Tạo động lực mới cho doanh nghiệp khởi sự

Thứ sáu, 04/09/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Theo ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, hoạt động khởi nghiệp của TP Đà Nẵng còn yếu, văn hóa khởi nghiệp cũng như tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, TP quyết tâm xây dựng các vườn ươm khởi sự DN và phong trào khởi nghiệp trên địa bàn là hướng đi đúng, đây sẽ là mảnh đất để ươm mầm các ý tưởng kinh doanh sống và phát triển.

“ĐẤT LÀNH, CHIM ÍT ĐẬU”

Là đơn vị tư vấn cho lãnh đạo TP về các chương trình khởi nghiệp, cũng là đơn vị chủ công trong chương trình 100 hạt giống doanh nhân, ông Lý Đình Quân - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển DNNVV TP cho biết: Đà Nẵng được ví là “đất lành” - nơi có “hệ sinh thái” khởi nghiệp khá tốt để cho bất kỳ ai bắt đầu sự nghiệp của mình. Đà Nẵng hội tụ nhiều yếu tố, trong đó là tư duy lãnh đạo TP, môi trường kinh doanh cạnh tranh, thương hiệu, vị thế, sự hợp tác và quan tâm của chính quyền... Tuy nhiên, “đất lành” nhưng “chim đậu” chưa nhiều.

Ông Quân cho rằng, đã đến lúc tạo ra một “luồng gió” mới kích thích phong trào khởi nghiệp của TP nhằm tạo ra một thế hệ doanh nhân, DN mới thì việc xây dựng “hệ sinh thái” khởi nghiệp, thành lập mạng lưới khởi nghiệp, vườn ươm DN hoặc thành lập quỹ khởi nghiệp là điều rất cần thiết.

UBND TP chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ và phát triển DNNVV phối hợp với các đơn vị có liên quan lên kế hoạch tổ chức Hội nghị Quốc tế Khởi nghiệp Đà Nẵng 2015 vào tháng 11-2015 với 3 chủ đề: “TP khởi nghiệp - khởi nghiệp công nghệ - khởi nghiệp thời hội nhập” và hơn 20 quỹ đầu tư hứa hẹn cho sự hợp tác và phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng năm 2016. Đây là cơ hội thu hút các nguồn lực hiệu quả trong việc phát triển “hệ sinh thái” khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của TP Đà Nẵng.  

Sinh viên, thanh niên cần khơi dậy “ngọn lửa” khởi nghiệp để giải bớt áp lực việc làm. 

ĐỂ KHỞI NGHIỆP “CẤT CÁNH”

Mục tiêu của Đề án phát triển DN đến năm 2020 là số lượng DN phát triển tăng thêm bình quân 10%/năm, giải quyết việc làm bình quân cho 31.000 người/năm, tổng vốn đầu tư từ DN chiếm 65-70% tổng vốn đầu tư TP và đóng góp 75-85% tổng thu ngân sách của TP. Để đạt được mục tiêu trên, ông Võ Duy Khương cho biết, chính quyền TP cam kết thực hiện và đổi mới các cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu các rào cản, tạo môi trường thuận lợi cho DN phát triển bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh. Khuyến khích thành lập các DN mới, đồng thời hỗ trợ để hình thành các Cty lớn... trong đó ưu tiên các DN thuộc các ngành, lĩnh vực tạo giá trị gia tăng cao, giải quyết nhiều việc làm, đóng góp nhiều cho ngân sách.

Theo ông Lý Đình Quân, Đà Nẵng cần tạo “nền móng” tốt, đó là xây dựng môi trường khởi nghiệp có sự hợp tác, liên kết của nhiều nguồn lực trong xã hội. Xây dựng hệ thống mạng lưới khởi nghiệp có kết nối với các TP lớn và quốc tế. Phát triển các CLB Khởi nghiệp ở các trường ĐH, CĐ, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, đưa các bộ môn khởi nghiệp vào các trường học để nâng cao nhận thức và kỹ năng của sinh viên. Có chính sách và cơ chế hỗ trợ phát triển, xuất khẩu các sản phẩm khởi nghiệp.

Để tạo ra những người khởi nghiệp có chất lượng, có nhiều doanh nhân trẻ thành công, TS Huỳnh Huy Hòa - Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển KT-XH Đà Nẵng cho rằng, TP nên thành lập ra một nhóm cố vấn giàu kinh nghiệm tư vấn cho việc khởi sự DN, tạo dựng môi trường để khuyến khích tinh thần sáng tạo khởi nghiệp. Ngoài ra, cần sớm giải quyết được vấn đề vốn cho DN khởi nghiệp thông qua việc tăng cường chức năng của Quỹ Đầu tư phát triển DNNVV TP.

Khởi nghiệp sẽ tạo động lực phát triển kinh tế Đà Nẵng trong tương lai như số lượng DN gia tăng, sản phẩm và dịch vụ có thể chuyển dịch theo hướng công nghệ và dịch vụ có hàm lượng chất xám cao, tỷ trọng xuất khẩu sẽ tăng nhanh, giải quyết việc làm cũng sẽ rất tốt, thu ngân sách cũng tăng cao, năng lực cạnh tranh và hội nhập của Đà Nẵng sẽ có một vị thế mới.

Xuân Đương