Tái diễn chiêu trò bán hàng khuyến mãi trá hình
Tổ chức tư vấn bán hàng, tặng quà miễn phí nhằm dẫn dụ người dân, nhất là người lớn tuổi và phụ nữ nội trợ để bán hàng kém chất lượng- chiêu thức không mới, nhưng nhiều người dân vẫn “sập bẫy” vì thiếu cảnh giác. Gần đây, chiêu trò bán hàng khuyến mãi trá hình này tái diễn tại nhiều địa phương ở Gia Lai, gây thiệt hại cho người dân và gây bức xúc dư luận tại địa phương.
Mới đây, vào cuối tháng 3-2026, một nhóm người đến tận nhà dân ở xã Vĩnh Quang và xã Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) chào bán hàng gia dụng, thực phẩm chức năng với lời hứa khuyến mãi hấp dẫn, đồng thời lôi kéo tham gia “hệ thống kinh doanh” với cam kết lợi nhuận cao, yêu cầu đóng tiền hoặc nhận hàng về bán.
Tin theo lời mời chào của nhóm đối tượng trên, 2 phụ nữ ở xã Vĩnh Quang đã mua bếp gas và thực phẩm chức năng với tổng số tiền hơn 2,5 triệu đồng để nhận quà khuyến mãi. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, giá trị thực các sản phẩm chưa tới 1 triệu đồng; lúc này các đối tượng đã rời khỏi địa phương.
Tương tự, giữa tháng 3-2026, một nhóm khoảng 5-6 người tìm đến các khu dân cư, liên hệ một số hộ gia đình tại phường Hoài Nhơn Bắc (Gia Lai) để mượn địa điểm tổ chức bán hàng khuyến mãi, gồm các mặt hàng như bếp gas và đồ gia dụng. Nhóm người này sử dụng chiêu trò tạo lòng tin ban đầu bằng cách bán hàng với giá vài chục nghìn đồng nhưng sau đó hoàn lại tiền và tặng luôn sản phẩm cho người mua.
Khi người dân đã tin tưởng, nhóm này tiếp tục giới thiệu các sản phẩm có giá trị cao hơn. Nhiều người lầm tưởng tiếp tục được hoàn tiền, nhận quà nên không ngần ngại mua hàng. Tuy nhiên, sau khi bán được số lượng lớn và thu tiền, các đối tượng viện cớ ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh chóng lên ô-tô rời khỏi địa phương.
Theo Công an phường Hoài Nhơn Bắc, đây là thủ đoạn không mới nhưng các đối tượng đã lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, cả tin của một số người dân, nhất là người lớn tuổi và phụ nữ để lừa phỉnh, dẫn dụ mua hàng kém chất lượng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không tin vào các chương trình bán hàng khuyến mãi bất thường để tránh “tiền mất tật mang”. Khi phát hiện các trường hợp tương tự, cần kịp thời báo cho lực lượng Công an để kiểm tra, xử lý.
Cũng với thủ đoạn giới thiệu sản phẩm và tặng quà, giữa tháng 10-2025, có 2 thanh niên lạ mặt đi ô-tô đến thôn Thủ Thiện Hạ (xã Tây Sơn, Gia Lai) tổ chức tặng nước giặt, nước rửa chén, máy xay tỏi ớt mini, ống dẫn gas cho một phụ nữ lớn tuổi ở địa phương. Sau đó, họ giới thiệu sản phẩm bếp điện với giá bán 2,5 triệu đồng, “ưu đãi” giảm còn 2 triệu đồng nếu mua ngay. Sau một lúc giới thiệu, do không ai mua nên họ thu dọn đồ đạc rồi rời đi và bà con cũng phát hiện quà tặng miễn phí là hàng kém chất lượng.
Cũng tại xã Tây Sơn, trước đó có 5 phụ nữ bị lừa mua 5 bếp điện (tổng số tiền 10 triệu đồng) với chiêu thức tương tự. Hình thức lừa đảo này cũng từng xuất hiện ở các xã Phù Mỹ Bắc, Tuy Phước, Ngô Mây... chủ yếu nhắm đến người cao tuổi ở nông thôn. Nhiều nạn nhân vì thiệt hại không lớn hoặc e ngại nên không trình báo cơ quan Công an và chính quyền địa phương.
Như đã nói ở trên, dù không phải thủ đoạn mới nhưng chiêu trò bán hàng khuyến mãi trá hình vẫn tái diễn, gây thiệt hại về kinh tế cho người dân. Để tránh sập bẫy lừa đảo và ngăn chặn tình trạng này, Công an và các ngành chức năng khuyến cáo: Người dân cần đề phòng, chủ động phản ánh khi phát hiện các đối tượng nghi vấn đến địa phương phát tờ rơi, tặng quà, quảng cáo bất thường; cảnh giác với thủ đoạn núp bóng tổ chức sự kiện, hội thảo kèm theo tư vấn, tặng quà miễn phí để lừa đảo. Nếu phát hiện trường hợp tương tự thì nhanh chóng báo cho lực lượng Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
G.L


