Sức trẻ ở V-League 2015

Thứ sáu, 02/01/2015 08:57

(Cadn.com.vn) - Như một trào lưu, rất nhiều CLB đã trẻ hóa lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2015. Đó là tín hiệu đáng mừng bởi cơ hội cho cầu thủ nội, đặc biệt là những cầu thủ trẻ được ra sân cọ xát và thể hiện mình.

CLB gây được sự chú ý nhất là HAGL. Bầu Đức đã quyết định sử dụng lứa cầu thủ U19 lên đội một tham dự V-League 2015. Với sự góp mặt của những cầu thủ U19 từng tạo nên cơn sốt thời gian qua gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều, Hồng Duy..., HAGL chắc chắn là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Bên cạnh trẻ hóa lực lượng, HAGL đã làm cuộc cách mạng từ khán đài với "sự kiện" bán vé xem cả mùa giải. Theo đó, chỉ cần 1 triệu đồng, những ai mến mộ Công Phượng và lứa cầu thủ U19 HAGL được sở hữu tấm vé xem đội bóng phố núi thi đấu cả mùa giải (các trận V-League và Cup QG), nhận quà tặng là áo đấu cầu thủ và dùng nước uống miễn phí.

Sử dụng lứa cầu thủ U19 đá V-League, HAGL đang là CLB được chờ đợi nhất tại mùa giải 2015.

Sử dụng lứa cầu thủ U19 đá V-League, bầu Đức đã cắt giảm được một khoản kinh phí lớn cho thị trường chuyển nhượng, bởi HAGL đã thanh lý 28 cầu thủ tham gia thi đấu mùa giải trước. Mùa bóng mới, HAGL được NutiFood tài trợ 15 tỷ đồng. Theo tính toán của bầu Đức, HAGL sẽ bắt đầu có lãi từ mùa giải 2015, ít nhất là 5 tỷ đồng.

Chưa biết HAGL có thi đấu đạt thành tích cao ở V-League 2015 hay không nhưng họ đã cho thấy thành công bước đầu từ cách làm của mình. Với sức hút của lứa Công Phượng, Tuấn Anh..., HAGL chắc chắn sẽ kéo được người hâm mộ đến sân, nếu chưa nói tới khả năng gây "sốt vé".

Sau HAGL, công cuộc trẻ hóa lực lượng phải kể đến SLNA. Theo thống kê, độ tuổi trung bình của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải 2015 là 23,5 tuổi, thuộc vào nhóm trẻ nhất V-League. Thực tế, SLNA gặp khó khăn về tài chính và không thể giữ chân các trụ cột nên buộc họ phải sử dụng cầu thủ trẻ. Cũng chính vì lý do này mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định chia tay vị trí HLV trưởng của SLNA để nhường chỗ cho đồng nghiệp Ngô Quang Trường.

Chắc chắn đây là mùa giải khó khăn với HLV Ngô Quang Trường bởi đội hình sông Lam quá trẻ, các trụ cột hiện nay cũng là những cầu thủ rất trẻ như Nguyên Mạnh, Quế Ngọc Hải, Ngô Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Mạnh Hùng. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ lại có lý do để lạc quan về thực tế khó khăn này. Họ xem đây là mùa giải bản lề để lứa cầu thủ trẻ thử thách, trui rèn cho chặng đường dài.

Ngay như SHB.Đà Nẵng cũng sở hữu đội hình rất trẻ. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, mùa này, cản trở lớn nhất của đội bóng sông Hàn là sở hữu đến 13 cầu thủ trẻ trong đội hình, trong khi những trụ cột khác thì quá già như Minh Phương, Vũ Phong, Hải Lâm, Phước Vĩnh. Trẻ hóa lực lượng là chiến lược mà bóng đá Đà Nẵng đã làm từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong khi nhiều đội bóng chú trọng nâng cấp đội hình mà SHB.Đà Nẵng vẫn lặng lẽ trên thị trường chuyển nhượng cho thấy họ cũng bị eo hẹp trong chi tiêu.

Những gương mặt trẻ đáng kỳ vọng của bóng đá Đà Nẵng ở mùa giải 2015 là Võ Huy Toàn (21 tuyển, tuyển thủ QG) và Phan Văn Long (tuyển thủ U19). Bên cạnh đó là Quách Tân, Ngọc Thắng, Minh Tâm, Đặng Anh Tuấn... Có thể nói, các cầu thủ trẻ SHB.Đà Nẵng rất chất lượng.

Khá nhiều đội bóng khác như T.Quảng Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp... cũng trẻ hóa đội hình tham dự V-League 2015. Cũng như SLNA, những CLB này nằm vào thế buộc phải trẻ hóa vì lý do tài chính. Một lý do khác khiến nhiều đội bóng V-League trẻ hóa đội hình là xuất phát từ quy định số lượng ngoại binh của BTC giải. Theo đó, các CLB V-League được đăng ký hai cầu thủ ngoại và sử dụng hết trên sân. Riêng các CLB đại diện cho Việt Nam tham dự AFC Cup và AFC Champions League thì được quyền đăng ký 4 cầu thủ ngoại (1 thuộc Châu Á) cho phù hợp với quy định ở đấu trường châu lục, nhưng cũng chỉ được đăng ký hai cầu thủ ngoại/trận ở V-League. Còn ở giải hạng Nhất, VFF sẽ không cho đăng ký cầu thủ ngoại. Riêng cầu thủ ngoại nhập tịch, VFF chỉ cho phép mỗi CLB được quyền đăng ký 1 và sử dụng 1 ở cả sân chơi V-League lẫn giải hạng Nhất.

Trẻ hóa lực lượng, tạo cơ hội cho các cầu thủ nội ra sân ở V-League là hai khâu rất cần với bóng đá Việt Nam. Bởi chỉ có như vậy thì cầu thủ Việt Nam mới có cơ hội để phát triển tài năng, các ĐTQG mới có thêm nhiều sự lựa chọn về nhân sự. Những năm qua, cơ chế sử dụng ngoại binh quá "mở" khiến V-League trở thành đất diễn của ngoại binh, có nhiều đội bóng cùng lúc tung ra sân 7 "Tây" thì cơ hội đâu cho cầu thủ nội.

Hy vọng mùa giải V-League 2015, các cầu thủ Việt Nam, đặc biệt là những cầu thủ trẻ một khi có đất diễn sẽ thể hiện mình và mang đến sinh khí mới.

Quang Hải