Tái thiết không gian Đà Nẵng mới trên nền tảng cạnh tranh quốc tế
Chiều 5-2, chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy về điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, việc quy hoạch sau hợp nhất không đơn thuần là cộng gộp mà là quá trình tái thiết không gian phát triển trên nền tảng tư duy vùng và cạnh tranh quốc tế.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang cho biết, từ ngày 1/7/2025, tỉnh Quảng Nam hợp nhất với thành phố Đà Nẵng (cũ) thành thành phố Đà Nẵng. Đây không chỉ là sự thay đổi về mặt địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu tái cấu trúc toàn diện không gian phát triển, mô hình đô thị và động lực tăng trưởng của thành phố trong giai đoạn mới. Sau hợp nhất, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất cả nước, với khoảng gần 12.000km², dân số khoảng 3 triệu người, trải dài từ vùng duyên hải đến khu vực biên giới Việt - Lào, tạo ra dư địa phát triển lớn, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mới về quản lý, tổ chức không gian và phân bổ nguồn lực.
Theo Bí thư Thành ủy, các quy hoạch tỉnh (Đà Nẵng và Quảng Nam cũ) trước đây, sau thời gian triển khai đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hợp nhất địa giới hành chính và yêu cầu phát triển mới, nhiều nội dung quy hoạch đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chồng lấn hoặc chưa theo kịp thực tiễn, đòi hỏi phải được rà soát, điều chỉnh một cách căn cơ, bài bản. Việc điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng sau hợp nhất không phải là "phép cộng cơ học" giữa hai bản quy hoạch cũ, mà là quá trình tái thiết kế lại toàn bộ không gian phát triển trên nền tảng tư duy vùng, tư duy hệ sinh thái và tư duy cạnh tranh quốc gia, quốc tế. Đây là quyết định có ý nghĩa chiến lược, định hình cấu trúc phát triển mới của thành phố trong nhiều thập niên tới, với các động lực tăng trưởng chủ đạo và năng lực cạnh tranh bền vững.
Thực tiễn sau hợp nhất cũng đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhìn nhận đầy đủ và xử lý căn cơ, như sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các khu vực; áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường; yêu cầu kết nối hiệu quả giữa vùng ven biển - đô thị trung tâm - miền núi - biên giới; cũng như việc xử lý những điểm chồng lấn, thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch trước đây. Nếu không giải quyết tốt ngay từ khâu quy hoạch, những vấn đề này sẽ trở thành lực cản lớn đối với sự phát triển lâu dài của thành phố.
Bí thư Thành ủy cho rằng, việc tổ chức cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm thống nhất nhận thức, định hướng tư duy và cách làm; bảo đảm quy hoạch đi trước một bước, mở đường cho phát triển. Quy hoạch cần xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực trong tổng thể phát triển chung; tránh tình trạng phát triển dàn trải, thiếu trọng tâm; gắn chặt quy hoạch không gian với quy hoạch ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; hạn chế tối đa việc chồng chéo, điều chỉnh thiếu ổn định. Đồng thời, phải tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch, ổn định để các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đúng mục tiêu; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, lấy lợi ích lâu dài của thành phố làm trọng tâm.
Tại cuộc họp, đại diện UBND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện điều chỉnh quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo các nội dung trọng tâm, cốt lõi của dự thảo điều chỉnh Quy hoạch để các thành viên Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận, góp ý. Trên cơ sở toàn bộ các ý kiến góp ý, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố tiếp tục hoàn thiện nội dung điều chỉnh, bảo đảm chất lượng và tính khả thi trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và HĐND thành phố xem xét.
Đ.N









