Tài xế taxi tham gia bắt tội phạm

Thứ hai, 19/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Trong khoảng thời gian hai tháng đầu năm 2010, trên địa bàn xã Ea Đar và TT Ea Kar (H. Ea Kar, Đắc Lắc) xảy ra gần 10 vụ trộm cắp máy vi tính ngay tại nhà dân. Đối tượng chọn những gia đình làm nghề giáo viên hoặc công chức, bởi do đặc thù công việc nên thường trang bị máy tính ở nhà, trong khi đó lại thường xuyên vắng nhà vào giờ hành chính. 

Ngày 2-1, anh Đào Trọng Nam (công nhân Cty Viễn thông, trú thôn 8, xã Ea Đar) đi làm về thì phát hiện nhà mình bị kẻ gian cạy cửa lấy đi 1 laptop, 1 máy xay sinh tố, trị giá tổng cộng 15 triệu đồng. Ngày 18-1, chị Nguyễn Thị Lý (giáo viên, trú khối 4, TT Ea Kar) trong khi đi dạy, kẻ gian cạy cửa lấy đi 1 màn hình LG, 1 CPU và 1 máy in. Ngày 22-1, vợ chồng anh Trần Minh Diệu (thôn 10, xã Ea Đar) bị mất 1 màn hình LCD, 1 CPU hiệu Compact...

Liên tục các tin án báo về trong thời gian ngắn đã thể hiện mức độ liều lĩnh của các đối tượng gây án. Với quyết tâm phá án trong thời gian sớm nhất, Cơ quan CSĐT CAH Ea Kar đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát lại tất cả các đối tượng nghi vấn. Tích cực xác minh, các trinh sát phát hiện phần lớn số tang vật trộm cắp được đều được đối tượng mang đến tiêu thụ tại Trung tâm tin học Nasa (TT Ea Kar). Bên cạnh đó, từ nguồn tin của một số người sống gần các gia đình bị hại, CQĐT CAH biết được đối tượng gây án thường thuê taxi đến tận địa điểm gây án để vận chuyển tang vật đi tiêu thụ.

Từ đầu mối này, CQĐT đã nhanh chóng lần ra 2 chiếc taxi của Hợp tác xã Quyết Thắng (H. Krông Păk) thường xuyên được đối tượng thuê vận chuyển hàng. Đó là xe của hai tài xế Nguyễn Thành Phú (1968) và Nguyễn Văn Ngọc (1980). Sau khi biết khách hàng quen của mình là đối tượng phạm pháp, hai anh Phú và Ngọc đã tích cực hợp tác với CQĐT, cung cấp những thông tin cần thiết. Ngày 5–3, thấy đối tượng xuất hiện, hai anh đã bí mật báo cho CATT Ea Kar.

Đại diện CA tỉnh Đắc Lắc trao giấy khen cho 2 anh Phú và Ngọc. 

Tại trụ sở làm việc của CATT Ea Kar đối tượng khai nhận tên Nguyễn Tiến Sỹ (1983, trú thôn 14, TT Ea Knốp, H. Ea Kar). Sỹ khai do thiếu tiền đánh bài nên y thường xuyên trộm cắp tài sản để nướng vào những trận đỏ đen. Để “chắc ăn”, Sỹ thường để ý theo dõi, quan sát khá kỹ các gia đình khá giả, vắng chủ vào ban ngày. Bước đầu Sỹ thừa nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp máy vi tính, một vụ trộm bộ sưu tập tiền xu bao gồm một số ngoại tệ.

Toàn bộ số tiền có được do trộm cắp, Sỹ đã đánh bài thua sạch. Qua quá trình đấu tranh, Sỹ khai thêm: ngày 15-12-2009, Sỹ đã mượn của bà Trần Thị Lý (khối 7, TT Ea Knốp) xe máy BKS 47H8-6136 để đi công việc nhưng sau đó do đánh bài thua y đã bán chiếc xe của bà Lý. Thông qua nguồn tin của các anh tài xế Nguyễn Thành Phú và Nguyễn Văn Ngọc, CQĐT đã làm rõ 4 vụ trộm cắp do Sỹ gây ra, thu hồi được 3 dàn máy vi tính và các phụ kiện trị giá hơn 18 triệu đồng.

Ngày 15-4, tại H. Ea Kar, đại diện lãnh đạo CA tỉnh Đắc Lắc đã trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh khen thưởng đột xuất cho 2 tài xế Nguyễn Thành Phú và Nguyễn Văn Ngọc vì đã có thành tích xuất sắc trong việc giúp đỡ lực lượng CA truy bắt tội phạm.

Ngày 16-4, CQĐT CAH Ea Kar cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Sỹ về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang tiếp tục đấu tranh để điều tra, mở rộng vụ án.

Lục Hà