Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Chăm

Thứ ba, 19/05/2026 08:35

Ngày 18-5, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) tổ chức tọa đàm khoa học “Nhịp cầu di sản - Từ việc thành lập Bảo tàng Henri Parmentier của EFEO đến sự phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng 18-5 với chủ đề “Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia rẽ”, nhằm tôn vinh giá trị di sản và khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân, du khách và các em học sinh tham dự, trải nghiệm UMI.
Bảo tàng điêu khắc Chăm Đà Nẵng và EFEO ký kết Bản thỏa thuận hợp tác (MOU) giai đoạn 2026-2028.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng Lê Thị Thu Trang cho biết, sự kiện là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác giữa Bảo tàng và EFEO trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm; đồng thời mở ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Các tham luận tại tọa đàm tập trung làm rõ vai trò của EFEO trong nghiên cứu khảo cổ, bảo tồn di sản tại Việt Nam cũng như quá trình hình thành, phát triển của Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng. Nội dung xoay quanh các chuyên đề như: sứ mệnh của EFEO tại Việt Nam đầu thế kỷ XX, nhìn lại vai trò tiên phong của EFEO trong việc thiết lập hệ thống bảo tàng, thư viện và triển khai các cuộc khai quật khảo cổ tại Việt Nam giai đoạn 1900-1954; quá trình hình thành Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và vai trò của Henri Parmentier, từ khu vườn tượng Tourane đến sự ra đời của Bảo tàng Henri Parmentier thông qua nỗ lực của các nhà khoa học Pháp và Việt Nam.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng trao đổi về khoảng trống lưu trữ và định hướng bổ sung tư liệu cho Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng; công tác phục chế hiện vật điêu khắc Chăm bằng sa thạch giai đoạn 2001-2010. Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng và EFEO công bố kết quả ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2028. Nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu, trao đổi học thuật, bổ sung tư liệu và phát triển nội dung trưng bày, góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm.

Dịp này, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng giới thiệu chuyên đề ảnh “Từ khu vườn tượng Tourane đến Bảo tàng Henri Parmentier” với hơn 40 ảnh tư liệu từ kho lưu trữ của EFEO, tái hiện quá trình hình thành và phát triển của bảo tàng từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Triển lãm thu hút đông đảo người dân, du khách và các em học sinh tham dự, trải nghiệm UMI.

* Chiều cùng ngày, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Viện Goethe và Hiệp hội MaxPlanck tổ chức khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ - Con người - Trí thông minh” (UMI). Triển lãm giới thiệu đến công chúng những nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức, đồng thời mở ra không gian trải nghiệm, khám phá các câu hỏi lớn củathời đại liên quan đến vũ trụ, con người và trí tuệ nhân tạo.

Triển lãm STEM UMI được khởi xướng tại Đức từ năm 2021 và đã đi qua nhiều thành phố ở châu Âu, châu Á. Sau khi tổ chức tại Hà Nội vào tháng 3 và 4-2026, Đà Nẵng trở thành điểm dừng chân thứ hai tại Việt Nam trước khi triển lãm tiếp tục đến TPHCM.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng từ thứ hai đến chủ nhật, từ 8 giờ đến17 giờ tại khu trưng bày tạm thời tầng 1, Bảo tàng Đà Nẵng.

Thanh Hoa