Stress do chăm con mọn, người đàn ông mua ma túy về dùng dần

Thứ hai, 25/12/2023 08:21
Ngô Đức Thành mua ma túy về chia nhỏ rồi cất vào loa, ô thông gió cửa sổ nhằm mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi chưa tìm được khách mua thì Thành mang ra sử dụng dần. Khi bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện dương tính với ma túy, Thành tự khai ra số “hàng” đang giấu ở nhà.
Bị cáo Ngô Đức Thành khai nhận tại tòa.
Bị cáo Ngô Đức Thành khai nhận tại tòa.

Lập gia đình sớm nên dù mới 44 tuổi, Ngô Đức Thành (trú TP Vinh, Nghệ An) đã có 4 người con, trong đó con lớn nhất 22 tuổi. Trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong đó với người vợ đầu (đã ly hôn) có người 2 người con, đến người vợ thứ 2 cũng đã ly thân. Sau đó, Thành sống như vợ chồng với cô gái 27 tuổi và có với nhau một người con 2 tuổi.

Thành từng bị TAND TP Vinh xử phạt 3 tháng tù treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2019, Thành bị Công an TP Vinh khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng sau đó phía bị hại rút đơn khởi kiện nên người đàn ông này được trả tự do. Nhiều vợ, đông con nhưng người chồng, người cha này không chịu tu thân mà tiếp tục sa chân vào con đường vi phạm.

Cáo trạng thể hiện, năm 2021, Ngô Đức Thành được những người bạn nghiện ma túy cho số điện thoại của một người đàn ông dân tộc Mông bán “hàng” ở H. Quế Phong (Nghệ An). Khoảng tháng 5-2021, Thành liên lạc với người đàn ông này hỏi mua 30 gói ma túy hồng phiến nhằm mục đích đưa về TP Vinh bán kiếm lời. Người này giới thiệu tên Lu và nói cho Thành biết nếu giao nhận ma túy ở khu vực rừng núi ở Quế Phong thì giá 2 triệu đồng/gói, 30 gói là 60 triệu đồng, Thành đồng ý. Lu hướng dẫn Thành chiều cùng ngày bắt xe khách chạy tuyến TP Vinh – Tri Lễ (H. Quế Phong), khi qua xã Châu Thôn, Quế Phong thì xuống xe. Thành làm theo hướng dẫn của Lu đi theo mương nước bên đường để lấy ma túy và để tiền lại. Vì mua bán lần đầu nên Thành được Lu khuyến mãi cho một ít ma túy đá, một ít ketamine và một ít ma túy dạng kẹo để làm “hàng” mẫu để bán, đồng thời Lu cũng giảm giá cho Thành 2 triệu đồng tiền ma túy.

Sau khi nhận ma túy, Thành đi thuê phòng nghỉ tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong rồi hôm sau bắt xe về nhà. Để tránh sự phát hiện của mọi người cũng như cơ quan chức năng, Thành cất ma túy trong chiếc loa nghe nhạc và ô thông gió cửa sổ phòng khách. Từ khi lấy ma túy về, Thành vẫn chưa tìm được người để bán số “hàng” trên và đã lấy khoảng 7 gói hồng phiến ra sử dụng.

Ngày 27-6, Thành mở 1 gói hồng phiến ra lấy 3-4 viên sử dụng. Một ngày sau, khi đang đi bộ trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Vinh), Thành bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính, test ma túy cho kết quả dương tính với chất cấm này. Quá trình làm việc với Công an, Thành khai nhận đang giấu ma túy trong nhà và đang tìm người bán lại. Lực lượng Công an thực hiện khám xét khẩn cấp và thu toàn bộ 429,9g ma túy hồng phiến; 3,27g ma túy thuốc lắc; 27,17g ma túy đá; 0,85g ma túy ketamine; 2 cân tiểu ly điện tử.

Ngày 22-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Đức Thành thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ. Về lý do nghiện ma túy, bị cáo Thành cho biết, sau sinh con, người vợ hiện tại của bị cáo bị bệnh, Thành một mình chăm sóc con gái nhỏ. Do bản thân bị stress khi chăm con nên đã lấy ma túy dùng để giải tỏa căng thẳng và sau đó dẫn đến nghiện. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi dưỡng mẹ già và các con nhỏ.

HĐXX nhận định, hành vi của Ngô Đức Thành là nguy hiểm cho xã hội, phải có mức xử lý đủ sức răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, số ma túy bị cáo mua về nhưng chưa phát tán ra cộng đồng. Trong một thời gian dài bị cáo đã sử dụng số ma túy đó nên bị cáo bị nghiện. Khi bị lực lượng Công an test ma túy cho kết quả dương tính thì bị cáo đã tự thú hành vi phạm tội mua ma túy về bán kiếm lời và chỉ dẫn nơi cất giấu ma túy. Ngoài ra, trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo 16 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này có người tên là Lu nhưng do bị cáo không biết rõ lai lịch, địa chỉ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Đối với hành vi: “Sử dụng trái phép ma túy”, Ngô Đức Thành đã bị Công an TP Vinh ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

DƯƠNG HÓA