Tăng cường chống gian lận thương mại trên lĩnh vực thương mại điện tử

Thứ hai, 08/04/2024 11:02
Ngày 2-4, tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Tin học Đ.D, có trụ sở hoạt động tại phường Hòa Minh (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do bà T.T.H là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này, Đội QLTT Số 5 (Cục QLTT TP Đà Nẵng) đã phát hiện website của Công ty TNHH MTV Tin học T.T.H đang hoạt động và bán các sản phẩm như: máy vi tính, laptop, thiết bị ngoại vi có giỏ hàng, có chức năng đặt hàng trực tuyến nhưng không thông báo website thương mại điện tử với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng kiểm tra hoạt động thương mại điện tử tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Lực lượng QLTT TP Đà Nẵng kiểm tra hoạt động thương mại điện tử tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 11-3, lực lượng QLTT TP Đà Nẵng cũng đã phát hiện Công ty TNHH Tự động hóa N.H, có địa chỉ kinh doanh tại phường Hòa Khánh Bắc (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) do ông N.S.H là người đại diện theo pháp luật, có hành vi vi phạm tương tự như doanh nghiệp trên đây khi thiết lập website bán các sản phẩm như: máy hàn, máy khoan, đèn led, pin, sạc, điện trở, v.v… Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với 2 doanh nghiệp trên với mức phạt mỗi doanh nghiệp là 30 triệu đồng về hành vi vi phạm không thông báo website thương mại điện tử với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định trước khi bán hàng đến người tiêu dùng; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu 2 công ty này thực hiện nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định của pháp luật.

Ông Phạm Ngọc Sơn - Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng, cho biết, trong thời gian qua, lĩnh vực thương mại điện tử ở nước ta nói chung, tại TP Đà Nẵng nói riêng đã có bước phát triển mạnh mẽ. Lợi dụng thương mại điện tử, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã thiết lập các website bán hàng sai quy định, livestream bán hàng trái phép, đặc biệt là chào bán các sản phẩm, hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc và xuất xứ, hàng không có hóa đơn và chứng từ, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hảng giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, hàng kém chất lượng, hàng hạn chế kinh doanh, hàng quá hạn sử dụng... khiến các lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề quản lý. Bên cạnh đó, một số đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau để chào bán hàng hóa nhằm lẩn tránh, đối phó cơ quan chức năng; các website thương mại điện tử không cung cấp địa chỉ, hay cung cấp địa chỉ không đúng, hoặc có nhiều địa chỉ là nhà dân, v.v… đã gây khó khăn trong việc xác minh thông tin, truy vết các đối tượng và kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục QLTT, UBND TP Đà Nẵng và sự nỗ lực, quyết tâm của toàn bộ lực lượng, Cục QLTT TP Đà Nẵng đã triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phù hợp, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả và xử lý triệt để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn TP Đà Nẵng có hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhất là đối với các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử để thực hiện các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Đơn cử, trong năm 2023 vừa qua, Cục QLTT TP đã kiểm tra và xử lý 20 vụ việc vi phạm về thương mại điện tử, thu tiền xử phạt nộp ngân sách Nhà nước 354 triệu đồng; trong quý I-2024, Cục QLTT TP tiếp tục kiểm tra và xử lý 5 vụ vi phạm về thương mại điện tử với tổng số tiền xử phạt là 80 triệu đồng nộp vào ngân sách Nhà nước. Thông qua công tác kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, Cục QLTT TP còn phát hiện và xử lý nhiều vụ, việc buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng không có nguồn gốc, xuất xứ, v.v…

Cũng theo Cục trưởng Cục QLTT TP Đà Nẵng Phạm Ngọc Sơn, dự báo trong thời gian đến, tình trạng vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng tăng lên. Do vậy, lực lượng QLTT TP sẽ tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là trên lĩnh vực thương mại điện tử. Cục QLTT TP Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện Đề án chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật về thương mại điện tử; thường xuyên tổ chức tập huấn và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong toàn lực lượng QLTT TP về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; đẩy mạnh công tác quản lý địa bàn, kiểm tra thị trường, tăng cường giám sát tình hình kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử; đặc biệt là xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên lĩnh vực thương mại điện tử… góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển thương mại điện tử bền vững trên địa bàn TP Đà Nẵng.

PHÚ NAM