Tăng mức án với những kẻ côn đồ

Thứ sáu, 29/03/2024 07:45
Ngày 27-3, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm,  xem xét kháng nghị tăng hình phạt của VKSND tỉnh Quảng Nam và kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo: Hồ Trọng Dũng (2003), Lê Thiện Tâm (2004), Lê Thiện Phước (2006), Võ Thanh Tú (2005), Thân Đăng Khoa (2006), Đặng Hồng Quân (2007) về tội: “Giết người” và Nguyễn Văn Đức (1992), Trần Hậu (1985), Phan Xuân Quốc (1996, cùng trú TX Điện Bàn, Quảng Nam) về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án, tối 30-9-2022, Hậu, Đức, Quốc cùng nhóm bạn đến quán Cây Ngô Đồng tại P. Điện Minh (TX Điện Bàn) nhậu. Do đợi lâu chưa được phục vụ nên Hậu gọi anh Phạm Hưng Lĩnh (quản lý quán) đến chất vấn và đánh anh Lĩnh. Lúc tính tiền nhậu, Hậu, Đức tiếp tục gây sự, đánh anh Lương Văn Lâm (nhân viên của quán). Thấy Lâm bị đánh, anh Lương Văn Quý (em ruột của Lâm) là chủ quán đến can ngăn thì bị Hậu dùng ly bia đánh vào đầu. Do đó, nhóm của Hậu và nhân viên quán xảy ra xô xát, sau đó được mọi người can ngăn thì nhóm của Hậu ra về. Biết chuyện nhóm của Hậu đến quậy phá quán nhậu Cây Ngô Đồng, Lương Văn Minh (1994, em họ Lâm) gọi điện thoại cho Dương Ngọc Quàng (2001) và Dũng chạy đến kiểm tra vụ việc. Lúc này, Dũng rủ nhóm “chiến hữu” đến quán xem thì nhóm của Hậu đã rời đi.

Do còn bực tức vì nhóm nhân viên quán nhậu “bật lại” nên Đức, Hậu, Quốc xách hung khí quay lại quán Cây Ngô Đồng để phục thù. Cả nhóm chuẩn bị 3 con dao tự chế và 1 khẩu súng bắn bi sắt. Khi đến quán, Hậu, Đức, Quốc cầm dao, súng đứng trước quán chửi bới, thách thức nhưng không có ai ra “ứng chiến”. Sau đó, Đức bắn súng phát ra tiếng nổ lớn làm cho khách trong quán hoảng sợ, bỏ chạy. Tiếp đó, Quốc cầm dao đi vào quán gây chuyện thì được nhiều người can ngăn nên cả nhóm quay về.

Trước việc nhóm của Hậu liên tục đến gây sự, Minh, Quàng, Dũng, Tâm, Khoa, Tú, Quân, Phước, Lê Đức Thiên Bảo (2006), Nguyễn Đình Hậu (2007), Đặng Minh Duyên (2006), Nguyễn Xuân Hoàng (2007, cùng trú TX Điện Bàn) thống nhất đi tìm đánh Hậu, Đức và Quốc. Nhóm của Minh chuẩn bị 6 cây mã tấu rồi Minh gọi điện thoại cho Hậu thách thức hẹn đánh nhau tại cây xăng đối diện nhà Hậu.

Đến nơi, nhóm của Minh nhìn thấy Đức và Quốc liền cầm hung khí lao đến tấn công. Quảng chém một nhát trúng tay Quốc làm rơi con dao xuống đất. Đức nhặt gạch, đá ném vào nhóm của Quàng giải vây cho Quốc. Lúc này, nhóm Quàng cầm dao chạy đến chém nhiều nhát vào người của Đức rồi bỏ chạy. Sau khi bị chém, Đức và Quốc được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, điều trị. Hậu quả, Đức bị chém 28 vết thương với tỷ lệ thương tích 74%, Quốc bị chém tỷ lệ thương tích 9%.

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt các bị cáo: Minh 13 năm tù; Quàng 12 năm tù; Dũng 9 năm tù; Duyên 4,5 năm tù; Tú 4 năm tù; Tâm, Phước cùng 3,5 năm tù; Bảo, Hậu, Hoàng cùng 2 năm tù; Khoa và Quân cùng 18 tháng tù về tội: Giết người”. Các bị cáo Đức và Hậu bị tuyên cùng 2 năm tù, Quốc 18 tháng tù về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam tuyên mức án đối với các bị cáo Dũng, Tâm, Phước, Tú, Quốc chưa tương xứng với hành vi phạm tội, đề nghị HĐXX tăng mức án. Căn cứ theo hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo, HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Quảng Nam, tuyên bị cáo Dũng 10 năm tù, Tâm 4,5 năm tù, Phước 4,5 năm tù, Tú 5 năm tù, Quốc 2 năm tù. HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên bị cáo Đức 18 tháng tù; bác kháng cáo xin giảm nhẹ của các bị cáo Hậu, Khoa và Quân, tuyên y án sơ thẩm.

LÊ VƯƠNG