Tấm lòng của một vị giáo sư

Thứ năm, 25/02/2016 10:00

(Cadn.com.vn) - Nhiều bệnh nhân (BN) có hoàn cảnh khó khăn khi được ông trực tiếp điều trị, ông không chỉ tạo  mọi điều kiện để giảm mức viện phí thấp nhất mà khi họ xuất viện còn cho tiền tàu xe... Và, điều quan trọng hơn cả là mỗi lần khám, điều trị người bệnh, ông luôn tạo cho họ cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, an tâm... Vì thế, dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng nhiều BN ông từng điều trị vẫn gọi điện hỏi thăm hoặc vào dịp Ngày thầy thuốc Việt Nam, họ tìm đến nhà ông chỉ để tặng 1 bông hoa... Đó là GS.BS Huỳnh Văn Minh - chuyên ngành Nội Tim mạch, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Trường Đại học Y Dược Huế, hiện là Chủ tịch Hội Tăng huyết áp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam và Chủ tịch Hội Tim mạch miền Trung.

GS Huỳnh Văn Minh (trái) trao đổi với Chủ tịch Tăng huyết áp thế giới tại hội nghị quốc tế. 

Một cán bộ hưu trí ở P. Phú Nhuận (TP Huế, TT-Huế) trong một lần lên cơn đau đột ngột, được người thân đưa đến Phòng cấp cứu của BV Trường Đại học Y Dược Huế. GS.BS Huỳnh Văn Minh lúc đó là Phó Giám đốc BV vừa trực lãnh đạo vừa trực chuyên môn. Sau khi tiếp nhận bệnh, thăm khám, GS Minh động viên: “Bác cứ yên tâm, với tiền sử cao huyết áp khi trời lạnh thỉnh thoảng lại co thắt, không có gì phải lo lắng cả. Bác cứ ở lại bệnh viện điều trị một hôm cho ổn, rồi về nhà là khỏe ngay mà”. Theo lời của cán bộ hưu trí này, khi nghe những lời nói nhẹ nhàng từ vị bác sĩ cộng với gương mặt hiền hậu của ông khiến ông có cảm giác bệnh mình bớt đi nhiều phần. “Người bệnh nếu đến bệnh viện mà gặp BS nào cũng có thái độ như BS Minh thì tinh thần họ phấn khởi lắm. Sau lần đó, tôi cứ ấn tượng hoài về người bác sĩ này. Rồi, mấy lần có dịp gặp bạn bè cùng chiến đấu năm xưa, khi hỏi về sức khỏe, kể chuyện ra thì họ cũng đều có suy nghĩ như tôi về BS Huỳnh Văn Minh”.

Ở Huế, khi nói đến mổ tim, người ta nghĩ ngay đến GS.BS Bùi Đức Phú. Còn nói đến chẩn đoán và điều trị nội khoa Tim mạch, thì nhiều người tìm đến GS.BS Huỳnh Văn Minh. Ông là người đã có nhiều sáng kiến, giải pháp khoa học được ứng dụng hiệu quả trong công tác khám và điều trị bệnh tim mạch tại nhiều BV. Vì sức khỏe của BN đã thôi thúc ông nghiên cứu trên chục công trình khoa học từ cấp tỉnh, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Trong đó, có nhiều đề tài trong nước được đánh giá cao, đáp ứng nhu cầu người bệnh như: Tác dụng hạ huyết áp của cao Bạch hạc trên thực nghiệm và lâm sàng; Nhận xét điều trị tai biến mạch não ở bệnh nhân THA tại Huế; Dịch tễ học tai biến mạch não tại Huế và vùng phụ cận; Tình hình bệnh tim mạch và tăng huyết áp tại Huế; Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp; Khảo sát tác dụng ổn định huyết áp của nước khoáng Mỹ An...

Hơn 35 năm qua, đồng hành với thầy thuốc, GS Minh còn là người thầy của hàng chục thế hệ y khoa. “Muốn dạy học trò trở thành BS giỏi, không chỉ bằng lý thuyết suông, mà còn bằng những bài học thực tế của nghề y. Muốn vậy, người thầy giáo còn phải là người BS giỏi”, GS Minh chia sẻ.

Đam mê với nghề, ngoài việc lên lớp, GS Minh còn nghiên cứu, biên soạn và biên dịch rất nhiều tài liệu, giáo trình phục vụ công tác đào tạo đại học và sau đại học tại trường. Đến nay, GS Minh đã đào tạo gần 100 TS, BSCKII, thạc sĩ chuyên ngành Tim mạch cho miền Trung - Tây Nguyên và cả miền Nam.

GS Huỳnh Văn Minh (trái) với các chuyên gia nước ngoài đang cấy máy tạo nhịp tim cho 1 BN ở Quảng Ngãi.

Với những cống hiến của mình, năm 2006, BS Huỳnh Văn Minh được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, khi đó ông đã có học hàm PGS.TS. Năm 2009, ông được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận học hàm Giáo sư. Với những nỗ lực không ngừng và những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo cán bộ y tế ở nhiều Trường y trên cả nước, năm 2012, GS Huỳnh Văn Minh đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

“Điều thôi thúc tôi hết mình vì nghề nghiệp nhất có lẽ là niềm đam mê và ý thức trách nhiệm. Tôi may mắn được học hỏi điều này từ rất nhiều người thầy, người bạn đồng nghiệp lớn đi trước. Và bởi một mong muốn mà hẳn nhiều đồng nghiệp của tôi cũng mong như vậy, đó là sẽ có được nhiều học trò sẽ giỏi hơn mình, có nhiều đóng góp hơn cho ngành y để giành lấy sự sống cho người bệnh cũng như cho sự phát triển của đất nước”, GS Minh tâm sự.

Chuẩn bị bước qua tuổi 65, không còn làm công tác quản lý lãnh đạo nhưng vì muốn được gặp gỡ, được chia sẻ với BN, hàng ngày, GS Minh vẫn trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh. Hiện, GS Minh vẫn là Giám đốc Trung tâm Tim mạch BV Trường Đại học Y Dược Huế, kiêm nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch BVT.Ư Huế. Đặc biệt, GS Minh cùng với những đồng nghiệp và học trò của mình thường xuyên thực hiện nhiều chuyến khám bệnh từ thiện vùng sâu, vùng xa, ở vùng biên giới Việt - Lào. “Với niềm đam mê công việc, mình mong muốn đóng góp chút năng lực, trí tuệ, công sức với hy vọng góp một phần nhỏ để cứu chữa cho BN trong khi mình còn sức khỏe...”, GS Minh chia sẻ.

Nối nghiệp bố, con trai, con gái của GS Huỳnh Văn Minh đều chọn theo học ngành y. Hiện, các con của GS Minh cũng là những BS giỏi, là những giảng viên trẻ, đầy nhiệt huyết của BV Trường Đại học Y Dược Huế. Trong đó, người con trai đầu là TS. BS Hoàng Anh Tiến (chuyên ngành Tim mạch can thiệp) được phong chức danh PGS cách đây 2 năm, khi anh vừa tròn 35 tuổi. Thời điểm đó, anh cũng là một trong hai cán bộ ngành Y trẻ tuổi nhất Việt Nam được phong hàm PGS.

Hải Lan