Tấn công mạnh nhằm triệt xóa tội phạm tín dụng đen

Thứ ba, 19/03/2019 19:00

Nhanh, gọn, không phải thế chấp, không thủ tục rườm rà là những tờ quảng cáo cho vay tiền dán tràn lan trên các trụ điện và từng góc phố. Lời chào mời hấp dẫn của những đối tượng chuyên cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” (tín dụng đen) chính là những chiếc thòng lọng đang siết dần khiến bao gia đình phải khốn đốn. Cầm tiền của tín dụng đen không chỉ chịu lãi suất “cắt cổ” mà có khả năng lâm vào cảnh nợ chồng nợ gấp vài chục lần so với số tiền vay ban đầu.

Khám xét nhà các đối tượng hoạt động tín dụng đen.

Hệ lụy từ tín dụng đen không chỉ đối với các “con nợ” mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT ở các địa phương, làm nảy sinh các loại tội phạm như: bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, gây rối TTCC... Trước thực trạng này, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Bình Định đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn hoạt động của tín dụng đen.

TP Quy Nhơn là một trong những địa bàn hoạt động tín dụng đen diễn biến phức tạp nên chính quyền và lực lượng Công an đã triển khai nhiều biện pháp kiên quyết để ngăn chặn tín dụng đen hoạt động. Thời gian qua, CATP Quy Nhơn đã đẩy mạnh công tác điều tra, đấu tranh với 20 nhóm tội phạm hình sự; trong đó có 9 nhóm với 25 đối tượng núp bóng DN hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó nổi nhất là nhóm cho vay với lãi suất 360%, do các đối tượng: Trần Quang Minh (30 tuổi), Phạm Anh Quân (23 tuổi), Trần Tuấn Vũ (29 tuổi; cùng trú Hà Nội) và Phan Đức Huy (19 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) tổ chức đã bị triệt phá cuối tháng 1-2019.

Tín dụng đen biến tướng cũng thường câu kết với nhau ở nhiều địa bàn, tỉnh thành khác để hoạt động. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Bình Định đã phối hợp CAH Tuy Phước, CATX An Nhơn kiểm tra, phát hiện 8 đối tượng có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen” núp bóng DN làm dịch vụ chuyển phát nhanh, bán vé máy bay. Đó là các đối tượng từ Hà Nội vào Tuy Phước, An Nhơn câu kết các đối tượng địa phương cho vay.

Từ tháng 11-2018 đến 1-2019, nhóm đối tượng này đã cho vay nặng lãi 470 lượt với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT CAH Tuy Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Đây là nhóm hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn bị Công an tỉnh Bình Định triệt phá. Bên cạnh đó, Công an các địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về in ấn, dán tờ rơi quảng cáo liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Kiểm tra, thẩm định chặt chẽ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở hộ kinh doanh cá thể (dịch vụ cầm đồ, dịch vụ tài chính),  kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với những cơ sở vi phạm. Như tại H. Tây Sơn, từ năm 2018 đến nay, cơ quan CA đã khởi tố, bắt giam 12 đối tượng có hành vi bắt con nợ đánh đập, nhốt nhiều ngày, hăm dọa, khủng bố bằng tin nhắn khiến người đi vay hoang mang, lo sợ buộc ký giao nhà, giao đất để trừ nợ.

Ngoài công tác phòng ngừa, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng CA toàn tỉnh Bình Định đã chú trọng triệt phá các băng, nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê. Đồng thời nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm khắc trước pháp luật để răn đe, chặt đứt các đường dây liên kết hoạt động tín dụng đen, cho vay trái pháp luật. Bên cạnh đó, người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước thủ đoạn tinh vi tránh rơi vào cạm bẫy của hoạt động tín dụng đen.

QUÝ HIỀN