Sức lan tỏa từ phong trào thi đua yêu nước

Thứ sáu, 02/02/2018 17:00

Năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng, quốc phòng- an ninh được giữ vững. Kết quả đó thể hiện sự đồng thuận từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, UBND, các cấp, ngành cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn quận trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu tặng hoa, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo ông Đoàn Ngọc Sơn- Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu, trong năm 2017, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sát của Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQVN quận, các phòng, ngành, hội đoàn thể và sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương nên các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Q. Hải Châu đã có sức lan tỏa, nhiều mô hình phong trào ngày càng đi vào chiều sâu. Qua 1 năm triển khai thực hiện cùng với nhiều giải pháp thiết thực, phong trào thi đua yêu nước của quận đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Hoạt động thương mại dịch vụ trong năm 2017 của Q. Hải Châu có sự phát triển mạnh mẽ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong năm đạt hơn 41.100 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm 2016. Hoạt động xuất khẩu dân doanh phát triển ổn định với giá trị xuất khẩu tăng 8% so với năm 2016. Trong năm, UBND Q. Hải Châu cũng phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và triển khai Đề án  “Phát triển doanh nghiệp Q. Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”... Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, Q. Hải Châu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo 100% học sinh bậc tiểu học được học 2 buổi/ngày. Thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Thành ủy, toàn quận không có học sinh bỏ học năm 2016-2017. Ngành GD-ĐT quận năm 2017 cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận như: học sinh giỏi tăng, học sinh thi đỗ vào lớp 10 hệ công lập tăng, giành 1 giải vô địch, 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích cuộc thi Robocon Quốc tế, riêng em Nguyễn Đỗ Huyền Vi, học sinh lớp 8/9 Trường THCS Tây Sơn đạt giải Nhất quốc gia và giải khuyến khích Quốc tế Cuộc thi viết thư UPU lần thứ 46...

Trong năm 2017, với mục tiêu thực hiện tốt chương trình “Thành phố 4 an”, Q. Hải Châu đã tập trung các nguồn lực để thực hiện. Qua đó, công tác ANCT-TTATXH, ATGT luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng nhất là vào các ngày lễ lớn, dịp bắn pháo hoa Quốc tế, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017... Cũng nhờ thực hiện tốt các giải pháp, trong năm 2017, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 83%. Lĩnh vực an sinh xã hội của Q. Hải Châu trong năm qua cũng có nhiều dấu ấn. Đặc biệt, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, trong đó đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 112 nhà, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lượt người lao động, cho vay vốn giải quyết việc làm cho 70 hộ kinh doanh trên vỉa hè không có mặt tiền cố định,  huy động hơn 23 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo trên địa bàn. Với sự nỗ lực đó, đã hỗ trợ được hơn 640 hộ thoát nghèo theo chuẩn của thành phố... Với những kết quả đạt được, năm 2017, Q. Hải Châu đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, nhiều tập thể, cá nhân khác được các cấp khen thưởng.

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, phát huy kết quả đạt được của năm 2017, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính chị và các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, chương trình “Thành phố 4 an” và các Nghị quyết của quận về nhiệm vụ năm 2018. “Trong năm 2018, Q. Hải Châu sẽ tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu như: đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng từ 15-16%, nâng tổng thu ngân sách nhà nước lên 1.444,4 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sinh trong năm 0,1%, giải quyết việc làm cho khoảng 8.500 lao động, phấn đấu giảm 418 hộ nghèo và 363 hộ cận nghèo, gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Về phát triển kinh tế, Q. Hải Châu cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả, cải thiện sức cạnh tranh, thân thiện với môi trường và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Quận tiếp tục thực hiện các đề án “phát triển doanh nghiệp Q. Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, đa dạng hóa trong thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, kiểm soát chặt chẽ thị trường, kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường... cũng như tiếp tục triển khai các tuyến phố chuyên doanh trên địa bàn. Đi đôi với đó, quận tiếp tục phát huy chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đề án “xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 43 của Thành ủy và chương trình “Thành phố an”... - ông Lê Anh cho biết thêm.

Nguyễn Tuấn