Tạm giữ kẻ chiếm đoạt thẻ cào của 4.000 người

Thứ sáu, 09/07/2021 21:08

Đức giả mạo ngân hàng để gửi tin nhắn biến động số dư rồi yêu cầu bị hại gửi thẻ cào cho mình. Số thẻ cào này được nghi phạm bán lại, thu lời 1,4 tỷ đồng.

Nguyễn Công Đức.  Ảnh: Công an Bắc Giang.

Công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Công Đức (31 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/6, công an tiếp nhận trình báo của anh H.N.T. (41 tuổi, ở huyện Tân Yên) về việc bị kẻ gian giả mạo tin nhắn ngân hàng để chiếm đoạt 38 thẻ nạp tiền tài khoản, tổng trị giá 19 triệu đồng.

Xác định Đức là nghi phạm gây án, công an đã bắt giữ người đàn ông này.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận lấy số điện thoại của chủ cơ sở kinh doanh thẻ cào rồi mạo danh ngân hàng, gửi tin nhắn biến động số dư cho bị hại. Nghi phạm sau đó yêu cầu bị hại gửi thẻ cho mình để chiếm đoạt.

Với thủ đoạn này, từ tháng 4 tới trước khi bị bắt, Đức đã chiếm đoạt thẻ cào của khoảng 4.000 người trên toàn quốc. Số thẻ này được nghi phạm bán lại cho 2 người ở Hà Nội và TP.HCM, thu lợi 1,4 tỷ đồng.

Theo zing