Sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

Thứ tư, 11/03/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Chiều 11-3, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Uông Chu Lưu, Hội nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ để trình QH cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XII.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu tán thành với quy định trong dự thảo Luật về các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao (Điều 26 và Điều 33), vì việc sửa đổi này là phù hợp với Điều 11bis Công ước Berne mà Việt Nam là thành viên và Nghị quyết số 71/2006/QH11 của QH phê chuẩn Nghị định thư gia nhập WTO. Quy định này nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan; khuyến khích động viên các nhà văn, nghệ sĩ, nhà khoa học và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia sáng tác, sáng tạo.

Về thời hạn bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 27 và Điều 34), qua thảo luận, đa số đại biểu đồng ý với quy định của dự thảo Luật xác định thời hạn này là 75 năm...

Phúc Hằng