Tăng tốc cho lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng

Thứ bảy, 08/04/2017 09:59

* Pháo đã được vận chuyển về Đà Nẵng

* Không cho tăng giá vé theo đề xuất của Sun Group

* Kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi chặt chém

(Cadn.com.vn) - Chiều 7-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng  Đặng Việt Dũng chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ hội trình diễn Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2017). Dù chỉ còn hơn 20 ngày nữa là lễ hội chính thức bắt đầu nhưng đến hiện tại, theo báo cáo của một số cơ quan liên quan thì công tác chuẩn bị vẫn còn nhiều vấn đề chưa thống nhất. Ông Đặng Việt Dũng cũng cho rằng, ngoài công tác truyền thông, quảng bá còn "trầm lắng quá" thì việc bình ổn giá để tránh chặt chém du khách vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ.

Ông Đặng Việt Dũng yêu cầu các cơ quan liên quan phải thực hiện tốt công tác bình ổn giá
tại DIFF 2017, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Ảnh: Công Khanh

Gấp rút chuẩn bị

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng, đến ngày 7-4, tất cả pháo hoa của các đội đã được vận chuyển về Đà Nẵng và được cơ quan chuyên môn của BCH Quân sự thành phố thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Khán đài của DIFF 2017 đã hoàn thành 40% công việc và dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ nghiệm thu. Sân khấu hiện đang được gấp rút lắp đặt với 50% khối lượng công việc đã hoàn thành, ngày 20-4 sẽ bàn giao cho Ban Tổ chức. Trong thời gian gần 2 tháng diễn ra lễ hội, sẽ có 24 sự kiện phụ trợ được tổ chức tại nhiều khu điểm du lịch, các trục đường lớn. Về hoạt động phụ trợ do Đại sứ quán của các nước có đội tham gia, ngoài 2 nước có thông tin phản hồi xác nhận tham gia, một số đang ở trong "dự kiến" thì các nước còn lại cũng chưa có thông tin phản hồi.

Cũng theo báo cáo tại cuộc họp, do đã có kinh nghiệm từ gần 10 năm nay nên CA thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển pháo, phương án phân luồng giao thông, kế hoạch lắp đặt trung tâm chỉ huy an ninh đảm bảo tình hình ANTT trong suốt thời gian diễn ra DIFF 2017. Ngày 15-4, lực lượng CA sẽ chủ trì cuộc họp để triển khai kế hoạch, tiến hành kiểm tra mặt bằng khán đài... Trong khi đó, Cảnh sát PC & CC cũng đã ban hành kế hoạch về đảm bảo PCCC và cứu nạn cứu hộ đồng thời trực tiếp kiểm tra các yếu tố an toàn tại kho pháo, các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Sở Y tế đã xây dựng và triển khai các tổ cấp cứu với đầy đủ phương tiện, nhân lực và trang thiết bị sẵn sàng xử lý các sự cố liên quan đến sức khỏe của người dân và du khách. Cụ thể, sẽ có tổng cộng 5 tổ cấp cứu tại các khu vực khán đài, các trục đường lớn ven sông Hàn và lực lượng cấp cứu lưu động trên sông.

  Tại cuộc họp, đại diện Sun Group đề xuất UBND TP cho lắp đặt thêm khán đài B6 bên cạnh các khán đài đã được phê duyệt đồng thời tăng giá vé thêm 100 nghìn đồng đối với các khán đài từ B2 đến B4. Bên cạnh đó, lễ hội ẩm thực thay vì tổ chức tại chân Cầu Rồng sẽ chuyển về Công viên Châu Á. Ông Đặng Việt Dũng đồng ý xem xét điều chỉnh lắp đặt thêm khán đài B6 với điều kiện các cơ quan liên quan phải đảm bảo an toàn và cảnh quan tại khu vực này. Lễ hội ẩm thực nếu tổ chức tại Công viên Châu Á thì phải đảm bảo sự đặc sắc về nội dung, chất lượng, đa dạng và quan trọng là giá cả phải chăng để người dân và du khách có điều kiện trải nghiệm. Riêng việc tăng giá vé đối với các khán đài từ B2 đến B4, Phó Chủ tịch UBND TP không chấp nhận vì thông tin đã được công bố rộng rãi. "Mình đã công bố lên rồi thì phải thực hiện đúng cam kết. Mức tăng này không nhiều, chẳng thêm được bao nhiêu mà ảnh hưởng đến uy tín của cả cuộc thi lớn, ảnh hưởng đến thương hiệu, môi trường du lịch của thành phố. Không được tăng giá vé", ông Dũng yêu cầu.

"Đừng có hở ra là chặt chém"

Trước khi vào mùa DIFF, Sở Du lịch đã có tờ trình gửi UBND TP đề xuất ban hành quy định bình ổn thị trường với việc tăng không quá 50% giá dịch vụ lưu trú áp dụng suốt thời gian diễn ra lễ hội (1-4 đến 30-6). Tuy nhiên, theo Sở Công Thương và Sở Tài chính thì việc này gặp một số khó khăn, mà mấu chốt nhất vẫn là không có quy định nào của luật đề cập đến vấn đề này, nên cơ bản chỉ yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện việc kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định. Thực tế, nếu yêu cầu, các cơ sở lưu trú có thể tăng không quá 50% giá so với ngày thường, nhưng trước khi vào khung thời gian này họ đã đẩy giá lên. Theo phản ánh của một số đơn vị, việc mỗi tuần chỉ có một đội pháo hoa trình diễn cũng đã gây khó khăn cho việc bán tour du lịch. Từ cái khó này, nhiều khách sạn không chịu bán phòng lẻ một đêm vì trúng đội thi đầu tiên là trùng vào kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5 nên buộc họ phải "găm" phòng để bán cho các khách hàng mua cho cả kỳ lễ hoặc bán giá một đêm cao gấp nhiều lần. Theo đại diện một số đơn vị, hiện đã xuất hiện tình trạng nâng giá phòng cao gấp nhiều lần ngày thường nhưng rất khó khăn trong công tác kiểm tra, xử lý. Ông Đặng Việt Dũng cho rằng đến thời điểm hiện tại mà Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Tài chính chưa thống nhất được phương án bình ổn giá lưu trú là quá chậm trễ. Nếu không sớm ngồi lại để có kế hoạch cụ thể, qua đó kiểm tra kỹ, xử lý nghiêm thì các khách sạn hoạt động kiểu ăn xổi ở thì sẽ tận dụng cơ hội trục lợi. "Đừng để người ta lợi dụng cơ hội này mà găm phòng, đẩy giá. Bây giờ nhiều tỉnh thành họ đã phát triển mạnh lắm rồi, cho nên du khách họ sẽ có thêm lựa chọn. Cứ kinh doanh theo kiểu ăn xổi ở thì, họ sẽ bỏ đi, tìm những nơi dịch vụ tốt hơn, giá cả rẻ hơn. Thành phố du lịch thì đừng có hở ra là chặt chém", ông Đặng Việt Dũng nhấn mạnh.

Ngoài việc lưu ý về công tác bình ổn thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đại diện các cơ quan tham gia cuộc họp cũng cho rằng công tác tuyên truyền, quảng bá cho DIFF năm nay vẫn chưa xứng tầm so với quy mô sự kiện. Tổng đạo diễn DIFF 2017 Lê Quý Dương cho rằng, ngay tại Đà Nẵng, công tác truyền thông trực quan cho lễ hội gần như chưa có điểm nhấn nào đáng kể trong khi chỉ còn hơn 20 ngày nữa là khai mạc. Phó Chủ tịch UBND TP cũng đồng tình khi cho rằng công tác truyền thông của DIFF chưa được triển khai quyết liệt. "Sắp diễn ra rồi mà không khí còn trầm lắng quá", ông Dũng đánh giá.

Đông A