Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, chuyên gia Nhật Bản làm việc, đầu tư tại Đà Nẵng

Thứ năm, 24/02/2022 09:53

Chiều 23-2, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn có buổi đón tiếp ông Nakagawa Wataru, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng; ông Shinomishi Kiyoshi - Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn (phải) chụp hình lưu niệm cùng ông Nakagawa Wataru (trái), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng. Ảnh: Thu Duyên

Ông Nakagawa Wataru, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng dành lời cảm ơn chân thành về sự tiếp đón nồng hậu của chính quyền TP, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng. Ông Nakagawa Wataru cho biết, năm 2021, tác động của tình hình dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của chính quyền thành phố đã có những chính sách tích cực, hiệu quả, đặc biệt là việc phủ vaccine cho người dân đạt tỷ lệ cao, qua đó đã giúp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật từng bước được khôi phục và dần trở lại ổn định. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng mong muốn chính quyền thành phố sớm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời sớm mở cửa đón khách du lịch, trong đó có các du khách đến từ Nhật Bản. Đặc biệt theo khẳng định của ông Nakagawa Wataru, thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều chuyên gia, doanh nghiệp sẽ đến Đà Nẵng tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu từ, làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Shinomishi Kiyoshi - Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đánh giá, hiện nay, mối quan hệ hợp tác giữa Nhật Bản và TP Đà Nẵng đang phát triển tốt đẹp, thường xuyên. Trên tinh thần đó, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng. Chính vì vậy, Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng kiến nghị trong thời gian tới, chính quyền TP Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc giải quyết thủ tục xuất, nhập cảnh cho các chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đến Đà Nẵng làm việc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn chúc mừng ông Nakagawa Wataru - Giám đốc công ty Điện tử Việt Hoa được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022-2023, đồng thời đánh giá cao những cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đối với sự phát triển của thành phố. Theo Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, hiện nay Nhật Bản đứng thứ hai với gần 64,4 tỷ USD (4.789 dự án), chiếm 15,8% tổng vốn đầu tư tại Việt Nam. Tại Đà Nẵng, Nhật Bản là đối tác có số vốn đầu tư lớn nhất với hơn 1,4 tỷ USD (218 dự án), chiếm hơn 25% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố. Mặc dù vậy, so với cả nước, các nhà đầu tư Nhật Bản chỉ chiếm 4,54% về số lượng dự án và 1,56% về vốn đầu tư FDI Nhật trên toàn quốc. Chính vì vậy trong thời gian đến, ông Trần Phước Sơn đề nghị đề nghị Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hỗ trợ quảng bá môi trường đầu tư, kêu gọi thêm doanh nghiệp Nhật trong và ngoài nước đến với thành phố. Đặc biệt, từ ngày 15-3-2022 đến là thời điểm Đà Nẵng mở cửa toàn bộ các chuyến bay quốc tế. Liên quan đến kiến nghị của Phó Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng về việc tạo điều kiện thuận lợi trong việc làm thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia, các nhà đầu tư Nhật Bản, ông Trần Phước Sơn cho rằng, hiện nay, tiềm năng hợp tác giữa 2 bên là rất lớn, chính vì vậy, thời gian tới, thành phố sẽ có kiến nghị lên các Bộ, ngành tại Trung ương sớm xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chuyên gia, doanh nghiệp Nhật Bản đến thành phố làm việc, hợp tác đầu tư. Trước mắt, thành phố sẽ tiếp thu ý kiến của Hiệp hội và sẽ rà soát, chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý hồ sơ đúng thời hạn quy định và nghiên cứu việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ nhập cảnh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Ngọc Quốc - Thu Duyên