Sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
Ngày 30-6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng. Tại điểm cầu Công an thành phố, Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.
Hội nghị được kết nối tới gần 35.000 điểm cầu từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã, các cơ quan, đơn vị trong cả nước với gần 2,1 triệu đại biểu tham dự. Theo Ban Tổ chức, việc triển khai nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.
Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW. Đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cũng tham luận, đề xuất các giải pháp đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.
Đà Nẵng kiến tạo hệ sinh thái đầu tư mới
Trong các tham luận, nội dung của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhận được nhiều sự quan tâm khi đưa ra định hướng xây dựng hệ sinh thái thu hút FDI chất lượng cao gắn với Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế.
Theo Phó chủ tịch, Đà Nẵng xác định phát triển Khu thương mại tự do theo mô hình thế hệ mới với các khu chức năng về sản xuất - logistics, thương mại - dịch vụ và công nghiệp công nghệ số, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo. Đây sẽ là nền tảng hình thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Giai đoạn 2026-2030, thành phố tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển Khu thương mại tự do, kết nối với cảng Liên Chiểu và khu vực sân bay Chu Lai nhằm hình thành các trung tâm logistics hiện đại.
Từ định hướng thu hút đầu tư theo số lượng, Đà Nẵng chuyển mạnh sang lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên những lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch, logistics thông minh, tài chính quốc tế và kinh tế số. Giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng thu hút hơn 2 tỷ USD vốn FDI; lũy kế toàn thành phố có 1.133 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 11 tỷ USD. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 358 triệu USD vốn FDI.
Để nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, thành phố sẽ áp dụng bộ tiêu chí đánh giá nhà đầu tư dựa trên trình độ công nghệ, năng lực nghiên cứu phát triển, cam kết đào tạo nhân lực, tỷ lệ sử dụng năng lượng xanh, mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước và các tiêu chuẩn ESG. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, chính quyền số; tăng cường liên kết giữa Khu thương mại tự do, Khu công nghệ cao và Trung tâm Tài chính quốc tế nhằm tạo hệ sinh thái đầu tư hiện đại, kết nối vùng.
Đà Nẵng cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho Khu thương mại tự do và Trung tâm Tài chính quốc tế; cho phép thí điểm các cơ chế vượt trội về đổi mới sáng tạo, tài chính số, công nghệ mới và tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý đầu tư.
Phải thay đổi mạnh mẽ tư duy thu hút đầu tư
Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10-NQ/TW được ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời thể hiện sự thay đổi căn bản trong tư duy phát triển. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là thu hút nguồn vốn thì nay Việt Nam chủ động lựa chọn và sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển công nghệ và tăng cường nội lực của nền kinh tế.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, khu vực FDI đã đóng góp quan trọng vào tăng trưởng, xuất khẩu, công nghiệp hóa, tạo việc làm và tiếp nhận công nghệ. Tuy nhiên, nhiều hạn chế vẫn tồn tại như tỷ lệ nội địa hóa thấp; liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước còn yếu; chuyển giao công nghệ và nghiên cứu phát triển chưa đạt kỳ vọng; không ít dự án vẫn chủ yếu gia công, lắp ráp, sử dụng nhiều đất đai, lao động phổ thông và năng lượng.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong bối cảnh mới, Việt Nam không còn đặt vấn đề làm thế nào để có thêm vốn nước ngoài mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn là sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc tế để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án FDI chất lượng cao.
Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ tư duy thu hút đầu tư; chuyển từ cạnh tranh bằng ưu đãi sang cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và môi trường đầu tư ổn định; đồng thời tổ chức không gian phát triển theo cụm ngành, chuỗi giá trị và hệ sinh thái liên kết vùng thay vì chỉ theo địa giới hành chính.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp, ngành và địa phương tập trung thực hiện tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thống nhất nhận thức coi kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc dân; hoàn thiện thể chế theo hướng minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo; chuyển từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra; phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước và tăng cường liên kết thực chất giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp Việt Nam.
Cùng với đó là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư hạ tầng chiến lược phục vụ nền kinh tế mới; đổi mới căn bản công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; phát triển thị trường vốn hiện đại gắn với bảo đảm an ninh tài chính và kiểm soát rủi ro.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết số 10-NQ/TW chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi bộ, ngành và địa phương có chương trình hành động cụ thể, rõ việc, rõ trách nhiệm và lấy kết quả làm thước đo. Việc thu hút đầu tư phải gắn với quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng, không để địa phương cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hoặc đánh đổi môi trường, tài nguyên và lợi ích lâu dài.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ, trách nhiệm và cam kết đầu tư lâu dài, đồng thời bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, minh bạch và ổn định.
Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Nghị quyết số 10-NQ/TW: "Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ; không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới và năng lực mới cho đất nước.
Công Hạnh
