn kiện được chuẩn bị sớm, chủ động, công phu, các tiểu ban tự xây dựng đề cương, khảo sát thực tiễn, lấy ý kiến chuyên gia, gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp... nên nhận được những ý kiến rất hay, giúp những người làm công tác biên tập có dư địa để hoàn thiện, chuẩn hóa các từ ngữ, nội dung. Bên cạnh đó, quá trình chuẩn bị Văn kiện luôn nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của BCH Trung ương, qua nhiều vòng, nhiều khâu, cô đọng thành báo cáo gần 200 trang trình Đại hội.

Về công tác nhân sự, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, dân chủ, chặt chẽ, đã khắc phục được những hạn chế của các nhiệm kỳ trước. Điều này cũng cho thấy niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, là nét mới mang lại thành công của Đại hội. Nhờ đó, Đại hội đã bầu ra BCH Trung ương có tâm, có tầm, gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.
Về công tác tổ chức, hậu cần, an ninh được đảm bảo, các đoàn đại biểu được ghi nhận thực hiện nghiêm quy chế của Đại hội, tham dự trong không khí vui tươi, tâm thế thoải mái, hồ hởi, phấn khởi. 

Đối với các Báo cáo viên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị sau hội nghị sẽ sớm quán triệt, lan tỏa kết quả của Đại hội, góp phần đưa sự thành công của Đại hội trên các lĩnh vực như nội dung văn kiện, nhân sự, tổ chức,... và đặc biệt là đưa các Nghị quyết của Đại hội nhanh chóng đi vào cuộc sống. “Các báo cáo viên cần phải lan tỏa được tinh thần sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là trên tất cả các mặt. Đó là năng lượng, cảm hứng để chúng ta bước vào thời kỳ phát triển mới”, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021 của Việt Nam”…

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Phát biểu tại điểm cầu trực tuyến TP Đà Nẵng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đã thông báo về số lượng, cơ cấu, thành phần Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời thông tin đến các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến về hoạt động của Đoàn đại biểu TP Đà Nẵng dự Đại hội vừa qua. Theo đó,với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu của TP Đà Nẵng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện đại hội; tập trung thảo luận, lựa chọn bầu ra BCH Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trúng cử Ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung Đảng khóa XIII.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cũng đề nghị các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục thông tin về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến các Đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tiếp tục phản ánh thành công kết quả đại hội, tạo tính lan tỏa trong đảng viên, nhân dân.
Đối với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị cần chủ động phối hợp với Văn phòng Thành ủy chuẩn bị các điều kiện để tổ chức việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chu đáo, hiệu quả. Ban cán sự Đảng ủy UBND TP nghiên cứu Nghị quyết, chủ động xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXII trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét…

D.HÙNG