Tạo cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Thứ tư, 13/03/2019 13:22

Sáng 12-3, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã đi thăm và làm việc với Cty TNHH Sản xuất chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu Hương Quế (Q.Liên Chiểu) và Cty TNHH Giải pháp điều khiển và tự động hóa CAS (Khu Công nghiệp Hòa Cầm). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa thăm khu vực sản xuất của Cty Hương Quế.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Cty TNHH Sản xuất chế biến, kinh doanh XNK Hương Quế cho biết, hiện nay, Cty đang sử dụng 97 lao động trực tiếp, tổng sản lượng đạt xấp xỉ 1,2 triệu sản phẩm với tổng doanh thu gần 20 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu chiếm gần 37%, chủ yếu là mặt hàng tiêu dùng phục vụ ngành du lịch và phân phối qua hệ thống các siêu thị bán lẻ gắn với việc cung cấp trực tiếp đến nhiều hệ thống khách sạn, resort cao cấp từ đảo Phú Quốc đến Hà Nội. Đặc biệt, thị trường xuất khẩu của Cty đã mở rộng đến 8 khách hàng với 7 quốc gia, trong đó có Mỹ và Đức. Dự kiến đến năm 2020, Cty sẽ có lượng khách hàng mua khoảng 1,8 triệu sản phẩm và con số này sẽ tăng dần qua từng năm với mức từ 12-14%. Theo đó, tỷ trọng xuất khẩu có thể đạt 50%. Ông Sơn đề nghị, để phát triển sản xuất một cách ổn định và bền vững, thành phố quan tâm cho đơn vị thuê mặt bằng khoảng từ 5.000-7.000m2.

Trong khi đó, báo cáo với Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Giám đốc Cty TNHH Giải pháp điều khiển và tự động hóa Trần Anh Đông cho biết, Cty đã có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tự động hóa. Các sản phẩm của CAS đã được ứng dụng tại các trạm biến áp (TBA) trên khắp cả nước, đặc biệt là khu vực miền Trung và ngày càng được khách hàng tin cậy. Mặc dù tổng số lao động chỉ có 50 người nhưng doanh thu năm 2018 đạt 235 tỷ đồng, nộp ngân sách 14 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động 15 triệu đồng/tháng. Hiện nay, CAS là Cty có chuyên môn và đủ khả năng sản xuất các hệ thống tủ bảng điều khiển bảo vệ cho các TBA 500kV, 220kV, 110kV, các nhà máy thủy điện..., các hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, các hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống SCADA, hệ thống đo đếm điện năng các TBA.

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa tặng quà cho Cty CAS.

Ông Trần Anh Đông khẳng định, TP Đà Nẵng đang hướng đến xây dựng thành phố thông minh, công nghệ 4.0 nên Cty cũng đi theo định hướng chung của thành phố, không ngừng đổi mới, nâng cao công nghệ, phát triển các sản phẩm hiện đang sản xuất. Đó là, các hệ thống tự động hóa, quản lý năng lượng, Smart Gid; hệ thống quản lý, giám sát an toàn Smart Safety. Cùng với xu thế chung của thế giới, hướng đến năng lượng sạch, năng lượng tái tạo góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng một hành tinh xanh, trong năm 2019 và những năm tiếp theo CAS sẽ phát triển mạng năng lượng tái tạo theo hướng bền vững; thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao kết hợp sản xuất khí sinh học và điện sinh khối. Đầu tư nghiên cứu xử lý các vấn đề nước thải, rác thải hữu cơ để tạo ra điện sạch...

Sau khi nghe báo cáo về tình hình hoạt động của từng đơn vị, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã phát biểu nhiều nội dung quan trọng. Bí thư Thành ủy đề nghị trong cuộc làm việc tới đây với Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố, các sở, ngành liên quan cần đề xuất đưa ra cho được mô hình đầu tư, khai thác Cụm công nghiệp nhỏ và vừa để giải quyết nhu cầu cấp bách cho các DN có mặt bằng để ổn định sản xuất; làm đến đâu giao đất đến đó. Nghiên cứu để xây dựng mô hình làng nghề tại chỗ, không nhất thiết phải vào các cụm, khu công nghiệp. Riêng Khu Công nghiệp cũng cần phải rà soát quỹ đất, không để đất hoang hóa nhiều, gây lãng phí, kém hiệu quả.

“Hương Quế là sản phẩm có thương hiệu, không gây ô nhiễm môi trường, giải quyết được nhu cầu lao động tại địa phương; do đó sớm tính đến việc xây dựng mô hình làng nghề hoặc đưa vào Cụm công nghiệp để cho ra những sản phẩm phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của thành phố” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Đối với Cty CAS, Bí thư Thành ủy cho rằng, đây là một DN sản xuất theo hướng thành phố đang rất ưu tiên trên lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ tái tạo. Do đó, thành phố cần xem xét đề án của Cty gắn với ngành điện cũng như các yêu cầu thành phố đang đặt ra. Bí thư “đặt hàng”: “Trước mắt, đề nghị Cty CAS sớm có đề án để thành phố hỗ trợ 100 triệu đồng nhằm xử lý rác thải tài nguyên sử dụng lại (năng lượng tái tạo) thí điểm tại nhà hàng Foryou ven biển; đồng thời chọn địa bàn Q.Sơn Trà để ứng dụng công nghệ quản lý xã hội nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách khi đến với Đà Nẵng”.

PHƯƠNG KIẾM