Tạo cú hích để công nghiệp Điện ảnh Việt Nam cất cánh

Thứ sáu, 24/11/2023 13:57
Trong khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIII diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), sáng 23-11, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Hội thảo "Một số vấn đề trọng tâm trong xây dựng công nghiệp Điện ảnh Việt Nam" với sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các nhà quản lý, nhà làm phim trong nước.
Một cảnh trong phim "Bên trong vỏ kén vàng" đạt giải Camera Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân.
Một cảnh trong phim "Bên trong vỏ kén vàng" đạt giải Camera Vàng của đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và trao đổi xoay quanh một số nội dung như: Chính sách của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, phát hành, phổ biến phim; hoạt động sản xuất phim trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; việc huy động các nguồn vốn cho Điện ảnh; công tác lý luận phê bình điện ảnh gắn kết với công tác khán giả; hoạt động gắn kết giữa điện ảnh và du lịch, hợp tác quốc tế. Cùng với đó là các vấn đề về công nghệ, về trường quay, các kiến nghị, đề xuất được trao đổi nhằm gợi mở, xây dựng, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp Điện ảnh Việt Nam những năm tiếp theo.

Theo bà Trần Hải Vân - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL), hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu. Nhưng để tăng sự hiện diện của Điện ảnh Việt Nam trên thị trường thế giới thì cần có nhiều giải pháp đồng bộ, đó là: Tạo điều kiện, hỗ trợ các nhà làm phim trong nước tham dự các LHP quốc tế; tăng cường giới thiệu Điện ảnh Việt Nam tại các sự kiện quốc tế; có những đề xuất cụ thể ưu đãi về thuế, tinh gọn thủ tục hành chính và các ưu đãi hỗ trợ nhà làm phim ở các địa phương. Đặc biệt, việc tạo điều kiện thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển điện ảnh và vận hành thường xuyên, lâu dài sẽ hỗ trợ, nuôi dưỡng các tài năng trẻ. Từ đó hỗ trợ quá trình sản xuất, phát hành, quảng bá phim ra nước ngoài, tạo cú hích cho Điện ảnh Việt Nam cất cánh.

Bà Ngô Thị Ngọc Oanh - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ VH-TT&DL nhìn nhận, hiện nay các chính sách khuyến khích về xã hội hóa hoạt động văn hóa đã lỗi thời, luật pháp hiện hành có nhiều thay đổi nên một số quy định thiếu khả thi. Để đảm bảo thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển điện ảnh, bà Oanh kiến nghị với Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Thuế có liên quan theo hướng cụ thể hóa chính sách đầu tư cho văn hóa, trong đó có điện ảnh; kiến nghị với Chính phủ xem xét, ban hành các chính sách mới về khuyến khích xã hội hóa hoạt động văn hóa phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Theo Bộ VH-TT&DL, một trong những mục tiêu quan trọng trong "Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030" do Chính phủ ban hành và Luật Điện ảnh được ban hành tháng 6-2022 là phát triển điện ảnh là ngành nghệ thuật, vừa là ngành kinh tế. Đặc biệt, từng bước xây dựng Điện ảnh Việt Nam trở thành ngành công nghiệp văn hóa mũi nhọn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút khách du lịch và tạo vị thế của Điện ảnh Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Trong những năm qua, Điện ảnh Việt Nam đã có ít nhiều dấu ấn trên thế giới. Từ năm 2010 đến nay, Điện ảnh Việt Nam đã tham gia 148 liên LHP quốc tế với 330 đầu phim. Gần đây nhất, tại LHP Cannes 2023, bộ phim "Bên trong vỏ kén vàng" của Phạm Thiên Ân được trao giải Camera Vàng. Đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng cũng đạt giải Đạo diễn xuất sắc với bộ phim "The Pot-Au-Feu" tại Liên hoan phim danh giá này.

Nguyễn Dũng