Tái định cư nhưng không thể an cư!

Thứ sáu, 01/07/2022 16:20
- Khu tái định cư nào mà nên nỗi vậy Tư Quảng Ngãi?
Người dân bỏ nhà tại khu TĐC quay về nơi ở cũ do thiếu đất sản xuất.
Người dân bỏ nhà tại khu TĐC quay về nơi ở cũ do thiếu đất sản xuất.

- Chuyện ở khu tái định cư (TĐC) Gò Nổi (thôn Tây, xã Trà Sơn, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) đó NXD.

- Người dân bỏ khu TĐC quay về nơi ở cũ à? Vì sao?

- Đúng rồi. Do thiếu đất sản xuất.

- Tư tóm lược đôi điều về khu TĐC Gò Nổi như thế nào?

- Do ảnh hưởng mưa bão gây nên tình trạng sạt lở đe dọa đến tính mạng 59 hộ dân sống ở tổ 1 và tổ 3 (thôn Tây). Do đó, huyện Trà Bồng đã đầu tư xây dựng khu TĐC Gò Nổi với tổng kinh phí hơn 9 tỷ đồng và đưa vào sử dụng năm 2015 gồm đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu như: điện, nước, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân. Tuy nhiên, khu TĐC cách khu vực đất sản xuất của các hộ dân gần 5km, đường xa nên 24 hộ dân quyết định quay về nơi cũ để sinh sống, trồng trọt, chăn nuôi thuận tiện hơn.

- Những căn nhà bỏ hoang bây giờ thế nào rồi Tư?

- Do không có người bảo quản nên những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, cỏ dại mọc xung quanh sân vườn. Nền móng sụt lún, hư hỏng, tường đầy những vết loang lổ, rêu phủ. Ngoài ra, một số ngôi nhà biến thành chuồng bò của các hộ dân lân cận.

- Chính quyền địa phương giải quyết sự việc này thế nào Tư.

- Theo ông Hồ Văn Phong- Chủ tịch UBND xã Trà Sơn, nguyên nhân chính khiến cho các hộ dân rời bỏ khu TĐC về nơi ở cũ là do thiếu đất sản xuất. Hơn nữa, vị trí khu TĐC cách khu vực sản xuất của họ khá xa nên người dân đi làm rẫy khó khăn. Địa phương đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng người dân chưa đồng ý về lại khu TĐC. UBND xã đã báo cáo sự việc cho UBND huyện tìm hướng giải quyết những mong muốn của người dân.

- NXD thiết nghĩ để khỏi lãng phí cơ sở vật chất, nhà cửa đã đầu tư cho người dân, lãnh đạo huyện Trà Bồng cần sớm có giải pháp giúp người dân an cư lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

N.X.D