Song Tử Đông – Song Tử Tây

Chủ nhật, 08/06/2014 23:41

(Cadn.com.vn) - Lịch sử, với tất thảy những sự kiện quan trọng chi phối tầm quốc gia, quốc tế đôi khi lại bắt đầu từ những sự kiện ngỡ như bình thường nhất – bình thường nhưng không ngẫu nhiên. Mệnh đề này đáng nghĩ đến khi quan sát sự kiện ngày 8-6 ở Trường Sa. Đó là, tại đảo Song Tử Tây, lực lượng đóng quân trên đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines) đã giao lưu lần đầu tiên.

Mỗi nước cử 40 đại diện tham gia cuộc giao lưu diễn ra trong vòng một ngày. Hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh hàng hải, cảnh báo thiên tai khu vực hai đảo và các nội dung hoạt động cho lần giao lưu tiếp theo tại đảo Song Tử Đông... Theo TTXVN, cuộc giao lưu nói trên nhằm “xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác”.

Cần nhắc lại rằng, với quần đảo Trường Sa, dù Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và pháp lý về chủ quyền không tranh cãi thì thực tế hiện nay, tại những hòn đảo khác nhau, các nước khác đã có sự hiện diện. Nói cách khác, Trường Sa là quần đảo tồn tại tranh chấp, trong đó có tranh chấp giữa Việt Nam – Philippines. Trong bối cảnh đó, việc hai bên lần đầu tiên tổ chức giao lưu cho thấy có sự thay đổi rất quan trọng trong cách thức tiếp cận vấn đề.

Đặc biệt, cuộc giao lưu cũng trở thành một hình ảnh trái ngược hoàn toàn với những mưu toan độc chiếm Biển Đông, những tuyên bố và hành động đơn phương nhằm làm phức tạp tình hình, thái độ thách thức, ngang ngược áp đặt sức mạnh lên trên luật pháp và những nguyên tắc căn bản nhất của thời đại văn minh.

Cuộc giao lưu Song Tử Đông – Song Tử Tây, biết đâu đấy, sẽ là khởi đầu cho một chương mới trong quan hệ giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, hoặc nếu điều đó không xảy ra đi chăng nữa, thì nó cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ bang giao, theo những chuẩn mực văn minh.

Thường Dân