Tại sao Mỹ “xuống búa” với FIFA?

Thứ sáu, 29/05/2015 07:35

(Cadn.com.vn) - Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ (hay Tổng chưởng lý) Mỹ Loretta Lynch nói ngắn gọn trong cuộc họp báo mới nhất: “Chủ tịch FIFA Sepp Blatter không nằm trong danh sách 14 người bị bắt nhưng ông vẫn nằm trong vòng điều tra. Tôi không thể nói gì thêm về tình trạng của ông Blatter hơn nữa vì cần thêm thời gian”.

Như vậy, Chủ tịch Sepp Blatter chưa bị bắt chứ không phải không bị bắt dù cùng thời điểm ông đã ra thông báo rất mạnh mẽ: “FIFA không bao giờ dung túng cho những hành vi sai trái đó. Những người phạm tội buộc phải rời khỏi cuộc chơi. FIFA sẽ hợp tác tốt với các cơ quan điều tra để lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá khắp thế giới”.

Hãng tin nổi tiếng của Mỹ CNN ngày 28-5 đặt câu hỏi: Tại sao Mỹ lại “xuống búa” với FIFA? Trong số 14 người bị bắt đầu tiên phần lớn không phải là người Mỹ nhưng Mỹ ra tay vì những hành động phạm pháp diễn ra trên đất Mỹ, sử dụng hệ thống ngân hàng để chi trả hối lộ… Quan trọng hơn, Mỹ muốn “làm rõ ngọn ngành” hai chi tiết liên quan tới người Mỹ.

Thứ nhất, giải đấu bóng đá Nam Mỹ Copa America 2016 là thời điểm kỷ niệm 100 năm giải đấu này ra đời nhưng lại lần đầu tiên diễn ra tại… Bắc Mỹ, diễn ra trên nước Mỹ. Sự phi lý đó được giải thích bằng khoản tiền 110 triệu USD. FIFA cũng bị tác động mạnh trong việc đưa World Cup 2010 tới Nam Phi. Hay như Mỹ “nóng mặt” bỏ ra hàng triệu USD vận động để đăng cai World Cup 2022 nhưng lại thua một nước nhỏ là Qatar.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vẫn nằm trong vòng điều tra của Mỹ.

Quyết định bắt giữ 14 người liên quan tới FIFA sát thời điểm tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới tiến hành đại hội để bầu Chủ tịch mới mà chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter gần như nắm chắc chiến thắng lần thứ 5 liên tiếp (ông nắm quyền từ năm 1998). Phía Mỹ cho biết họ đã phải mất 3 năm trời cho vụ điều tra này nhưng cho tới nay vẫn chưa hoàn tất. Nhiều năm gần đây, ông Sepp Blatter không dám sang đất Mỹ vì nguy cơ bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ “tóm cổ” là rất cao.

Những người am tường nội tình FIFA bảo rằng đúng là chỉ có duy nhất Mỹ mới có thể “tấn công” FIFA. Mỹ thọc tay vào FIFA vốn nấp dưới bóng của Sepp Blatter là cách để diệt tận gốc tham nhũng đã bắt rễ ở nơi đây hơn 2 thập niên qua. Cú “xuống búa” của Mỹ có thể khiến Blatter theo chân 14 cộng sự trong những ngày tới.

Nhiều tổ chức, cá nhân uy tín bóng đá thế giới đề nghị hoãn bầu cử Chủ tịch FIFA vào ngày hôm nay (29-5). Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đề nghị trì hoãn cuộc bầu cử ít nhất 6 tháng để chờ FIFA trong sạch. Trong khi đó, Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng của FIFA là Walter De Gregorio khẳng định mọi thứ vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Mỹ chẳng đề cập tới cuộc bầu cử của FIFA và những người quan tâm tới bóng đá thế giới chỉ chờ đợi ngày bà Tổng chưởng lý Mỹ Loretta Lynch đề cập tới tình trạng của Sepp Blatter...

Hạnh Thuần