Tăng tốc hoàn thiện mạng lưới PCCC và CNCH tại Đà Nẵng
Ngày 22-7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thượng tá Nguyễn Thành Nam - Trưởng phòng chủ trì Hội nghị; Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều mặt công tác, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an toàn PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, đơn vị đã tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tinh thần trách nhiệm, vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy. Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố xảy ra 61 vụ cháy (giảm 54 vụ so với cùng kỳ năm trước), trong đó có 60 vụ xảy ra tại khu dân sự và 01 vụ cháy rừng sản xuất. Rất đáng ghi nhận, tất cả các vụ việc không gây thiệt hại về người. Tổng thiệt hại tài sản ước tính 2,5 tỷ đồng, diện tích rừng bị cháy khoảng 0,5 ha.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức chữa cháy 57 vụ, huy động 173 lượt phương tiện và 1.062 lượt cán bộ, chiến sĩ; lực lượng tại chỗ xử lý thành công 04 vụ còn lại. Trong công tác cứu nạn, cứu hộ, đơn vị đã tiếp nhận xử lý 54 vụ việc; trực tiếp cứu sống 20 người và tìm được 22 thi thể, trong đó có 8 thi thể phối hợp với người dân và chính quyền địa phương tìm kiếm.
Với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định về PCCC trong cộng đồng, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền. Gần 216 tin, bài đã được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội. Đơn vị cũng tổ chức 774 buổi tuyên truyền miệng tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, trường học… với hơn 72.000 lượt người tham gia. Các chương trình trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn thu hút khoảng 4.471 lượt học sinh, sinh viên, người dân tham gia.
Đặc biệt, mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" tiếp tục được nhân rộng. Tính đến nay, toàn thành phố đã xây dựng được 922 Tổ liên gia an toàn PCCC, 3.328 Điểm chữa cháy công cộng và 696 điểm chữa cháy ban đầu. Song song đó, công tác huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở và người dân được triển khai mạnh mẽ với 127 lớp, thu hút 11.719 lượt học viên.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của đơn vị trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu thời gian tới, lực lượng PCCC và CNCH tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tập trung tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền về các biện pháp phòng cháy trong tình hình mới.
Đặc biệt, lực lượng PCCC và CNCH cần khẩn trương tham mưu lãnh đạo Công an TP phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành liên quan rà soát, hoàn thiện quy trình thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm tra an toàn PCCC đối với các công trình theo quy định mới có hiệu lực từ 1-7-2025. Phối hợp các đơn vị như Sở Giáo dục, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Thành Đoàn để đẩy mạnh tuyên truyền Luật PCCC, nhất là các quy định mới trong các Nghị định, Thông tư vừa ban hành.
Thượng tá Trần Minh Nguyên cũng nhấn mạnh, với diện tích rộng lớn (hơn 11.860 km²), Đà Nẵng cần sớm bổ sung các Đội chữa cháy và CNCH khu vực, nhằm đảm bảo bán kính phục vụ hợp lý và khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố. Trước mắt, đơn vị cần khẩn trương tham mưu Giám đốc Công an TP đề xuất Bộ Công an phê duyệt thành lập Đội chữa cháy và CNCH khu vực ở địa bàn Quảng Nam (cũ) để đảm bảo không để trống địa bàn.
MAI VINH