Tăng cường hợp tác công tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số
Ngày 30-5, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng và Hiệp hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Hợp tác công tư trong kỷ nguyên số”, thu hút sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và giảng viên.
Tọa đàm tập trung trao đổi về các mô hình hợp tác công tư (PPP) trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và các nền tảng số.
Phát biểu khai mạc, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, cho rằng công nghệ số đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư không chỉ là giải pháp huy động nguồn lực mà còn là động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và hướng tới phát triển bền vững.
Theo PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, mô hình liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái phát triển hiện đại. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý và phát triển hạ tầng số; các trường đại học đảm nhiệm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức; còn doanh nghiệp là lực lượng tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh và phản ánh nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Tọa đàm gồm ba tham luận chuyên đề và một phiên thảo luận bàn tròn. Nội dung tập trung vào các xu hướng mới của hợp tác công tư trong nền kinh tế số, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, chia sẻ nguồn lực đổi mới sáng tạo, cũng như các cơ chế thử nghiệm chính sách (sandbox) đối với công nghệ mới và tài sản số.
Tại chương trình, TS Lê Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị phụ tùng (SEATECH), trình bày tham luận “Hợp tác công tư thế hệ mới”, phân tích mô hình PPP trong thời đại số, mô hình “Ba nhà” (Triple Helix) và vai trò đồng kiến tạo của các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Trong khi đó, TS Lê Thị Minh Hằng, Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, với tham luận “Hợp tác công tư - Hệ sinh thái số”, nhấn mạnh vai trò của hợp tác công tư trong việc hình thành các cộng đồng giá trị số, tăng cường kết nối giữa các chủ thể trong nền kinh tế.
Cũng tại tọa đàm, TS Nguyễn Nhật Minh, giảng viên ngành Kinh tế số, Đại học RMIT, đã phân tích các mô hình sandbox và những thách thức trong quản trị đổi mới sáng tạo, đặc biệt đối với các lĩnh vực công nghệ mới như AI, blockchain, Web3 và tài sản số.
Phiên thảo luận bàn tròn diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong quá trình chuyển đổi số.
THANH HOA



