Sống chung và chế ngự thiên tai

Thứ bảy, 24/11/2007 00:00

(Cadn.com.vn) - Suốt mấy tháng qua, miền Trung và Tây Nguyên phải hứng chịu nhiều cơn bão, lũ dữ dội. Hậu quả của các cơn bão, lũ từ giữa tháng 10 chưa kịp khắc phục thì những ngày này miền Trung lại phải chịu đựng những đợt bão, lũ mới với cường độ lớn gây ngập lụt trên diện rộng gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong vòng mấy năm trở lại đây, thiên tai xảy ra ở nước ta liên tiếp và hầu như không theo quy luật nào cả. Vì thế mà việc phòng, chống từ Trung ương, các địa phương và nhân dân dù nỗ lực hết sức nhưng thiệt hại vẫn còn ở mức nặng nề. Năm 2007, thống kê bước đầu thiệt hại do thiên tai đã lên đến gần 8 nghìn tỷ đồng và hàng trăm người bị thiệt mạng, thương tổn, hàng trăm nghìn người trong vùng lũ bão bị ảnh hưởng cuộc sống.

Thiên tai khủng khiếp như vậy thì nguồn gốc ở đâu? Sự bất thường của gió bão, hạn hán, lũ lụt có nguyên nhân từ con người không? Liệu có phải do con người khai thác, tàn phá thiên nhiên nên bị thiên nhiên “trả thù”? Những điều ấy cần có sự nghiên cứu của nhiều ngành khoa học, nhiều nhà khoa học. Có điều rất đáng suy nghĩ là nước ta có bờ biển dài, các sông khu vực miền Trung và miền núi có độ dốc lớn nên khi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ bị phá nên mưa, bão, lũ kết hợp với triều cường gây lụt lớn và ngập úng trên diện rộng.

Từ thực tế này đặt ra vấn đề phải ra sức bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng và trồng cây phòng chống bão, lũ. Chính phủ cần soát xét lại chính sách đối với rừng và bảo vệ rừng. Vì sao tiền đổ vào công việc này nhiều mà diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp? Mỗi năm nước ta mất khoảng 200.000ha rừng. Chương trình trồng 5 triệu héc-ta rừng đã nhiều lần điều chỉnh nhưng ít khả thi...

Phải xem bảo vệ rừng là nhiệm vụ chiến lược trong chương trình quốc gia giảm nhẹ thiên tai, là yêu cầu hàng đầu cần làm thường xuyên. Nếu không bảo vệ được rừng tự nhiên và cả rừng trồng thì có đề ra kế hoạch trồng rừng bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì, mà chỉ tốn kém lãng phí lớn. Đồng thời, trong phát triển kinh tế, phát triển các ngành công nghiệp như điện lực, khai khoáng, khu công nghiệp... cần tính toán một cách khoa học, không thể khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách quá mức.

Đã có những ý kiến nên sống chung với lũ. Ngẫm ra cũng có lý. Sống hòa hợp với thiên nhiên, biết chế ngự thiên nhiên là cách phòng chống thiên tai tốt chăng?

P.V.K