Tăng cường phòng, chống cúm mùa, virus hợp bào hô hấp và tay chân miệng

Thứ ba, 16/12/2025 19:03

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm trong giai đoạn giao mùa và cao điểm cuối năm, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng, không để dịch bệnh lây lan rộng trên địa bàn.

Theo đó, ngày 15-12, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 4788/UBND-SYT đề nghị các sở, ngành, hội, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng. Theo UBND thành phố, thời điểm hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu- Đông, với sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp và tiêu hóa phát triển, lây lan. Cùng với đó, giai đoạn cuối năm diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, đi lại và sự kiện tập trung đông người, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ngành Y tế đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ của một số bệnh, trong đó nổi bật là cúm mùa, bệnh do virus hợp bào hô hấp và bệnh tay chân miệng tại một số địa phương. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều trường hợp cả người lớn và trẻ em phải nhập viện điều trị tại các bệnh viện tuyến chuyên sâu và tuyến cuối.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm phải đến cơ sở y tế để khám, tư vấn, điều trị phù hợp, chủ động phòng bệnh nơi đông người và nơi làm việc.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh và xử lý triệt để các ổ dịch, không để lây lan diện rộng. Đồng thời, chủ động phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur để đánh giá nguy cơ và đề xuất biện pháp đáp ứng phù hợp. Ngành Y tế cũng được yêu cầu nâng cao năng lực điều trị, theo dõi sát diễn biến bệnh, kịp thời hội chẩn và chuyển tuyến đối với các trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng, nhất là trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền; thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế.

Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương tăng cường phòng, chống dịch bệnh trong trường học; đẩy mạnh vệ sinh môi trường, hướng dẫn vệ sinh cá nhân và theo dõi sát tình trạng sức khỏe học sinh.

Các Sở: Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở dịch vụ, khu vui chơi, du lịch, tổ chức sự kiện thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh môi trường, bảo đảm ATTP và phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng.

X.S

Bộ Y tế thông tin chính thức về dịch bệnh hô hấp tại Trung Quốc

Theo WHO, một số quốc gia có sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp nhưng chưa ghi nhận tác nhân bất thường

Virus đang lây lan bệnh hô hấp tại Trung Quốc có nguy hiểm như Covid-19?

Theo các chuyên gia y tế, virus gây bệnh hô hấp đang lây lan tại Trung Quốc là Human metapneumovirus (HMPV). Loại virus này không mới và không có khả năng gây bệnh như Covid-19.

Đánh giá việc thả muỗi vằn mang vi khuẩn Wolbachia hướng tới kiểm soát bệnh sốt xuất huyết

Ngày 11-8, tại Bình Dương, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cùng các đối tác tại Việt Nam đã tổ chức tổng kết Dự án Wolbachia khu vực phía Nam, hướng tới giảm thiểu sự lây truyền của bệnh sốt xuất huyết Dengue.

Sẵn sàng phương án điều trị khi ca mắc mới COVID-19 và ca nặng tăng nhanh

Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tăng nhanh, các phương án điều trị ca bệnh đã được các bệnh viện tăng cường để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch.

Số trẻ nhập viện do các bệnh liên quan đến hô hấp tăng cao ở Khánh Hòa

Từ sau Tết Nguyên đán Quý Mão đến nay, Khoa Nhi của Bệnh viện Đa tỉnh Khánh Hòa luôn trong tình trạng quá tải do số trẻ nhập viện liên tục tăng.