Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Đà Nẵng và Thái Lan

Thứ bảy, 04/07/2026 06:35

Chiều 3-7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng.

Chuyến thăm của bà Đại sứ diễn ra trong bối cảnh 2 nước Việt Nam - Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6-8-1976 - 6-8-2026).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác.
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chào mừng Đại sứ và đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại TP Đà Nẵng. Phó Chủ tịch UBND TP cho biết, hiện nay, Đà Nẵng đang có quan hệ hữu nghị và hợp tác chính thức với 2 địa phương của Thái Lan là tỉnh Khon Kaen và tỉnh Ubon Ratchathani. Tính đến hết tháng 6-2027, Thái Lan có 16 dự án đầu tư tại Đà Nẵng với tổng vốn hơn 112 triệu USD, chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, chăn nuôi, sản xuất. Kim ngạch xuất khẩu của Đà Nẵng sang Thái Lan năm 2025 đạt gần 129 triệu USD. Năm 2025, Đà Nẵng đón khoảng 313.000 lượt khách Thái Lan (chiếm 4,1% khách quốc tế); riêng 6 tháng đầu năm 2026, số lượt khách Thái Lan đến Đà Nẵng đạt khoảng 204.000 lượt, chiếm 3,92% tổng lượng khách quốc tế. Điều này cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định nhờ tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây và đường bay trực tiếp Bangkok - Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, TP Đà Nẵng luôn đánh giá cao những hoạt động hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác quốc tế, trong đó có Thái Lan. Chính quyền thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của bà Đại sứ trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư theo hướng thực chất, hiệu quả; thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, logistics và kinh tế số, hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya bày tỏ niềm vinh hạnh khi đến thăm, làm việc tại TP Đà Nẵng; đồng thời cho biết luôn theo dõi sát sao mối quan hệ giữa Đà Nẵng và các địa phương Thái Lan. Đại sứ dành nhiều tình cảm cũng như ấn tượng đặc biệt về 2 sự kiện đang diễn ra là Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng mà bà được mời tham dự. Theo Đại sứ Urawadee Sriphiromya, đây là 2 sự kiện thương hiệu nổi tiếng của Đà Nẵng. Trên nền tảng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan nói chung, giữa Đà Nẵng và các địa phương Thái Lan nói riêng, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác ở lĩnh vực văn hóa, du lịch và một số lĩnh vực TP Đà Nẵng có tiềm năng phát triển như: công nghiệp công nghệ cao, khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế; đề nghị thành phố quan tâm để các doanh nghiệp Thái Lan mở rộng mạng lưới thương mại và bán lẻ cao cấp tại TP Đà Nẵng. Đồng thời, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai bên, nhất là thắt chặt và mở rộng mối quan hệ kết nghĩa, hữu nghị sẵn có giữa TP Đà Nẵng với các địa phương trọng điểm tại vùng Đông Bắc Thái Lan. Việc hợp tác dựa trên chiến lược kết nối toàn diện 3 trụ cột chính: kết nối chuỗi cung, kết nối nền kinh tế địa phương và kết nối phát triển bền vững.

P.Thủy